Hào hứng chờ xem 'vũ khí mới' của Hà Lan

BONGDAPLUS.VN
09:32 ngày 18-11-2019
Hà Lan đã liên tiếp vắng mặt tại hai giải đấu lớn gần đây nhất, EURO 2016 và World Cup 2018.

Trong lần gần nhất trước đó liên tiếp bị loại khỏi hai giải đấu lớn (EURO 1984 và World Cup 1986), Hà Lan trở lại như thế nào? Câu trả lời là chức vô địch EURO 1988! Trước nữa, Hà Lan xuất hiện như thế nào sau khi liên tiếp vắng mặt ở World Cup 1970 và EURO 1972? Họ vào đến chung kết World Cup 1974!

Cho nên, đừng lấy làm lạ khi giới quan sát lập tức chờ xem một điều kỳ diệu nơi đội tuyển Hà Lan, ngay khi đội này được góp mặt trở lại tại một giải đấu lớn - EURO 2020 sắp tới. Bóng đá Hà Lan xưa nay vẫn là như vậy. Đáng nói hơn, có hẳn những nguyên nhân quan trọng khiến bóng đá Hà Lan là như vậy. Đấy không phải là những câu chuyện tình cờ.

Người ta cũng đã biết về những Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard khi thế hệ này làm nên chiến tích lớn nhất trong lịch sử bóng đá Hà Lan - vô địch EURO 1988, ngay trên sân nền bóng đá “kình địch” Đức. Nhưng đấy không phải là sự hiểu biết tường tận, kiểu như thiên hạ biết về Lionel Messi hoặc Christiano Ronaldo trong những ngày này.

Ở một mức độ nào đó, đấy vẫn là những “cánh chim lạ” trên vòm trời bóng đá đỉnh cao. Van Basten ư? Ông còn không được góp mặt trong đội hình chính, khi Hà Lan đá trận ra quân và thua Liên Xô tại EURO 1988. Thế còn nguồn gốc Surinam của Gullit và Rijkaard có ý nghĩa gì đối với bóng đá Hà Lan? Số đông... mù tịt, hay nói đúng hơn là chẳng quan tâm.

HLV Ronald Koeman

Cũng vậy, không phải ai cũng hiểu rõ về các ngôi sao Hà Lan tại World Cup 1974. Johan Cruyff là thủ quân, nhưng ở Ajax thì Piet Keizer mới là thủ quân, và đấy chính là lý do khiến Cruyff “tự ái” bỏ sang Barcelona. Hoặc Rob Rensenbrink sau đó “tuyệt tích giang hồ” mà có ai biết!

Chỉ hai tuần nữa, France Football sẽ công bố kết quả bầu chọn Quả bóng vàng 2019. Hà Lan có đến 5 ứng cử viên trong danh sách đề cử. Tây Ban Nha và Italia không có cầu thủ nào. Đức chỉ có một, và đấy chỉ là thủ môn. Anh có hai cầu thủ, nhưng chắc chắn không ai chiến thắng.

Có đến 4/5 cầu thủ Hà Lan ở danh sách đề cử, gồm cả ứng cử viên số 1 Virgil Van Dijk, xưa nay chưa từng tham dự Euro hay World Cup. Toàn bộ đội tuyển Hà Lan tại World Cup 1974 và tuyệt đại đa số danh sách dự EURO 1988 cũng là như vậy. HLV hiện thời Ronald Koeman cũng là thành viên của đội vô địch EURO 1988, nên ông hẳn biết điều này rõ hơn ai hết. Một vài nét mới rất riêng, mang tính độc lạ, luôn là vũ khí tuyệt vời nhất của Hà Lan, ở những giải đấu thành công nhất của họ xưa nay.

Tất nhiên, bây giờ thì chẳng ai bảo chuyện Van Dijk và đồng đội chưa từng tham dự Euro hay World Cup là một “vũ khí bí ẩn”. Cả thế giới đã biết về họ rồi. Vậy, đâu sẽ là “vũ khí độc, lạ” của Koeman? Chờ xem thôi!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x