ĐT Italia: Hàng công là vấn đề của Mancini

TIỂU LÝ
06:26 ngày 14-07-2021
Italia tuy vô địch EURO 2020, nhưng hàng công của họ rất nhạt nhòa. Đây là điều khiến HLV Roberto Mancini đang đau đầu, khi chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục World Cup 2022.

ĐT Italia đã giành chức vô địch EURO 2020, sau khi thắng Anh ở loạt đá luân lưu trong trận chung kết diễn ra ở Wembley. Phải nói ngay rằng, đó là chiến công rất đáng ca ngợi của thầy trò HLV Roberto Mancini. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một thực tế rằng, đội bóng thiên thanh đã lên đến đỉnh vinh quang chủ yếu dựa vào sự chắc chắn ở hàng thủ chứ không phải nhờ sức mạnh của hàng công.

Trong danh sách triệu tập đội hình dự EURO 2020, HLV Mancini đã gọi tới 7 tiền đạo. Đó là Andrea Belotti, Lorenzo Insigne, Domenico Berardi, Ciro Immobile, Fedrico Bernardeschi, Giacomo Raspadoni và Federico Chiesa. Tuy nhiên, hầu hết các chân sút của đội bóng áo thiên thanh đều không gây ấn tượng mạnh trên đường đưa ĐT Italia tới chức vô địch.

Ở EURO 2020, có 5 cầu thủ của Italia đã ghi được 2 bàn thắng. Trong đó có 3 tiền đạo gồm Chiesa, Immobile và Insigne. Tuy nhiên, chỉ có cái tên đầu tiên trong số này chơi tốt. Đặc biệt, ở 2 trận bán kết và chung kết, ngôi sao đang khoác áo Juventus đá như “lên đồng”. Tốc độ và kỹ thuật của anh liên tục khiến hàng thủ của ĐT Tây Ban Nha và sau cùng là chủ nhà Anh phải luống cuống tay chân.

Những tiền đạo được kỳ vọng như Immobile (trái), Insigne (giữa)... đã không để lại nhiều dấu ấn trong chức vô địch của Italia

ĐT Italia sẽ không có nhiều thời gian để ngủ vùi trong men say chiến thắng. Ngay sau EURO 2020, HLV Mancini sẽ phải bắt đầu nghiên cứu giải pháp cải thiện sức mạnh tấn công cho đội bóng thiên thanh. Italia sẽ không thể hy vọng tiếp tục may mắn ở World Cup 2022 giống như cách họ đã trải qua EURO vừa qua, nếu hàng công của họ tiếp tục “cùn” đến như vậy.

Có một điều chắc chắn rằng, sau EURO 2020, Chiesa sẽ giành được 1 suất chính trên hàng công của nhà ĐKVĐ châu Âu. Những Immobile hay Insigne sẽ phải chấp nhận sự cạnh tranh đến từ những chân sút khác, đặc biệt sau khi họ cho thấy sự đuối sức vì gánh nặng tuổi tác ở những trận knock-out tại EURO 2020. Câu hỏi là ai sẽ đá cặp với Chiesa để tạo thành bộ đôi tấn công của đội bóng thiên thanh ở World Cup 2020.

Belotti đã đánh mất mình sau những chấn thương liên tiếp. Anh vừa nặng nề cục mịch, vừa không còn sự sắc sảo trong những pha dứt điểm. Trong khi những cái tên khác như Berardi, Bernardeschi cũng khiến ông Mancini thất vọng. Vì thế, nhiều khả năng ở những trận đấu tới đây của đội bóng thiên thanh, ban huấn luyện ĐT Italia sẽ dành nhiều cơ hội thử nghiệm Raspadori và Moise Kean.

Ở EURO 2020, Raspadoria đã được HLV Mancini tung ra sân từ băng ghế dự bị trong các trận gặp CH Czech. Nhưng những gì anh thể hiện chỉ là một con số không tròn trĩnh. Kean thậm chí còn không được góp mặt trong danh sách các nhà vô địch châu Âu năm nay. Tuy nhiên, đây là 2 cầu thủ rất có tiềm năng. Đặc biệt, Kean từng được ông Mancini đánh giá rất cao trước khi anh. Tiếc rằng do mùa giải vừa rồi thường xuyên vật lộn với chấn thương dẫn đến mất phong độ, anh đã lỡ cơ hội dự VCK EURO 2020.

Italia chịu khó dứt điểm nhất
Tuy không phải là đội bóng có hàng công mạnh nhất ở EURO 2020, nhưng Italia là đội bóng chịu khó dứt điểm nhất giải. Cụ thể, các học trò của HLV Mancini đã có tổng cộng 128 lần bắn phá khung thành của đối phương. Xếp ngay sau đội bóng thiên thanh là Tây Ban Nha với 111 cú dứt điểm và tiếp đó là Đan Mạch (96 lần dứt điểm).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x