Grealish & Saka truyền sinh khí cho ĐT Anh

Hà Trang
09:14 ngày 23-06-2021
Một người là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, còn người kia là chân chuyền quyết định mang về bàn thắng, Bukayo Saka và Jack Grealish chứng minh ĐT Anh có thể chơi sexy nếu muốn.

Vì nhiều lý do, HLV Gareth Southgate không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất theo suy nghĩ của mình trước CH Czech. Mason Mount đang tự cách ly vì tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính Covid-19, trong khi Phil Foden được cho nghỉ để tránh thẻ phạt thứ 2. 

Nhưng cái khó ló cái khôn, Southgate có đủ những nhân tố chất lượng để thay thế. Ở vị trí tiền vệ công, Grealish sẽ đá thay Mount. Còn Saka thay Foden thi đấu bên hành lang phải. Cả hai cầu thủ trẻ này đều có trận xuất phát đầu tiên tại EURO 2020.

Những tín hiệu tích cực đến ngay lập tức. Không còn là hình ảnh một Tam sư uể oải trước Scotland, thầy trò Southgate trông đầy sức sống hơn hẳn và tràn lên dồn ép đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Saka thi đấu bùng nổ bên hành lang phải. Cầu thủ 19 tuổi dường như không biết sợ là gì, cứ thế cầm quả bóng đầy tự tin lao về phía trước. Những pha đi bóng dũng mãnh và tốc độ của Saka khiến phòng tuyến của CH Czech chao đảo.

Saka đã có một hiệp 1 bùng nổ

Phần còn lại sẽ giao cho Grealish bên cánh trái. Không quá nhanh như Saka nhưng những pha xử lý của Grealish lại đầy tinh tế và luôn tìm ra khoảng trống của đối thủ để khoét vào. Chính từ một pha bóng như vậy, cầu thủ thuộc biên chế Aston Villa đã lật vào cực ngọt để Sterling đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Pha lập công này đến ở phút 12 và lần đầu tiên tại EURO 2020, Anh dẫn trước đối thủ trong hiệp 1. Đây là một tín hiệu tích cực, đặc biệt là nếu đặt bên cạnh lối đá rình rập gây ức chế cho người hâm mộ mà Tam sư đã thể hiện trong 2 trận trước.

Sự xuất hiện của Grealish và Saka làm sáng bừng cả 45 phút đầu của tuyển Anh. Nhưng có thể tin đây chỉ là giải pháp "tình thế" của Southgate. Khi có đủ đội hình, Southgate nhiều khả năng sẽ lại quay về với những nhân tố cũ.

Grealish thi đấu cực kỳ sáng tạo

Điều này được thể hiện trong hiệp 2 trận đấu. Khi đã có 1 bàn làm vốn, trong khi CH Czech cũng chẳng quyết tâm tấn công, Anh từ bỏ luôn nhịp độ hào hứng trong hiệp 1 để trở về với trạng thái xù xì. Những cầu thủ sáng tạo như Grealish và Saka bỗng trở nên thừa thãi, dẫn đến lần lượt bị thay ra.

Hai chàng trai trẻ này đương nhiên không làm gì sai. Họ chính là nguồn cảm hứng tạo nên những tràng pháo tay trên khán đài Wembley. Nhưng Southgate sẽ chơi an toàn khi có cơ hội nên Grealish và Saka khó lòng được đá chính ở vòng knock-out - dù đó là thứ mà phần đông fan Tam sư mong muốn.

Bản chất của phiên bản Anh năm 2021 thể hiện qua các con số: 3 trận đấu, 2 bàn thắng, 7 điểm, hat-trick trắng lưới và ngôi đầu bảng. Southgate đề cao tính thực dụng và sẽ dùng cực kỳ dè sẻn những tài năng tấn công của mình. Grealish, Saka, Sancho hay Bellingham có lẽ sẽ chỉ là chút gia vị được rắc vào khi thế trận đã an bài.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x