Kèo vàng EURO: Những bài học không bao giờ… thuộc

Huy Hiếu
06:32 ngày 09-07-2021
Tây Ban Nha áp đảo toàn diện trước Italia, Đan Mạch cầm hòa Anh trong 90 phút. Vẫn là những đội cửa dưới thắng trong 90 phút, bài học rất cũ ở các giải đấu lớn như EURO, nhưng không hề… dễ học!
Kèo vàng EURO: Những bài học không bao giờ… thuộc

Tâm lý chung của NHM là nhận định những đội mạnh (cửa trên) sẽ thắng đội yếu hơn (cửa dưới), và có xu hướng đầu tư vào những cái tên thuộc diện hàng hiệu. Nhưng đó không phải chính sách thông minh trên cả một chặng đường dài bởi sự ra đời của kèo châu Á vào đầu thế kỷ 21 đã giúp mỗi trận đấu trở nên cân bằng hơn trong mắt nhìn của nhà cái (bậc thầy về nắm bắt tâm lý khách hàng) và NHM. 

Mọi giải đấu lớn đều không có khái niệm “một bề”, tức các đội cửa trên hay cửa dưới thắng mãi được. Tại VCK EURO 2020, sau một giai đoạn mà các đội cửa trên thắng thế ở vòng bảng, đến lượt các đội cửa dưới lên tiếng mạnh mẽ tại vòng knock-out. 

Với các trận bóng chấp sâu, tức đội cửa trên được đánh giá cao hơn hẳn so với đối phương, thì các đội cửa dưới lại càng chơi hay và dữ dội. Trong 7 trận vòng knock-out ở EURO 2020 với bóng chấp từ 3/4 đến 1 trái, các đội cửa dưới đã thắng kèo châu Á 90 phút trong 6 trường hợp, trừ Ukraine thảm bại 0-4 trước Anh. Trong số này, Czech (trước Hà Lan) và Thụy Sĩ (Pháp) thậm chí còn loại luôn cả các gương mặt sáng giá ra khỏi giải ngay từ vòng 1/8. 

Ở vòng knock-out EURO 2020, những đội cửa dưới như Đan Mạch (áo đỏ) đấu với Anh, thường thắng kèo châu Á

Thông thường với các trận có kèo châu Á 0:0 hoặc chấp 1/4 trái (như trận chung kết Anh - Italia tới đây), NHM có xu hướng chọn đều hai bên bởi thực lực cân bằng. Nhưng với bóng chấp sâu, tâm lý ai cũng nghĩ rằng đội cửa trên sẽ thắng dễ dàng. Những gì đã xảy ra với Anh (trước Đan Mạch), Tây Ban Nha (Croatia, Thụy Sĩ), Pháp (Thụy Sĩ), Hà Lan (Czech) và Italia (Áo) càng cho thấy nhận định dễ dàng như vậy là sai lầm lớn. Dự đoán kết quả thể thao là môn khoa học gồm rất nhiều yếu tố khác nhau (thống kê, tâm lý, may mắn…), không đơn thuần chỉ là kiến thức chuyên môn về bóng đá. 

Bất kỳ đội nào đã lọt vào đến bán kết của những giải đấu lớn như EURO hay World Cup, thì thực lực của họ đều cao, không thể nhìn vào cách ra bóng chấp của nhà cái để nhận định rằng đội B yếu hơn hẳn đội A. Trong 8 trận bán kết EURO gần đây với bóng chấp từ 1/2 đến 3/4 trái, có tới 7 lần các đội cửa dưới thắng kèo châu Á trong 90 phút!

Bài học này, hãy để dành cho những giải đấu lớn tiếp theo, từ VCK World Cup 2022 tại Qatar!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x