Vào ngày hôm nay, 7/4, ban tổ chức các địa phương đăng cai EURO 2020 gồm 12 thành phố ở châu Âu là Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucharest, Budapest, Copenhagen, Dublin, Glasgow, London, Munich, Rome và Saint Petersburg sẽ trình lên UEFA bản kế hoạch tổ chức các trận đấu của mình. Trong bản kế hoạch này, yếu tố then chốt là sự có mặt của khán giả trong các trận đấu. Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, từng cảnh báo các thành phố sẽ mất quyền đăng cai nếu không có phương án đón khán giả tới sân (an toàn).
Nhưng có vẻ như sẽ không có thành phố nào bỏ cuộc trước yêu cầu này của UEFA. Dublin (Ireland) là thành phố duy nhất cảm thấy “khó khăn” trong việc đảm bảo lấp đầy ít nhất 25% sức chứa của sân Aviva. St Petersburg tự tin tuyên bố sân Gazprom sẽ đón số khán giả bằng 50% sức chứa (68.000) là tối thiểu. Sân Parken ở Copenhagen cũng đảm bảo đón 12.000 CĐV (30%). Sân Wembley (London) thì sẵn sàng đón 45.000 khán giả, bằng 50% sức chứa, ở bán kết và chung kết.
Sau khi nhận kế hoạch sơ bộ từ các ban tổ chức địa phương, UEFA sẽ xem xét khả năng của từng SVĐ một, và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tại kỳ đại hội sẽ diễn ra vào ngày 20/4 tới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn