Hà Lan và những đội vắng mặt đáng tiếc nhất ở các giải đấu lớn

Quang Hoà Quang Hoà
16:18 ngày 14-10-2015
Sau thất bại đắng ngắt 2-3 trên sân nhà trước CH Czech, ĐT Hà Lan đã không giành được quyền tham dự EURO 2016. Trong quá khứ cũng có một số đội bóng tiếng tăm lừng lẫy lỡ hẹn ở những giải đấu lớn giống như họ.
ĐT Anh (lỡ World Cup 1974, 1978, 1994, EURO 2008)
HLV từng giúp ĐT Anh vô địch thế giới năm 1966 - Alf Ramsey đã không thể truyền cảm hứng cho các học trò ở chiến dịch vòng loại World Cup 1974. Trong trận đấu buộc phải thắng trước Ba Lan, dù đá trên sân nhà song Tam sư lại không giành được điểm tối đa nên đành phải ngậm ngùi dừng bước từ vòng loại. Bốn năm sau, ĐT Anh tiếp tục lỡ hẹn với World Cup 1978 được tổ chức trên đất Argentina. Sau khi lọt vào tới bán kết World Cup 1990, ĐT Anh một lần nữa gây thất vọng khi thất bại trong nỗ lực giành vé dự World Cup 1994 được tổ chức tại Mỹ. Trong 2 kỳ World Cup này, thuyền trưởng của ĐT Anh đều là HLV Graham Taylor. 

HLV Steve McClaren bất lực trong cơn mưa tầm tã ở Wembley

Chuyển sang đấu trường EURO, ĐT Anh không qua được vòng loại giải năm 2008 sau trận thua 2-3 trước Croatia ở Wembley. Đây là trận đấu mà HLV Steve McClaren (bị sa thải sau trận) bất lực dưới chiếc ô to được xem là hình ảnh tiêu biểu cho sự bạc nhược của Tam sư. 

Scotland (lỡ World Cup 1970)
ĐT Scotland tham dự vòng loại World Cup 1970 là được đánh giá rất cao. Đội hình của họ khi ấy có nòng cốt là những cầu thủ Celtic đoạt chức vô địch châu Âu năm 1967 cộng thêm hàng loạt thành viên chơi bóng ở giải đấu số 1 nước Anh. Tuy nhiên, rút cục Scotland lại không vượt qua được vòng loại khi bị xếp vào bảng đấu có sự góp mặt của Tây Đức.

Hà Lan (World Cup 2002)

Van Nistelrooy và Kluivert không được dự World Cup 2002

Thất bại ở vòng loại EURO 2016 không phải là cú sốc đầu tiên với ĐT Hà Lan. Ở vòng loại World Cup 2002, Oranje với hàng loạt ngôi sao như Ruud van Nistelrooy, Edgar Davids và Jaap Stam trong đội hình đã không thể vượt qua bảng đấu có sự góp mặt của CH Ireland và Bồ Đào Nha. Trước khi đoạt chức vô địch châu Âu năm 1988, Hà Lan cũng không được dự World Cup 1986.

Bồ Đào Nha (lỡ World Cup 1998)
Thế hệ vàng của ĐT Bồ Đào Nha với những ngôi sao như Rui Costa và Luis Figo nhận được rất nhiều sự kỳ vọng. Vậy mà rút cục họ lại không thể giành vé tham dự World Cup 1998 được tổ chức tại Pháp. Đó là lần thứ 3 liên tiếp đội bóng áo bã trầu lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Pháp (lỡ World Cup 1994)
Trong chiến dịch vòng loại World Cup 1994, ĐT Pháp của những hảo thủ như Jean-Pierre Papin, Didier Deschamps và Eric Cantona chỉ cần kiếm được 1 điểm trong 2 trận sân nhà trước Bulgaria và Israel là có vé thông hành tới Mỹ. Đáng tiếc, họ lại trắng tay ở cả 2 trận đấu đó, mà trận nào cũng phải nhận bàn thua quyết định trong thời gian đá bù giờ. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x