Jorginho chiến đấu vì người mẹ nghèo khổ vĩ đại

TIẾN SĨ
13:29 ngày 08-06-2021
Ở tuổi 29, Jorginho chuẩn bị bước vào giải đấu lớn đầu tiên ở cấp ĐTQG. Đằng sau thành công của tiền vệ CLB Chelsea và ĐT Italia là sự hy sinh thầm lặng nhưng to lớn của người mẹ vĩ đại.

Cuộc hồi hương bất ngờ

Maria Tereza chỉ là một nữ cầu thủ nghiệp dư tại Brazil. Khi còn chưa lập gia đình, cô đã tự nhủ sẽ giúp con mình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nếu đẻ con trai. Cuối năm 1991, Maria đã hạ sinh một cậu bé được khai sinh với cái tên đầy đủ Jorge Luiz Frello Filho, sau này được biết đến với cái tên Jorginho.  

Jorginho vẫn chơi bóng cùng mẹ trên các bãi biển ở Imbituta, miền Nam Brazil. Năm Jorginho 6 tuổi, cha mẹ của cậu chia tay nhau và sau những cuộc thảo luận với ông bà ngoại của Jorginho, bà Maria đã trở về Verona thuộc vùng Veneto, nơi ông cố của bà đã lớn lên trước khi chọn Brazil làm miền đất mới vào đầu thế kỷ 20. 

Jorginho không gặp nhiều trở ngại để lấy hộ chiếu Italia, do cha cũng là người gốc Vicenza (vùng Veneto). Nhưng đó không phải điều đáng quan tâm với một cậu bé 6 tuổi. Bà Maria kiếm được công việc dọn dẹp vệ sinh tại Verona, nhưng đương nhiên thu nhập không nhiều, sau khi đã trừ chi phí ăn uống của hai mẹ con thì chẳng còn bao nhiêu. 

Dù lớn lên tại miền Bắc trù phú của Italia nhưng suốt tuổi thơ của mình, Jorginho lại chỉ có thể nhìn những món đồ chơi đầy hấp dẫn qua tấm kính trong suốt của những chiếc tủ bán hàng. Thứ đồ chơi đầu tiên và cũng là duy nhất của Jorginho là một trái bóng da, được bà Maria mua bằng tháng lương đầu tiên của bà tại Italia.

Năm 13 tuổi, Jorginho nằm trong số 50 cậu bé được tuyển chọn trong chương trình tìm kiếm tài năng bóng đá, họ phải tách ra khỏi gia đình, vào một trại tập luyện cách nhà 180km. Đó không phải khoảng cách quá xa, nhưng với điều kiện tài chính khó khăn lúc đó, mẹ con Jorginho không thể thăm nhau. Mỗi tuần Jorginho kiếm được 18 euro, anh dành ra tới 5 euro chỉ để… nạp tiền điện thoại, phương tiện liên lạc với mẹ. Điều ấy đã lặp đi lặp lại kéo dài trong suốt 1 năm rưỡi.  

Bà Maria Tereza đã không ngại khó nhọc để hỗ trợ Jorginho theo đuổi nghiệp cầu thủ

Nếu cha mẹ của Jorginho không ly hôn, có lẽ cậu bé này đã không trở lại mảnh đất Italia của tổ tiên. Nhưng dù có tài năng và cha mẹ đều là người gốc vùng Veneto, Jorginho đã phải đi một chặng đường rất dài và gian khổ để có thể được khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh. 

Azzurri đã suýt mất Jorginho

Jorginho được Napoli mua về dưới thời HLV Rafael Benitez, nhưng chỉ thực sự tỏa sáng khi được dẫn dắt bởi Maurizio Sarri. Đó là lý do vào năm 2018, Jorginho là một trong những cầu thủ đủ dũng cảm để từ chối Man City của HLV Pep Guardiola, nhằm được tái ngộ ông thầy Sarri tại Chelsea, và vẫn tiếp tục phục vụ The Blues cho tới hôm nay. 

Chỉ sau buổi tập đầu tiên, Sarri nhận xét: “Tôi đã thấy ở Jorginho trí thông minh và tầm nhìn hiếm có. Cậu ấy thấy nhiều thứ hơn những người khác trong đội”. Jorginho đáp lại ông thầy: “Tôi chưa thấy ông thầy nào đến thăm mẹ và ông bà của học trò cả. Ông ấy thực tử tế, luôn căn dặn phải ghi nhớ cái công mà họ đem tôi đến Italia”. 

Jorginho đã ra mắt ĐT Italia vào năm 2016, cuối thời gian cầm quân của HLV Antonio Conte. Nhưng khi ấy Jorginho chỉ đá 2 trận giao hữu đều với tư cách cầu thủ dự bị. Sau VCK EURO 2016, HLV Giampiero Ventura từng có thời gian “ngó lơ” Jorginho, bất chấp phong độ xuất sắc của anh tại Napoli. 

Khi ấy, Jorginho từng nghĩ tới chuyện phục vụ ĐT Brazil, bản thân anh cũng đã nhận được cuộc gọi từ đại diện của LĐBĐ Brazil. Nhưng rốt cuộc Jorginho đã kiên nhẫn đợi Azzurri bằng được. Vào tháng 11/2017, trước sức ép cực lớn từ dư luận Italia, HLV Ventura rốt cuộc đã gọi Jorginho vào ĐTQG. Nhưng trận chính thức đầu tiên, cũng là lần đầu tiên xuất phát của Jorginho cho ĐT Italia là một nỗi thảm họa ô nhục trong lịch sử, khi Azzurri bị Thụy Điển cầm hòa 0-0, bị loại ở vòng play-off tranh vé dự VCK World Cup 2018. 

Sau khi HLV Ventura phải ra đi, Jorginho dần trở thành trụ cột không thể thiếu của ĐT Italia dưới thời HLV Roberto Mancini. Và nay ở tuổi 29, Jorginho sắp lần đầu tiên dự giải đấu lớn cấp ĐTQG. 

Chỉ Bonucci phục vụ ĐT Italia nhiều hơn Jorginho
Jorginho đã chơi 25 trận cho ĐT Italia kể từ đầu năm 2018, thời điểm anh bắt đầu liên tục được gọi lên ĐTQG. Chỉ duy nhất 1 người ra sân cho ĐT Italia nhiều hơn Jorginho trong thời gian này, là trung vệ Leonardo Bonucci (27 trận). Với số trận ra sân ấn tượng như vậy, Jorginho chắc suất đá chính tại hàng tiền vệ Azzurri ở VCK EURO 2020 cùng Nicolo Barella trong sơ đồ 4-3-3 mà HLV Mancini đang áp dụng. 

Các cầu thủ nhập tịch đều có gốc Brazil
Trong danh sách tham dự VCK EURO 2020, ĐT Italia có 3 cầu thủ nhập tịch. Điều đáng chú ý là tất cả họ đều là người gốc Brazil, ngoài Jorginho còn có hậu vệ trái Emerson Palmieri và trung vệ Toloi. Vì nhiều lý do khác nhau, họ đều chọn phục vụ ĐT Italia. Brazil là nước có số người gốc Italia cao nhất thế giới (khoảng 31 triệu người, số liệu năm 2013), cao hơn cả Mỹ (gần 16 triệu người gốc Italia). 

11 -  Jorginho cùng Emerson (Chelsea) là những cầu thủ Italia đầu tiên giành Champions League sau 11 năm, kể từ khi Mario Balotelli, Francesco Toldo và Marco Materazzi đăng quang cùng Inter mùa 2009/10. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x