Hàng tiền vệ nào cho Tam sư ở EURO 2016?

LÊ TÂM
08:13 ngày 13-05-2016
HLV Roy Hodgson đang có trong tay rất nhiều tiền vệ, nhưng vấn đề là không ai trong số đó thực sự nổi bật. Với tình thế hiện nay, ông sẽ phải so bó đũa chọn cột cờ, đồng thời chủ trương xây dựng tuyến giữa trên tinh thần tập thể.
MỘT THỜI ĐÃ XA

EURO 2004, đội tuyển Anh có hàng tiền vệ hàng đầu thế giới, ít nhất là về mặt tài năng: David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard, Paul Scholes. Bây giờ, các tiền vệ của Anh không ai đạt đến trình độ của 4 cầu thủ trên. 

Đó là lý do vì sao Jack Wilshere dù mới trở lại sau chấn thương nhưng gần như chắc chắn sẽ được HLV Roy Hodgson điền tên vào danh sách dự VCK EURO 2016, thậm chí chắc suất đá chính nếu thể lực đảm bảo. Wilshere được Hodgson “đặt gạch” ở vị trí tiền vệ trung tâm chơi ngay phía trước hàng thủ, vai trò mà Danny Drinkwater của Leicester City rất muốn chiếm hữu. 

Drinkwater có thể xem là “tân binh” của đội tuyển Anh sau thành công bất ngờ cùng với Leicester tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, sự thiếu kinh nghiệm quốc tế của Drinkwater làm dấy lên mối nghi ngờ về việc anh có thể hòa nhập tốt và chơi nổi bật ở một giải đấu lớn như EURO. Nếu so sánh giữa Drinkwater và các đàn anh thời trước ở EURO 2004, thì rõ ràng trình độ và đẳng cấp khác xa một trời một vực.

HLV Hodgson có thể sẽ phải sử dụng cả một tiền vệ mới bình phục như Wilshere

SO BÓ ĐŨA CHỌN CỘT CỜ

Người Anh vốn lạc quan. Những ai yêu mến Tam sư có thể nói rằng dù đội tuyển Anh từng có hàng tiền vệ cực kỳ chất lượng về mặt cá nhân, nhưng đội bóng xứ sương mù lại chưa bao giờ lọt vào bán kết một giải lớn kể từ sau VCK EURO 1996. Nếu xét một cách công bằng, Anh khá xui khi nhiều lần bị loại ở loạt sút luân lưu 11m tại các giải lớn, như World Cup 1998, EURO 2004, World Cup 2006 hay mới nhất là EURO 2012. Nếu may mắn hơn, Anh không chỉ có thể vào bán kết một giải đấu lớn, mà thậm chí còn tiến xa hơn.

Nói như Hodgson, thì “tài năng đơn lẻ không quan trọng bằng sự ăn ý tập thể”. Sức mạnh tập thể cũng chính là điều hàng tiền vệ đội tuyển Anh hiện nay nhắm tới, nhưng khó ở chỗ Hodgson lại không có những điểm tựa cần thiết. Lựa chọn giữa một loạt các cầu thủ không có ai thật sự nổi bật, rồi ráp nối họ thành một tuyến tiền vệ - xương sống của bất kỳ đội bóng nào - là một điều không hề đơn giản. Nhất là khi ĐTQG có quá ít thời gian để các cầu thủ tìm hiểu, ăn ý với nhau. 

Dù sao đi nữa, đây không phải là lúc để than vãn mà cần phải hành động và quyết định. Sau đây là danh sách những tiền vệ mà đội tuyển Anh đã sử dụng từ năm 2015 đến nay, cũng có nghĩa là những người nhiều khả năng sẽ được Hodgson chọn lựa và sử dụng ở VCK EURO 2016.

Họ gồm Michael Carrick, Adam Lallana, Jordan Henderson, Jack Wilshere, Alex Oxlade Chamberlain, Rahem Sterling, Eric Dier, Dele Alli, Danny Drinkwater, Jonjo Shelvey, Fabien Delph, Ryan Mason, James Milner, Andros Townsend, Ross Barkley. Việc đội bóng mới rớt hạng Newcastle có đến 2 cầu thủ (Townsend, Shelvey) cho thấy Anh khá thiếu nhân tài tuyến giữa. 

Trong số kể trên, Chamberlain chấn thương coi như bị loại. Phong độ hiện tại và những đóng góp gần đây đóng vai trò quan trọng, chưa kể sự thân thuộc giữa các cầu thủ cùng CLB. Hai đội Tottenham (Alli, Dier, Mason) và Liverpool (Henderson, Lallana, Milner) nổi bật với nhiều đóng góp cho đội tuyển, có thể là điểm tựa để Hodgson chọn quân.  

Vài lựa chọn tối ưu 
Đội tuyển Anh thường chơi với hàng tiền vệ 4 người trong sơ đồ cổ điển 4-4-2, nếu vậy kết hợp tốt nhất có thể là Sterling - Wilshere - Alli - Milner. Carrick hay Henderson hoặc Drinkwater có thể thay thế vai trò của Wilshere, Lallana có thể đá cánh thay Sterling hoặc Milner, Barkley có thể đá “số 10” thay Alli hoặc cũng có thể đá cánh. Nếu chơi 4-2-3-1, Anh có thể bố trí Wilshere và Henderson đá trụ, ba tiền vệ gồm Milner (hay Barkley) - Alli - Sterling (hay Lallana).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x