Một ngày ở Rome giữa mùa EURO 2020

Nếu dịp này bạn đến Rome để tham gia lễ hội bóng đá EURO 2020, đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá một trong những thành phố từng làm khuynh đảo toàn bộ lịch sử châu Âu thời cổ đại, với những quần thể di tích dày đặc và đẹp vô song.

Thực ra, để khám phá Rome thì chỉ một ngày đương nhiên là không đủ. Những người yêu Rome còn khẳng định bạn có sống cả đời ở đây cũng không thể tự tin khẳng định là mình hiểu rõ thành phố vĩnh hằng. Nhưng bởi Rome quá đẹp, có quá nhiều điểm nhấn về nghệ thuật, kiến trúc và lịch sử, nên chỉ hành trình từ sân bay tới sân vận động (Olimpico) thôi cũng đủ để tạo nên một “tour du lịch” xuất sắc rồi. Hôm nay, tôi xin phép được làm hướng dẫn viên trong tour du lịch đặc biệt ấy, mà tôi sẽ gọi là tour “Một ngày ở Rome”.

Ở Rome có hai sân bay. Sân bay chính Fiumicino nằm sát biển, và sân bay Ciampino nằm gần trung tâm thành phố hơn. Nếu các bạn có thể bay trong khối EU, lời khuyên cho các bạn là nên chọn các chuyến bay tới Ciampino, vì ở đây thời gian check-in ngắn hơn, và chi phí đi lại tới các điểm cần tham quan ở trung tâm Rome cũng thấp hơn hẳn so với Fiumicino. Từ sân bay, bạn có thể mua vé xe bus để đi thẳng tới nhà ga trung tâm Termini. Giá vé mua trực tiếp tại bến chưa tới 7 euro, và cứ 15 phút lại có một chuyến khởi hành. Rất rẻ và tiện.

Tuy nhiên, nếu hạ cánh ở Fiumicino, hay còn được gọi là sân bay Leonardo Da Vinci, bạn sẽ được chiêm ngưỡng mô hình bản vẽ cơ thể người nổi tiếng của Da Vinci ngay tại sảnh chờ. Đây được xem là bản vẽ đưa ra những chuẩn mực về hình thể con người. Một điểm hấp dẫn nữa của Fiumicino là một loạt quán bar ngay ở cửa ra. Tại đây, bạn có thể thưởng thức một ly cà phê sâm ngọt ngào được gọi là CAFEÉ GINGSEN để tăng cường sức khỏe. Nhớ gọi một ly lớn uống cho đã.

Từ sân bay, bạn sẽ mất khoảng 7 phút di chuyển bằng tàu để tới nhà ga trung tâm Termini, nơi giao nhau giữa hai tuyến tàu điện ngầm lớn có tên gọi là line A và line B. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn line A, theo hướng Battistini. Sau khoảng 3 phút, bạn sẽ tới ga Spagna và đây cũng là nơi hành trình khám phá thành Rome thực sự bắt đầu. Điểm đến đầu tiên từ ga Spagna là quảng trường Tây Ban Nha - Piazza di Spagna. Đây là một trong những quảng trường nổi tiếng nhất ở Rome, nằm ở chân của dãy Bậc thang Tây Ban Nha đã có gần 400 năm tuổi, với 136 bậc thang rộng lớn nối tòa đại sứ Bourbon của Tây Ban Nha với nhà thờ Trinità dei Monti của Pháp. Một điểm đặc biệt của dãy Bậc thang Tây Ban Nha là chúng được trang trí bởi hoa oải hương. Tới mùa thu và mùa hè, khi hoa nở, khung cảnh thực sự tráng lệ. 

Từ Piazza di Spagna, bạn có thể đi bộ tới đài phun nước Trevi (Fontana di Trevi), một trong những kiệt tác điêu khắc ngoài trời. Fontana di Trevi là đài phun nước Baroque lớn nhất ở Rome, và là một trong các đài phun nước nổi tiếng nhất thế giới. Nó từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng, đáng kể là phim Cuộc sống ngọt ngào (La Dolce Vita) của đạo diễn huyền thoại Federico Fellini và Kỳ nghỉ ở Rome (Roman Holiday) với diễn xuất của người đẹp Audrey Hepburn. Hãy ném một đồng xu nếu muốn trở lại Rome, hai đồng xu nếu đã yêu một người La Mã, và ba đồng xu nếu hai người muốn nên duyên vợ chồng.

Cũng trên trục đường này, bạn chỉ mất 3 phút đi bộ để tới đền Pantheon. Ngôi đền nằm ở vị trí chính giữa của khu di tích lịch sử trung tâm thành Rome. Đền được xây dựng từ năm 118-126 với hình thức, quy mô vượt xa tất cả các đền đài trong pho sử đền đài của La Mã cổ đại. Pantheon được gọi là “ngôi đền của tất cả các vị thần”. Đây là một trong những công trình thuộc thời La Mã cổ đại được bảo tồn tốt nhất. Mỗi năm, đền đón hơn 6 triệu lượt khách ghé thăm.

Và bây giờ sẽ là đoạn đường quan trọng nhất với các CĐV yêu bóng đá. Từ ga Spagna, bạn bắt tàu theo hướng Battistini để tới ga Lepanto, cách ga Spagna chỉ mấy phút tàu chạy. Ra khỏi ga Lepanto, bạn bắt xe bus đến điểm De Bossi, hay là Stadio Tennis, là địa điểm tổ chức giải tennis sân đất nện Italia Open nổi tiếng. Từ đây, bạn chỉ phải đi bộ khoảng 10 phút nữa là sẽ tới được nơi cần tới: sân vận động Olimpico.

Vài nét về tác giả

Tác giả Bích Diệp tên đầy đủ là Vũ Thị Bích Diệp. Cô là phó chủ tịch hội sinh viên Việt Nam ở Ý. Hiện tại, cô đang kinh doanh mảng Logistics và sinh sống tại Rome.

MỘT VÒNG EURO

Ăn gì ở Rome?

Đã đến Italia, đừng bỏ qua món Focaccia Bianca hoặc Pizza Margherita, đây là hai món pizza rẻ nhất, ngon nhất và thể hiện rõ nhất tay nghề của các Pizzaiolo (người làm pizza). Hãy thưởng thức nó với một loại bia đến từ đảo Sadegna có tên Ichnusa. Nếu thích đồ ăn Việt, bạn cũng không thiếu lựa chọn. Bạn có thể lót dạ bằng một bát phở ngay ở ga Termini, tại nhà hàng Phở 1. Nhà hàng Thiên Kim cũng là một lựa chọn tốt, dù có hơi xa trung tâm.

ITALIA: Có bom gần sân Olimpico?

Cảnh sát Italia vừa phát hiện một vật thể nghi là bom gắn trên xe hơi tại khu vực Piazza Mancini, nằm ngay gần SVĐ Olimpico, nơi diễn ra trận thắng 3-0 vừa qua của Italia trước Thụy Sỹ. Chiếc xe bị gắn vật thể nghi là bom thuộc quyền sở hữu của Marco Doria, giám đốc dự án cải tạo công viên và công trình lịch sử Rome. Cảnh sát Italia vẫn đang điều tra vụ việc.

SCOTLAND: Học sinh mặc áo đấu của ĐTQG

Một loạt ngôi trường tại Glasgow, Scotland có cách cổ vũ độc đáo cho ĐTQG nước này tại EURO 2020. Thay vì mặc đồng phục, tất cả học sinh lại mặc áo đấu của ĐT Scotland tới trường học. Theo Wendy Cameron, hiệu trưởng trường tiểu học Broomhill, EURO 2020 không chỉ là bóng đá, mà còn là “sự kiện văn hóa” với mọi học sinh.

TÂY BAN NHA: Thêm vé được bán cho trận Tây Ban Nha - Ba Lan

UEFA phối hợp với ban tổ chức EURO 2020 tại Tây Ban Nha đã đưa vào bán thêm một lô vé cho trận Tây Ban Nha - Ba Lan diễn ra vào cuối tuần này. Giá bán cho lô vé bổ sung dao động từ 125 euro đến 185 euro cho mỗi vé. Đây là cơ hội để fan có thể vào sân dự khán trận đấu tại bảng E.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x