Hàng thủ ĐT Italia vẫn danh bất hư truyền

GIA HƯNG
06:54 ngày 16-06-2021
Một ĐT Italia tân thời không đồng nghĩa với việc lãng quên truyền thống. Trái lại là đằng khác. Azzurri của HLV Roberto Mancini đã sạch lưới 9 trận liên tiếp và vẫn sở hữu một hàng thủ trứ danh.

World Cup 1974, Italia vào giải với kỷ lục trắng lưới 1.143 phút liên tục của thủ thành huyền thoại Dino Zoff. Đến giờ, đấy vẫn là số phút trắng lưới lâu nhất của một thủ môn ĐT Italia. Azzurri của HLV Mancini chưa đạt đến cảnh giới đó, nhưng cũng đã trắng lưới 9 trận liên tiếp, tính cả trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 vừa qua. Bàn thua gần nhất của họ là từ ngày 14/10/2020 khi đá giao hữu hòa Hà Lan 1-1, người lập công là Van de Beek. 

Kỷ lục còn cách rất xa thành tích của tượng đài Zoff, nhưng Donnarumma có thể nghĩ đến việc bắt kịp hai huyền thoại khác. Từ 4/10/1989 đến 3/7/1990, khi bị Claudio Caniggia sút tung lưới ở bán kết Italia 1990, Walter Zenga sạch lưới 936 phút liên tục. Hoặc Angelo Peruzzi không để thua 621 phút liên tiếp trong giai đoạn 1996-1997, cũng là tấm gương sáng của Gigio.

Nói ra chuyện này để thấy Italia tân thời không có nghĩa họ mất bản sắc. Ngược lại, HLV Mancini thực dụng thế nào trong những năm tháng ở Inter thì vẫn thực dụng như vậy. Chỉ có điều, vì thừa hưởng một nền tảng phòng ngự quá đầy đủ từ các đời HLV trước, ông sớm ổn định được hàng thủ, dành phần lớn thời gian xây dựng lối chơi cầm bóng tấn công - thứ mà truyền thông xoáy sâu.

 Italia đã trải qua 9 trận liên tiếp trắng lưới

Một bằng chứng: trong 33 trận dưới thời Mancini, Italia chỉ để thua 14 bàn, trung bình 0,42 bàn/trận, một tỷ lệ ấn tượng. Nhưng nếu “xí xóa” 8 bàn thua trong 6 trận đầu, thời điểm hệ thống chưa định hình, để chỉ nói về thành tích từ trận hòa Ukraine 1-1, cũng là đối thủ đầu tiên của chuỗi 28 trận bất bại liên tiếp, thì Italia chỉ thua... 6 bàn trong 28 trận này, con số còn đáng giật mình hơn.

Cái then cửa vẫn được cài chốt kỹ càng. Người canh giữ Donnarumma vẫn xuất sắc như thời của những bậc tiền bối, cùng cặp trung vệ thừa hưởng từ thời HLV Antonio Conte. Giorgio Chiellini được Jose Mourinho gọi là “Giáo sư phòng ngự”, cùng Leonardo Bonucci hợp thành cặp trung vệ có tổng cộng 211 lần khoác áo ĐTQG và tổng số tuổi 71. 

Trước Thổ Nhĩ Kỳ mới đây, Italia tấn công dồn dập, nhưng không bỏ quên khâu phòng ngự. Trong số hai hậu vệ biên, chỉ một người được dâng cao. Sau khi Alessandro Florenzi dâng cao không hiệu quả thì đến hiệp 2, Leonardo Spinazzola bên cánh đối diện được tấn công. Hệ thống “3 hậu vệ rưỡi” mô phỏng lại Roma của HLV Luciano Spalletti. Đây là giải pháp tạo cân bằng công - thủ, hỗ trợ cặp trung vệ luống tuổi vốn hạn chế trong các pha đua tốc độ.

Rõ ràng, dù đá kiểu gì, tính cách Ý vẫn vậy. Một khi đã có 1 đồng xu trong túi, họ sẽ không dễ dàng “nhả” nó ra.

Kỷ lục của tập thể

Kỷ lục trắng lưới của Italia không do riêng Donnarumma thiết lập mà xen kẽ vài trận, các thủ môn dự bị, thậm chí... dự bị của dự bị cũng thi đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong 875 phút trắng lưới liên tiếp, Donnarumma góp 695 phút, còn lại 90 phút thuộc về Salvatore Sirigu, 72 phút của Alessio Cragno và 18 phút của Alex Meret.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x