Fan ĐT Anh yêu cầu đá lại trận chung kết EURO 2020 vì Italia được trọng tài thiên vị

Trung Nghĩa
09:29 ngày 13-07-2021
Nhiều NHM của ĐT Anh đã đưa ra kiến nghị đòi đá lại trận chung kết EURO 2020 bởi họ cho rằng ĐT Italia đã được bỏ qua quá nhiều lỗi.

trận chung kết EURO 2020 giữa Italia vs Anh, Tam sư đã thất bại cay đắng ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu. Giấc mơ giành cúp sau 55 năm đã tan thành mây khói.

Và có vẻ như không thể nuốt trôi thất bại này nên nhiều CĐV của Anh đã đưa ra kiến nghị đòi đá lại trận chung kết. Họ cáo buộc các cầu thủ Italia đã có nhiều tình huống chơi bẩn nhưng không bị trọng tài trừng phạt thích đáng.

Đầu tiên là tình huống đội trưởng Giorgio Chiellini của Azzurri kéo cổ áo Bukayo Saka và khiến anh này ngã xuống ở cuối hiệp phụ thứ 2. Trong khi một số người cho rằng Chiellini xứng đáng bị thẻ đỏ vì hành động này thì trung vệ của Italia chỉ phải nhận một chiếc thẻ vàng.

Trong bản kiến nghị của fan Anh có đoạn: "Bukayo Saka đã bị ngược đãi trong trận đấu giữa Anh và Italia khi anh ấy bị Giorgio Chiellini kéo áo và ngã xuống. RÕ RÀNG phải là một thẻ đỏ. Tôi thực sự tin rằng trọng tài đã thiên vị và có lợi cho Italia".

Chiellini kéo áo thô thiển với Saka nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng

Một ý kiến khác lập luận rằng Chiellini lẽ ra phải nhận thẻ đỏ và trận tái đấu nên diễn ra với một "trọng tài không thiên vị". Trong số 5 kiến ​​nghị cho đến nay, một cái đang đạt được 1.500 chữ ký, trong khi những kiến ​​nghị khác chỉ có số lượng ít ỏi. Một bản kiến ​​nghị, có tên là "Justice Rematch for England" (Trận tái đấu công bằng cho Anh), thậm chí chỉ có 6 người tham gia.

Một tình huống khác khiến các CĐV của Anh điên tiết là khi Jorginho đạp vào đầu gối của Jack Grealish ở phút 23 của hiệp phụ thứ 2. Đây là pha bóng rất nguy hiểm khiến cầu thủ của ĐT Anh tỏ ra đầy đau đớn. Tuy nhiên trọng tài người Hà Lan, Bjorn Kuipers, chỉ rút thẻ vàng cho Jorginho.

Cựu HLV Chelsea, Frank Lampard, cho rằng tiền vệ của đội tuyển Italia sẽ bị đuổi khỏi sân nếu phạm lỗi tương tự trong một trận đấu ở Premier League. "Cảm giác như nó là quyết định từ VAR", Lampard nói với BBC. "Có rất nhiều điều tốt đẹp về VAR, nhưng tôi khá chắc chắn rằng ở Premier League, người ta sẽ xem xét trên màn hình và đó là một chiếc thẻ đỏ".

Cựu tiền đạo tuyển Anh, Alan Shearer cũng tin rằng Jorginho lẽ ra nên bị đuổi khỏi sân: "Thật cẩu thả, pha bóng đó có thể gây nguy hiểm cho đối phương. Jorginho đã giẫm lên chân của Jack và nó phải là một thẻ đỏ".

Jorginho đạp chân Grealish nhưng cũng chỉ phải nhận thẻ vàng

Bản thân Jorginho sau pha phạm lỗi đã ngồi dậy quan sát Grealish đang lăn lộn kêu gào rồi sau đó lại nhanh chóng nằm xuống ôm đầu gối. Sau đó, hai cầu thủ được chăm sóc y tế. Tình huống này khiến cựu tiền vệ Jermaine Jenas cho rằng Jorginho giả vờ chấn thương vì sợ thẻ phạt.

"Khi thấy Jorginho ngồi dậy rồi lại nằm xuống sân, tôi nghĩ: 'Gã này đã làm gì đó sai rồi", Jenas bình luận. "Xem lại nhiều lần, tôi thấy đó là một pha vào bóng đáng sợ. Jorginho đã tấn công Grealish bằng gầm giày".

Hiện tại, UEFA vẫn chưa đưa ra phản hồi về các đơn kiến nghị của người hâm mộ ĐT Anh. Tuy nhiên, cơ quan đứng đầu bóng đá châu Âu chắc chắn sẽ không tổ chức lại trận chung kết EURO. Italia đã vô địch và họ đang đắm chìm trong men say chiến thắng cùng người hâm mộ quê nhà.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x