Jadon Sancho vs Mason Greenwood: Ai xứng đáng dự EURO 2020 cùng ĐT Anh hơn?

Thanh Sơn
21:29 ngày 21-05-2021
Ngày 25/5 tới HLV Gareth Southgate sẽ chốt danh sách ĐT Anh tham dự EURO 2020. Một trong những chủ đề được người hâm mộ hết sức quan tâm là hai cầu thủ trẻ Jadon Sancho và Mason Greenwood ai có nhiều cơ hội được chọn hơn?

Sancho chơi thế nào ở mùa giải này?

Sancho từng phải nhận không ít lời chỉ trích hồi đầu mùa do anh không ghi nổi bàn nào cho đến tận vòng 11. Tuy nhiên, kể từ đầu năm mới cầu thủ 21 tuổi này đã chơi tốt hơn hẳn. Bằng chứng là riêng trong năm 2021, Sancho đã ghi tới 12 bàn và đóng góp 9 đường kiến tạo trong 19 lần ra sân ở cấp độ CLB.

Khi tiền đạo chủ lực Erling Haaland vắng mặt trong giai đoạn cuối mùa giải vì gặp vấn đề về cơ, Sancho đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lấp khoảng trống mà chân sút cao lớn người Na Uy để lại. Riêng trong 2 trận Dortmund gặp Leipzig mới diễn ra trong tháng 5, Sancho đều lập được cú đúp. 

Tuy không ghi bàn hay kiến tạo như mùa 2019/20, Sancho vẫn cho thấy được tầm quan trọng của mình ở Dortmund. Điều này được thể hiện rất rõ qua việc Dortmund bị Man City loại khỏi Champions League khi không có được sự phục vụ của anh hồi cuối tuáng trước. Đến khi Sancho trở lại, Dortmund lập tức thắng như chẻ tre (7 trận liên tiếp) để vươn lên xếp thứ 3 trên BXH Bundesliga và chắc suất dự Champions League mùa tới.

Greenwood thì sao?

Hồi tháng 9 năm ngoái, HLV Gareth Southgate từng tuyên bố tiền đạo Greenwood của MU xứng đáng được gọi vào ĐT Anh lần đầu tiên để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Iceland và Đan Mạch (UEFA Nations League). Thời điểm ấy Sancho cũng có mặt trong danh sách Tam sư.

Tuy nhiên, do vi phạm quy định cách ly để trong dịch COVID-19 nên Greenwood cùng với Phil Foden đã bị trục xuất khỏi ĐT Anh. Kể từ đó tới giờ, trong khi Greenwood liên tục bị HLV Southgate bỏ rơi thì Foden đã được gọi lại vào ĐTQG vào tháng 11 năm ngoái khi Tam sư chạm trán CH Ireland, Bỉ và Iceland.

Trong 3 trận đấu ấy, Sancho đều có mặt. Anh ghi bàn vào lưới CH Ireland, cung cấp 1 đường kiến tạo ở trận gặp Iceland nhưng lại bị Jack Grealish chiếm suất đá chính ở trận gặp Bỉ và chỉ vào sân trong những phút cuối.

Cơ hội nào cho Sancho và Greenwood?

Căn cứ vào chuyện hồi tháng Ba năm nay Sancho phải ngồi ngoài vì chấn thương, Greenwood vẫn bị HLV Southgate phớt lờ, có lý do để tin rằng cơ hội để tiền đạo của MU góp mặt ở EURO 2020 không cao bằng đồng nghiệp bên phía Dortmund. Nếu viễn cảnh trên xảy ra thì đây cũng là điều hợp lý bởi Sancho tỏ ra vượt trội so với Greenwood ở hầu hết các chỉ số tấn công. Thực ra Greenwood cũng hơn được Sancho ở hiệu suất ghi bàn và độ chính xác trong những khâu dứt điểm, nhưng anh không được toàn diện như chuyên gia chạy cánh đang chơi bóng ở Đức.  

Cũng may cho Greenwood là anh vẫn còn điểm tựa để hy vọng mình sẽ được dự EURO 2020. Đầu tiên phải kể đến việc HLV Southgate không thiếu những tiền đạo có thể hoạt động rộng, nhưng những cầu thủ có thể đá "số 9" chất lượng ngoại trừ Harry Kane không còn nhiều. Trong khi đó, Greenwood là là mẫu cầu thủ đa năng chơi được ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng tấn công. Đây chính là điểm cộng của Greenwood khiến HLV Greenwood phải đắn đo hơn nếu bỏ rơi anh.

Cũng cần phải nói thêm rằng, năm nay UEFA đã tăng số lượng cầu thủ các đội được đăng ký ở EURO 2020 từ 23 lên thành 26. Khi ĐT Anh có thêm 3 suất đăng ký, Greenwood cũng có thêm cơ hội được lựa chọn hơn, dù "cửa" dự EURO 2020 của anh không sáng bằng Sancho.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x