Fan ĐT Pháp đi lạc vì nhầm Budapest với Bucharest

HÀ BÌNH
10:58 ngày 26-06-2021
Một sự cố khôi hài đến khó tin đã xảy ra với nhóm 6 CĐV của ĐT Pháp khi bỏ lỡ cơ hội cổ vũ cho đội nhà vì nhầm lẫn địa điểm. Thay vì đến Budapest của Hungary, họ lại hạ cánh xuống thủ đô Bucharest của Romania.

Ai cũng rõ trận hòa với tỷ số 1-1 giữa đội chủ nhà Hungary và Pháp tại bảng F ở EURO 2020 diễn ra trên sân Puskas Arena tại Budapest, Hungary. Biết là thế song một nhóm fan gồm 6 người làm việc tại một công ty công nghệ thông tin tại Pháp lại đặt nhầm vé tới Bucharest (Romania), nơi cách Budapest tới 800 km. Có lẽ vì 2 địa danh này có cái tên na ná nhau nên họ đã hạ cánh sai địa điểm.

Sau khi đặt chân xuống sân bay, 6 người này đã quyết định bám càng theo một nhóm fan để cùng đi xe bus vào thành phố. Không chỉ nhầm về tên thành phố, họ còn không thể phân biệt quốc kỳ Hungary (gồm 3 màu: xanh lá cây, trắng và đỏ) với cờ của Ukraine có màu vàng và xanh.

Bởi thế, 6 anh chàng này cứ lẽo đẽo theo nhóm fan Ukraine mà họ cứ ngỡ rằng đó là những fan Hungary. “Chúng tôi tưởng rằng đó là người Hungary, họ chắc biết rõ đường đến sân vận động và chúng tôi không cần phải lo lắng gì cả. Đó là lý do chúng tôi đi theo họ”, một anh chàng trong nhóm 6 fan đãng trí của ĐT Pháp thuật lại.  

Chính bởi vậy, nhóm CĐV Pháp đã vui vẻ uống rượu tại một quán bar trong thành phố Bucharest với nhóm CĐV Ukraine. Từ chỗ đang tràn đầy hưng phấn, tất cả như bị kéo tụt xuống mặt đất sau khi một phóng viên của nhật báo Jurnalul National tình cờ gặp họ và chỉ ra sai lầm tai hại.

Tác giả cùng chồng và lá cờ của cộng đồng người đồng tính, người đa giới tính

Khi biết rõ đi lạc tới 800 km, cả nhóm đã rụng rời chân tay vì sự nhầm lẫn khó tin. “Tất cả chúng tôi bị sốc thực sự. Cảm giác lúc đó của chúng tôi chẳng khác nào như những đứa trẻ bị bỏ rơi”, một thành viên trong nhóm fan người Pháp rầu rĩ nói. Không thể xoay kịp việc bay sang Budapest vì sắp đến giờ bóng lăn, mấy anh chàng này chẳng còn cách nào khác là ở lại Bucharest rồi tìm đến một quán bar xem trận đấu giữa ĐT Pháp và Hungary qua TV. Đây quả thực là bài học đắt giá về khoản sai một li, đi hàng trăm km.

Không chỉ có nhóm 6 fan của ĐT Pháp, làng bóng đá thế giới trước đó cũng đã chứng kiến những tình huống dở khóc dở cười vì sự nhầm lẫn tên của các thành phố.Vào năm 2012, một nhóm 400 cổ động viên Athletic Bilbao đã bỏ lỡ trận chung kết Europa League sau khi mắc sai lầm tương tự giữa hai thủ đô của Romania và Hungary. Thay vì bay tới Bucharest, nơi diễn ra trận chung kết Europa League giữa Athletic Bilbao và Atletico Madrid, số fan này lại bay vù sang Budapest.

Tại World Cup 2018 tổ chức tại Nga, hai fan cuồng người Argentina lại đi nhầm thành phố để xem trận đấu giữa Argentina và Croatia. Thay vì di chuyển tới Nizhny Novgorod nơi ĐT Argentina thi đấu, hai fan đãng trí đã hăm hở đi đến thành phố Veliky Novgorod cách đó gần… 1.000 km.

ANH: Fan đòi Southgate mặc chiếc áo gi-lê may mắn
Một loạt fan tại Anh mới đây đã kêu gọi HLV Gareth Southgate mặc lại chiếc áo gi-lê may mắn trong trận đấu gặp ĐT Đức tại vòng 1/8 ở EURO năm nay. Chiếc áo gi-lê của thương hiệu Marks & Spencers từng được Southgate sử dụng tại World Cup 2018. Trùng hợp ở chỗ, thầy trò Southgate tiếp đó đã lọt vào vòng bán kết World Cup 2018.

TÂY BAN NHA: Morata bị hãng đồ ăn nhanh chế nhạo
Tiền đạo Alvaro Morata của ĐT Tây Ban Nha đã bị hãng đồ ăn nhanh Burger King chế nhạo sau khi bỏ lỡ một quả phạt đền ở đầu trận thắng 5-0 trước Slovakia. Qua Twitter, Burger King đã chia sẻ hình ảnh một chiếc bánh hamburger đầy dưa chua cùng dòng chú thích: “Khi bạn gọi một chiếc bánh không có dưa chua, Morata sẽ sẵn sàng phục vụ bạn một chiếc bánh toàn dưa chua”.

XỨ WALES: Kêu gọi học sinh hát quốc ca cổ vũ đội tuyển
LĐBĐ Xứ Wales đã kêu gọi các trường học hát bài quốc ca “Hen Wlad Fy Nhadau” và thực hiện ghi hình. Tiếp đó, các trường học gửi video clip về bài hát đó cho đội tuyển quốc gia nước này. Đây sẽ là màn khích lệ đặc biệt cho ĐT Xứ Wales trước trận gặp Đan Mạch tại vòng 1/8 ở EURO 2020.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x