Hồi ức EURO: Có một thời xôn xao Tin nhanh bóng đá

ĐỖ TUẤN
09:40 ngày 06-06-2021
Trước đây, mỗi khi sắp diễn ra EURO hoặc World Cup, giới báo chí lại xôn xao như ngày hội với những tờ Tin nhanh bóng đá được sản xuất hàng ngày phục vụ bạn đọc. Thế nhưng, những bản Tin nhanh ấy giờ chỉ còn là ký ức đẹp một thời…

Hơn chục năm trước, khi làng báo thể thao tại Việt Nam đang cực thịnh, bước ra sạp báo mỗi sáng sớm, bạn có thể đếm được hơn chục tờ báo thể thao phát hành mỗi ngày. Nào là Bóng đá, SGGP Thể thao, Thể thao TP.HCM, Thể thao & Văn hóa, Thể thao ngày nay, Thể thao 24H, Thanh niên Thể thao, Thể thao hàng ngày… muôn hình vạn trạng để phục vụ nhu cầu bạn đọc.

Cũng bởi số lượng báo thể thao nhiều, nên mỗi lần các giải đấu lớn như EURO hoặc World Cup diễn ra, giới phóng viên đều rất háo hức vì hầu hết các báo đều có ấn phẩm Tin nhanh, dẫu các báo khi ấy đều xuất bản mỗi ngày, chứ chẳng còn cách nhật như trước. Thậm chí, nhiều tờ báo không chuyên về thể thao cũng tranh thủ ra Tin nhanh ăn theo bóng đá.

Cần nhắc thêm, các ấn phẩm Tin nhanh bóng đá xuất hiện từ khá lâu, lúc các đầu báo thể thao ở Việt Nam chưa nhiều, mỗi tuần chỉ phát hành được 2-3 kỳ, chứ chưa ra hàng ngày như hiện nay. Vì thế, mỗi kỳ đại hội bóng đá hoặc thể thao lớn như SEA Games, các báo lại tranh thủ xin giấy phép để phát hành Tin nhanh hàng ngày phục vụ bạn đọc.

Tờ Tin nhanh bóng đá đầu tiên ở Việt Nam có lẽ từ Thông tấn xã. Tôi nhớ từ hồi World Cup 1982, mỗi chiều đi ngang Thông tấn xã Việt Nam trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (nay là Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM), mẹ lại ghé mua cho ba tôi một tờ Tin nhanh bóng đá. Cứ thế, tờ Tin nhanh của Thông tấn xã lại tiếp tục xuất hiện ở những kỳ đại hội sau đó, và sau này là các báo thể thao…

Làm Tin nhanh bóng đá thật sự rất vui và cũng rất mệt, thường EURO luôn diễn ra từ tối đến nửa đêm về sáng, nên các báo phải chia ê-kíp để trực xuất bản. Khi trọng tài vừa kết thúc trận đấu cũng là lúc phóng viên kết thúc bài tường thuật, xong đưa lên biên tập đọc bài và gửi bản kẽm để đi in. Nếu trận đấu diễn ra sớm, các phóng viên có thể thảnh thơi một chút. Những trận muộn vào lúc 02h00 thì y như đi đánh trận, nhằm có thể phục vụ bạn đọc những tin tức sốt dẻo nhất. 

Hình ảnh người rao báo trên đường phố giờ đã rất hiếm - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Vất vả như thế, nhưng sáng sớm trên đường từ Tòa soạn về nhà, nhìn thấy bạn đọc cầm trên tay tờ báo và chăm chú đọc ở những hàng quán bên đường, bất giác bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến, thậm chí bạn còn nở một nụ cười mãn nguyện vì công sức của mình đã được đền đáp.

Thực tế, Tin nhanh bóng đá ngoài việc cung cấp những thông tin nóng nhất hàng ngày về giải đấu đến bạn đọc, đấy còn là nguồn thu nhập kha khá của các phóng viên, vì viết bài nhiều thì nhuận bút cũng tăng lên. Bên cạnh đó, các ấn phẩm Tin nhanh đều luôn kèm theo mục “đố vui có thưởng” dành cho độc giả. Mục đố vui ấy có thể là dự đoán kết quả trận chung kết, hoặc đoán đúng tên các đội vào bán kết và bao nhiêu người dự đoán giống bạn… 

Phải nói rõ, mục đố vui này với những giải thưởng lớn đã giúp số lượng Tin nhanh tăng lên đáng kể. Thậm chí, rất nhiều bạn đọc mỗi ngày chỉ chăm chăm ra sạp mua vài chục tờ báo để cắt phiếu tham dự, họ còn khắc tên và địa chỉ làm thành con dấu để đóng vào những phiếu ấy, thay vì viết tay như những người khác. Số bạn đọc này được các Tòa soạn gọi đùa là “cơm gạo” và thực sự họ thường có mặt trong danh sách trúng thưởng của tất cả các báo thể thao.

Nhiều năm trôi qua, báo chí thể thao giờ đã khác. Giờ đây, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là bạn đã có thể cập nhật tất cả tin tức nóng nhất của các giải đấu trên thế giới, nên báo giấy ngày càng đi vào dĩ vãng và Tin nhanh càng là quá khứ xa vời. Tuy nhiên, đến mỗi kỳ EURO hoặc World Cup, những người làm báo thể thao lại nhớ đến một thời xôn xao Tin nhanh. Một thời đã xa, nhưng luôn rất nhớ!

Thời của truyền thông 4.0

Cùng với sự phát triển của công nghệ, cách làm báo chí những năm gần đây cũng thay đổi rất nhiều. Đặc biệt, với sự phủ sóng rộng khắp của hệ thống Internet, điện thoại thông minh, thói quen đọc báo của độc giả có sự chuyển biến cực lớn. Bây giờ, hằng ngày, độc giả sẽ sử dụng điện thoại thông minh, kết nối mạng 4G để đọc tin nhiều hơn nên việc đọc báo giấy đang bị lấn át. Cũng chính vì lý do này nên nhiều tờ báo, tạp chí đều có phiên bản điện tử để phục vụ bạn đọc, nhất là mỗi dịp có sự kiện thể thao nói chung hay bóng đá nói riêng thì các tờ báo đều rất chú trọng đầu tư nhân lực để đẩy mạnh mảng báo điện tử. 

Độc giả sử dụng điện thoại thông minh để đọc tin tức cho tiện

Nói là vậy nhưng đi kèm với đó, trước sự phát triển như vũ bão của các trang mạng xã hội, các nền tảng giải trí như TikTok, YouTube thì các báo điện tử chính thống cũng bị lấn sân khá nhiều. Nhiều độc giả trẻ tuổi bây giờ chủ yếu vào các mạng xã hội để theo dõi tin tức bóng đá cũng như video các tình huống trận đấu nên thành ra các báo điện tử cũng bị giảm sút khá lớn về lượng người đọc. Đó là chưa kể ở nền tảng YouTube cũng nở rộ như “nấm mùa xuân” các kênh về bóng đá nên đã đón lượng cực lớn người xem. Mạng xã hội phát triển, kênh thể thao trên YouTube nở rộ càng khiến các tờ báo giấy hay kể cả báo điện tử cũng gặp khó khăn trong việc thu hút độc giả.

Các cựu danh thủ đắt “show”

Mỗi khi các giải bóng đá lớn trên thế giới như World Cup hay EURO khởi tranh, các đơn vị truyền hình đều tổ chức các chương trình đồng hành, trong đó trọng tâm là các buổi bình luận trước, trong và cuối trận đấu. Cũng vì thế mà rất nhiều đơn vị truyền hình đã mời các cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam tham gia bình luận. Đợt này, khi các giải quốc nội tạm dừng vì dịch Covid-19 thì nhiều cựu danh thủ cũng khá rảnh và được biết, họ liên tục được mời đến các trường quay để bình luận về EURO 2020.

#
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x