Kết quả Thụy Điển 1-0 Slovakia: Forsberg giúp Thụy Điển giành thắng lợi quý giá

Thanh Sơn
22:30 ngày 18-06-2021
Trận đấu giữa Thụy Điển và Slovakia đã diễn ra khá tẻ nhạt với chất lượng chuyên môn thấp. Nhờ quả đá phạt đền thành công của Forsberg trong hiệp 2, Thụy Điển rút cục đã giành được 3 điểm quý giá.

Tường thuật chi tiết

Bàn thắng

Thụy Điển: Forsberg (77', pen)

Ở màn so tài diễn ra trên đất Nga, Thụy Điển và Slovakia đã chơi với đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình lên đến 30 tuổi 125 ngày. Trong lịch sử các kỳ EURO, chỉ có trận đấu giữa Hy Lạp và Thụy Điển vào năm 2008 các cầu thủ vào sân ngay từ đầu có số tuổi trung bình cao hơn thế (30 tuổi 178 ngày).

Khi 2 bên sử dụng lực lượng thiếu sức trẻ như vậy, cũng dễ hiểu khi Thụy Điển và Slovakia đã chơi rất chậm và cùng nhau tạo ra hiệp đấu thứ nhất có lẽ là nhàm chán nhất từ đầu giải tới giờ. Trong quãng thời gian này, Thụy Điển chủ yếu chỉ tiếp cận cầu môn đối phương bằng những pha tạt cánh đánh đầu. Cách triển khai tấn công của họ quá đơn giản, thiếu chính xác và dễ bị bắt bài.

Về phần mình, Slovakia ưu tiên thực hiện những pha đập nhả ở cự ly gần. Tuy cách lên bóng khác đối phương, nhưng Slovakia cũng chẳng làm tốt hơn so với Thụy Điển. Trong suốt 45 phút đầu, họ chỉ tung ra được cú dứt điểm là cú đệm lòng đưa bóng đi vọt xà ngang của tiền vệ Marek Hamsik ngay trước khi hiệp 1 khép lại.

Sau giờ nghỉ thế trận đã diễn ra sôi nổi và hấp dẫn hơn. Phút 49, tiền đạo Duda có pha xử lý ấn tượng ở sát vòng cấm Thụy Điển trước khi tung ra cú dứt điểm cực mạnh đưa bóng bay vọt xà. 10 phút sau, đến lượt 2 thủ thành Olsen và Dubravka gây ấn tượng mạnh khi liên tiếp phải trổ tài sau những cú đánh đầu rất mạnh của Kucka và Augustinsson. 

Forsberg ghi bàn duy nhất của trận đấu

Kể từ đây, Thụy Điển bất ngờ gia tăng sức ép khiến hàng phòng ngự Slovakia thường xuyên phải chao đảo. Ở các phút 67 và 71, tiền đạo trẻ Isak hết đánh đầu vọt xà sau quả tạt của hậu vệ phải Lustig lại đi bóng từ cánh trái vào trung lộ trước khi tung ra cú đá chìm bằng chân phải vào ngay góc gần. Nếu thủ môn Dubravka không kịp trổ tài thì lưới của Slovakia chắc chắn đã phải rung lên.

Dubravka đã xuất sắc trong tình huống này, nhưng chỉ vài phút sau anh lại trở thành tội đồ khi phạm lỗi rõ ràng với Claesson trong vòng cấm. Kết quả là Claesson phải nhận thẻ vàng và Slovakia bị thổi penalty. Từ cự ly 11m, Forsberg đã không mắc sai lầm nào để giúp đại diện Bắc Âu vượt lên dẫn trước.

Có được lợi thế, Thụy Điển chủ động phòng ngự chặt chẽ nhưng cũng sẵn sàng tổ chức phản công khi cơ hội xuất hiện. Phút 82 họ suýt nâng được tỷ số lên thành 2-0, đáng tiếc là Isak chơi quá cá nhân khi cố gắng đi bóng vào vòng cấm Slovakia thay vì chuyền ra cho Claesson đang đứng ở vị trí thuận lợi hơn. 

Trong những phút còn lại, Slovakia tấn công trong vô vọng và bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Để thua Thụy Điển với tỷ số tối thiểu, họ đã bị chính đối thủ chiếm ngôi đầu bảng E với 1 điểm nhiều hơn (4 so với 3). Nếu Tây Ban Nha (đã có 1 điểm) thắng Ba Lan trong trận đấu muộn thì Slovakia còn tụt xuống vị trí thấp hơn nữa.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x