Góc nghiêng EURO: Nhớ về nơi bắt đầu

Phạm An
11:09 ngày 21-06-2021
Khi đội tuyển Tây Đức giành chức vô địch World Cup 1974, Dietrich Weise, lúc ấy dẫn dắt Eintracht Frankfurt, vẫn tự hỏi: Tại sao các đội trẻ của Đức khi ấy không giành được danh hiệu nào, thậm chí không thể lọt vào chung kết, dù bóng đá Tây Đức đang ở đỉnh cao quyền lực?

“Chúng ta lấy đâu ra chừng ấy tiền?”

Lý do đơn giản, theo Weise nghĩ, là “chính trị” trong bóng đá. “Liên đoàn bóng đá Đức lúc đó là một bộ máy khổng lồ, với đại diện đến từ các Liên đoàn bang. Họ muốn các cầu thủ của các bang đều được chọn, tức là những cầu thủ giỏi ở các bang lớn hơn đã bị gạt ra ngoài vì ai đó, ở đâu đấy, khăng khăng đưa một người khác vào” Weise nói với tờ Guardian.

Sau khi được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển trẻ Đức vào năm 1978, Weise bắt đầu thay đổi tình trạng này: ông tìm kiếm tài năng ở những nơi mà người khác không thèm ngó đến. Ông đi xem hàng trăm trận đấu của các thanh thiếu niên trên toàn đất nước, và thường xuất hiện không báo trước trong các buổi tập. Sau này, ông tuyển thêm nhiều trinh sát viên, để có thể xem tất cả các trận đấu. Một hệ thống tìm kiếm tài năng trẻ tương tự các CLB hiện tại đang sử dụng đã hình thành từ nửa thế kỷ trước như thế.

Weise từng góp công huấn luyện những nhà vô địch thế giới năm 1990 của Đức

Weise và các cộng sự đã tự tìm những cầu thủ giành chức vô địch giải U18 châu Âu đầu tiên trong lịch sử, vào năm 1981. Cùng năm đó, Weise cũng cùng tuyển trẻ Tây Đức vô địch World Cup U20 tại Australia. Ông cũng là người đã trực tiếp huấn luyện những nhà vô địch thế giới năm 1990, là Lothar Matthaeus, Juergen Klinsmann, Thomas Berthold và Olaf Thon. Hansi Flick, trợ lý HLV của Joachim Loew ở World Cup 2014 và sẽ là người thế vai Loew sau EURO lần này, cũng từng chơi ở đội U18 Đức của Weise vào năm 1983.

Năm 1996, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Đức (DFB) khi ấy, Egidius Braun, đã gọi cho Weise để nói về một ý tưởng lâu dài: Đức sẽ cố gắng giành quyền đăng cai World Cup 2006, và phải có một đội hình cạnh tranh xứng tầm trong trường hợp trúng “thầu”. Cùng với trợ lý của mình, Weise đã lặn lội đi khắp nơi để nghiên cứu xem điều gì đã khiến Đức không thể đảm bảo được các thế hệ kế thừa trong bóng đá. Sau 9 tháng, Weise đề xuất một mô hình mới mà ông nghĩ sẽ thay đổi bóng đá Đức.

Weise kể lại với Guardian: “Tôi nói với Braun rằng chúng tôi cần ít nhất 2,5 triệu mark Đức (tương đương 825.000 bảng Anh). Ông ấy như phát điên, và trừng mắt nhìn tôi hỏi: “Chúng ta lấy đâu ra chừng ấy tiền?”. Weise đã bị từ chối.

Nơi tất cả bắt đầu

“Thất bại thảm hại trước Croatia ở tứ kết World Cup 1998, kết thúc triều đại Berti Vogts, đã khiến nhu cầu thay đổi trở nên cấp bách. Trong vòng 4 tuần sau trận thua 0-3 tại Lyon (Pháp) ấy, Liên đoàn bóng đá Đức đã chấp nhận ý tưởng của Weise. 3,2 triệu mark Đức (hơn 1 triệu bảng Anh) đã được giải ngân để thành lập 121 trung tâm huấn luyện vùng (Stuetzpunkte), nơi sẽ cung cấp hai tiếng đồng hồ huấn luyện kỹ thuật cá nhân cho 4.000 học sinh từ 13-17 tuổi, mỗi tuần một lần. Ngoài ra, có đến 10.000 trẻ em dưới 12 tuổi sẽ được dạy bóng đá, với tổng chi phí 5,2 triệu mark Đức một năm” - Trích bài viết trên Guardian.

Một vài tháng trước khi EURO 2000 diễn ra, một ý tưởng khác của Weise được trình lên, bắt buộc 18 đội hàng đầu của bóng đá Đức đều phải có học viện bóng đá. Ban đầu, các CLB của Bundesliga 2 phản đối quyết liệt, do chi phí vận hành sẽ đội lên rất nhiều, nhưng cuối cùng họ cũng phải xuôi. Sở hữu một học viện bóng đá trở thành điều kiện để một CLB có thể được chơi chuyên nghiệp ở hai giải đấu cao nhất nước Đức từ mùa 2002/03 trở đi. Trong hai năm đầu tiên của cuộc cách mạng, 36 CLB ở hai hạng đấu đã đầu tư tổng cộng 114 triệu euro (77,5 triệu bảng Anh) cho việc đào tạo.

Weise giúp Đức lần đầu vô địch U18 châu Âu vào năm 1981

Các trung tâm huấn luyện vùng cũng tăng lên đến 366 địa điểm, với khoảng 600 ngàn tài năng nhí được huấn luyện ít nhất một lần bởi 1.300 HLV được Liên đoàn bóng đá Đức cấp chứng chỉ, với ngân sách hàng năm tăng lên đến 14 triệu euro. Trong đội hình đội tuyển Đức vô địch thế giới năm 2014 và là nòng cốt dự EURO năm nay, có đến 10 người được tìm thấy bởi hệ thống dựa trên ý tưởng của Weise, tiêu biểu là Toni Kroos, được phát hiện ra ở một thị trấn hẻo lánh tại bang Mecklenburg-Vorpommern.

Đêm thứ Bảy vừa qua, khi lối chơi tập thể được phát triển trong cuộc cách mạng này một lần nữa được ghi nhận bằng chiến thắng tưng bừng trước Bồ Đào Nha, trong những ngày khó khăn nhất của thế hệ đã đưa Đức lên đỉnh vinh quang một thập kỷ đổ lại, thì Weise có lẽ nên là cái tên được nhắc lại. Ông đã mất vào cuối năm ngoái, và có thể rất nhiều người hâm mộ trẻ tuổi của đội tuyển Đức hiện tại còn không biết về cái tên này. 

Nhưng tất cả những gì diễn ra ở hiện tại có thể đã không xảy ra, nếu không có một ý tưởng và nỗ lực đơn lẻ của một người cố gắng thay đổi. Khi một cái gì đó mang đến kết quả, chúng ta luôn cần nhớ lại nơi khởi đầu.

Phát kiến chiến thuật ở World Cup 1974
Một dấu ấn khác của Weise chính là ý tưởng chiến thuật đã góp phần giúp Đức vô địch World Cup 1974. Khi ấy, cầu thủ chạy cánh Bernd Hoelzenbein, người có mặt trong danh sách đội tuyển Đức dự Cúp thế giới, đang được dẫn dắt bởi Weise tại Eintracht Frankfurt. Cánh phải trên tuyển đang quá chật chội, với Uli Hoeness và Juergen Grabowski. Weise đã nghĩ ra một cách để giúp Hoelzenbein cạnh tranh ở tuyển Đức: thuận chân phải nhưng chuyển sang chơi cánh trái. Ngày nay, chuyện chơi biên nghịch chân là rất phổ biến, nhưng vào thời điểm ấy, đó là ý tưởng độc đáo. Trong trận chung kết với Hà Lan, từ một pha cắt vào trong từ cánh trái như thế, Hoelzenbein đã bị phạm lỗi, dẫn đến quả penalty gỡ hòa 1-1 cho Đức. Mannschaft sau đó đánh bại đối thủ 2-1 và đăng quang.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x