Juergen Klinsmann: 'Tôi đã coi Anh là ứng cử viên vô địch từ đầu giải'

Phương Minh
10:19 ngày 09-07-2021
25 năm trước, Juergen Klinsmann từng là thủ quân của ĐT Đức giành chức vô địch EURO 1996. 1/4 thế kỷ sau, ông lại đảm nhiệm vị trí chuyên gia cho kênh BBC tại EURO 2020. Và dưới đây là những đánh giá của Klinsi về giải đấu năm nay trong buổi phỏng vấn với trang SPOX.

Phóng viên: Ông hẳn không mấy dễ chịu sau khi Anh loại Đức ở vòng 1/8 nhỉ, nhất là khi ngồi cạnh các chuyên gia khác của BBC như Gary Lineker, Alan Shearer và Rio Ferdinand?

Juergen Klinsmann: Cũng dễ hiểu thôi. Cả ba bọn họ, cũng như tất cả những người khác ở BBC đều rất vui sướng. Giành chiến thắng trước một đối thủ kỵ giơ sau nhiều năm chờ đợi là thành tích khó tin với người Anh. Vì thế, niềm vui là rất lớn và có một chút tiếc nuối dành cho tôi.

Truyền thông Anh đã vỡ òa sau chiến thắng tiếp theo trước Ukraine ở tứ kết, các CĐV trung lập thì tỉnh táo hơn khi nhìn vào chất lượng của trận đấu. Vậy ông đánh giá thế nào, phải chăng ĐT Anh đã trở thành ứng cử viên số 1?

Với tôi, Anh đã là ứng cử viên vô địch ngay từ đầu giải. Họ sở hữu một hàng phòng ngự rất chắc chắn, và cũng rất nguy hiểm trước khung thành đối phương. Cuộc chạm trán giữa Italia và Anh thực ra sẽ là trận chung kết “của tôi”. Tôi đã từng chơi bóng ở cả hai đất nước này và có rất nhiều bạn. Có thể ĐT Italia đang gây ấn tượng mạnh hơn ở thời điểm hiện tại, nhưng nó không có nghĩa là cơ hội vô địch EURO của Anh giảm bớt.

Những cầu thủ nào gây ấn tượng nhất hoặc khiến ông ngạc nhiên nhất tính đến hiện tại?

Những người nổi bật nhất theo tôi là Leonardo Spinazzola của Italia, cho đến khi cậu ấy dính chấn thương. Patrik Schick của CH Czech cũng có một giải đấu tuyệt vời. Luke Shaw và Raheem Sterling cũng rất nổi bật trong màu áo ĐT Anh, còn bên phía Đan Mạch là thủ môn Kasper Schmeichel và tiền đạo trẻ Kasper Dolberg.

Ông có nhận thấy xu hướng hay sự phát triển gì về chiến thuật ở kỳ EURO này không?

Không kể bạn chơi với hàng thủ 3 hay 4 người, điều quan trọng là phải duy trì được mối liên kết giữa các cá nhân. Đội tuyển Italia của Roberto Mancini luôn gây sức ép tầm cao và chơi bóng ở tốc độ không thể tin nổi. Người Anh thì dựa vào sự đột biến từ các tiền đạo như Sterling, Kane hay Sancho trên nền tảng là sự vững chắc của hàng thủ. Tôi đã kỳ vọng vào những sự đột biến từ ghế dự bị, nhưng chưa đội nào làm được điều này. Có thể nguyên nhân là vì sự khác biệt về nhân sự ở ĐTQG, vốn không ổn định như tại CLB.

Ông giải thích thế nào về màn trình diễn thất vọng của ĐT Đức? Nguyên nhân là vì HLV, chiến thuật sai lầm và bị động hay các cầu thủ?

Để làm được điều này, bạn phải nhìn vào từng trận đấu. Ở trận gặp Pháp, thế trận là 50:50 và chúng tôi chỉ thua vì một bàn phản lưới. Đức đã chơi tốt trước Bồ Đào Nha, và phải chịu áp lực quá lớn trong trận gặp Hungary. Trước ĐT Anh, chúng tôi có thể đã chiến thắng nếu Timo Werner và Thomas Mueller tận dụng được cơ hội. Nhưng dĩ nhiên, ấn tượng chung là thất vọng vì chúng tôi bị loại quá sớm và chưa bao giờ thể hiện phong độ ổn định ở mức cao tại giải đấu này.

Phải chăng Joachim Loew đã chia tay quá muộn và ấn tượng của hai giải lớn gần nhất sẽ khiến người ta không đánh giá cao 15 năm dẫn dắt đội tuyển của ông ấy?

Dĩ nhiên, kỳ World Cup 2018 tồi tệ, vị trí bét bảng ở Nations League và kỳ EURO 2020 thất vọng này sẽ làm giảm thành tích của ông ấy. Nhưng chức vô địch World Cup 2014 sẽ luôn gắn liền với cái tên Joachim Loew.

Hành trình trở lại con đường thành công ở những giải đấu tới sẽ khó khăn đến mức nào với Đức?

Đức có thể thành công ở kỳ World Cup 2022 tới và đặc biệt là EURO 2024 trên sân nhà. Tại sao không? Vì bất chấp tất cả, Đức vẫn là một đất nước có truyền thống bóng đá với mục tiêu luôn là chức vô địch. Hansi Flick chắc chắn sẽ đem lại một động lực mới với lối chơi của ông ấy.

Tại sao đất nước từng sản sinh ra Gerd Mueller, Rudi Voeller và Juergen Klinsmann không còn những máy dội bom nữa?

Thật khó để giải thích! Ở vị trí tiền đạo trung tâm, chúng tôi luôn có những cầu thủ tuyệt vời mà ngoài ba cái tên vừa nêu, còn có Uwe Seeler, Miro Klose, Horst Hrubesch, Mario Gomez và nhiều cầu thủ khác. Bạn cần có những cầu thủ khát khao ghi bàn. Nhưng giờ, vị trí trung phong của Bayern Munich đang thuộc về Lewandowski, Dortmund thì có Haaland, còn Frankfurt là Andre Silva.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

 

 

Klinsmann sẵn sàng trở lại ghế HLV
Dù khá bận rộn với công việc bình luận tại BBC và ESPN, Juergen Klinsmann cho biết rằng, ông luôn sẵn sàng trở lại với công việc của một HLV. Trả lời phỏng vấn trang SPOX, chiến lược gia 56 tuổi này cho biết: “Tôi luôn sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới. Và vì các con tôi đều đã trưởng thành, tôi sẽ được thoải mái lựa chọn điểm đến mới. Đó có thể là một CLB, hoặc một ĐTQG”. 

Lần gần nhất Klinsmann ngồi ghế HLV là khi ông dẫn dắt Hertha Berlin ở mùa 2019/20.

16. Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình, Juergen Klinsmann đã ghi được tổng cộng 16 bàn thắng tại các kỳ EURO (5) và World Cup (11) 
cho ĐT Đức. Ông cũng đã cùng Mannschaft đăng quang tại World Cup 1990, EURO 1996 và về nhì ở EURO 1992.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x