EURO 2020: Vẫn còn đất diễn cho các 'thương binh'

GIA HƯNG
05:52 ngày 08-06-2021
Không chỉ những ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ cày ải nhiều mùa vừa qua, cả những “thương binh” không thể đá nhiều vì chấn thương hoặc những ngôi sao trẻ vô danh cũng có đất diễn ở EURO 2020.

Khi tung chân sút tung lưới ĐT Pháp ở chung kết EURO 2016 giúp Bồ Đào Nha đăng quang, Renato Sanches vẫn vô danh ở Benfica, cả mùa giải chỉ đá 24 trận. Anh làm lu mờ hàng loạt ngôi sao. Kịch bản có thể lặp lại ở EURO 2020 với hàng loạt tên tuổi lớn ẩn mình suốt mùa bóng vì nhiều lý do, trong đó phần lớn vì bị chấn thương hành hạ.

ĐT Bỉ có Eden Hazard, Tây Ban Nha có Thiago Alcantara. Đặc biệt, ĐT Hà Lan có Donny van de Beek ngồi dự bị suốt mùa vừa qua ở M.U. Hoặc có đá nhưng số phút thi đấu chỉ bằng một nửa ngưỡng 5.000 phút cả mùa của những người chơi nhiều nhất như Joao Felix của ĐT Bồ Đào Nha hoặc Leroy Sane của ĐT Đức.

Trong số này, Hazard là ngôi sao thi đấu ít nhất. Anh chỉ đá khoảng hơn 1.300 phút trong năm qua, tức bằng khoảng 25% số trận của một cầu thủ bình thường. Không chỉ là “thương binh” hạng nặng của ĐT Bỉ, Hazard còn là người bình phục trễ nhất khi đến EURO 2020. Trong 6 vòng cuối La Liga 2020/21, tiền vệ này ra sân 5 trận cho Real, nghỉ 1 trận cuối vòng 38 gặp Villarreal vì... chấn thương. Rất khó để anh tìm lại phong độ đỉnh cao lập tức trên ĐT Bỉ.

Felix (áo sẫm) dù thi đấu ít ở CLB Atletico mùa vừa qua, nhưng vẫn được tin tưởng ở ĐT Bồ Đào Nha

Những trường hợp khác có cơ sở để tin hơn. Sane và Felix thực chất chỉ nghỉ lần lượt 8,3% và 16,7% tổng số trận của CLB Bayern Munich và Atletico Madrid mùa vừa qua. Vấn đề của họ không phải chuyện tái hồi chấn thương như Hazard, mà là liên tục gặp các vết đau nhẹ rồi rơi vào tình trạng không đủ thể lực. Sane chỉ có 11/60 trận đá đủ 90 phút ở Bayern, trong khi Felix có 8/48 trận. Thể lực bấp bênh khiến họ thiếu sự liên tục.

Nhưng cơ sở để tin bộ đôi này tỏa sáng vẫn nhiều hơn những người còn lại. Ví dụ, Sane đá ít nhưng chất. Anh góp 10 bàn, tạo ra 45 cơ hội trên mọi đấu trường cho Bayern. Felix tuy vẫn gặp vấn đề với phong cách bóng đá của HLV Diego Simeone, nhưng việc ghi 3 bàn trong 8 trận Champions League cho thấy, anh tiềm ẩn sự nguy hiểm trong các trận knock-out. 

Hai tiền vệ còn lại là Thiago Alcantara của Tây Ban Nha và Van de Beek của Hà Lan lại trái ngược. Từ Bayern sang Liverpool, Thiago dương tính với Covid-19 rồi dính một chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, anh không hẳn đá ít mà là không bắt nhịp được với phong cách của Liverpool. Việc lành lặn từ đầu năm 2021, không dính chấn thương nào có thể giúp anh nhanh chóng bắt nhịp khi trở lại phong cách quen thuộc trên tuyển. 

Van de Beek không ở đẳng cấp cao như vậy, việc không được đá chính ở M.U hoàn toàn do khả năng của anh. Nhưng cũng giống Thiago, về ĐT Hà Lan, Van de Beek như “cá gặp nước” khi được tin tưởng và hiểu các đồng đội. Động lực của Van de Beek tại EURO rất lớn, khi một giải đấu tốt với ĐT Hà Lan sẽ giúp anh giành suất đá chính ở CLB.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x