Kimmich, thân này ví xẻ làm đôi!

TRẦN HÒA
20:06 ngày 11-06-2021
Hẳn HLV Joachim Loew đang ước mình có tới hai Joshua Kimmich trong đội hình Đức. Song tất nhiên, Mannschaft chỉ có một. Bởi vậy dù EURO 2020 đã cận kề, ông vẫn đang đau đầu trước lựa chọn để anh đá tiền vệ trung tâm hay hậu vệ phải!

Có thể tin, đến lúc này HLV Joew vẫn chưa quyết định chính thức để Kimmich đá tiền vệ trung tâm hay hậu vệ phải tại VCK EURO 2020. Lý do vì ở 2 cuộc tập trận với Đan Mạch và Latvia trước thềm giải đấu, ông vẫn để ngôi sao đa năng của Bayern thi đấu ở cả 2 vị trí trên. 

Cụ thể, ở trận hòa Đan Mạch 1-1, HLV Loew đã bố trí Kimmich đá cặp tiền vệ trung tâm với Florian Neuhaus trong sơ đồ 4-3-3. Song như đã biết, Cỗ xe tăng đã hoạt động không trơn tru trong cuộc tập trận này. Để rồi, đến màn tổng duyệt trước Latvia, Kimmich được đẩy sang cánh phải trong sơ đồ 3-4-3. Kết quả, Mannschaft đã giành chiến thắng tới 7-1. 

Việc HLV Loew vẫn sẽ bỏ ngỏ vị trí thi đấu của Kimmich trước tiên bởi anh đều chơi quá xuất sắc tại cả 2 vị trí nói trên. Điều này đã được khẳng định trong nhiều năm qua, kể cả 2 trận giao hữu có kết quả trái ngược của Đức kể trên. Vấn đề đáng nói hơn, Đức đều không có ngôi sao thực sự đáng tin cậy để có thể thay cho Kimmich ở cả 2 vị trí này. Tức khi Kimmich đá tiền vệ trung tâm, thì HLV Loew lại lo cho vị trí hậu vệ cánh phải, và ngược lại. 

Theo kế hoạch đội hình Đức tại EURO 2020, nếu Kimmich được sử dụng cho trung tâm tuyến giữa, HLV Loew có một số lựa chọn cho vị trí hậu vệ phải, như việc sử dụng trung vệ đa năng Niklas Suele và đặc biệt hậu vệ phải sở trường Lukas Klostermann. Song, đây đều là những lựa chọn không được đánh giá cao, sẽ làm suy yếu một bên cánh của Mannschaft. Trước tiên, Suele chỉ là một giải pháp chắp vá. Trong khi đó,  Klostermann gần như chưa gây được ấn tượng sau 13 lần khoác áo ĐTQG, dù ngôi sao của Leipzig được thừa nhận như hậu vệ phải thực thụ tốt nhất của bóng đá Đức hiện tại. 

Kimmich chơi quá xuất sắc ở nhiều vị trí

Trong khi đó, nếu để Kimmich đá hậu vệ phải, Đức lại thiếu đi một nhà kiến tạo lối chơi ở giữa sân. Như đã biết, ngôi sao của Bayern vừa là một số 4, số 6 và cả số 8 khi đá tiền vệ trung tâm, bởi vừa xuất sắc ở khả năng phòng ngự từ xa, vừa giỏi phân phát điều phối bóng, vừa giỏi phát động và hỗ trợ tấn công. Đúng là Đức đang có một loạt tiền vệ trung tâm giỏi khác, nhưng mỗi người đều chỉ có một thế mạnh riêng, không ai toàn năng như Kimmich. 

Cụ thể, Đức có những chuyên gia đánh chặn thực thụ như Jonas Hofmann hay Matthias Ginter, song họ chỉ giỏi công việc này. Toni Kroos phân phối và điều tiết lối chơi rất xuất sắc, nhưng lại thiếu khả năng phòng ngự và tính cơ động. Tiếp đến, Ilkay Guendogan lại kiểm soát bóng tốt, còn Leon Goretzka thiên nhiều hơn về tấn công. 

Chính vì sự quá xuất sắc và cần thiết của Kimmich ở cả vị trí hậu vệ phải lẫn tiền vệ trung tâm, cộng với việc Đức không có người lo lót cho anh ở vị trí còn lại,  nên mới dẫn tới cơn đau đầu của Loew dù EURO đã chính thức khởi tranh vào đêm nay. 

Rất có thể, HLV Loew vẫn sẽ sử dụng Kimmich ở cả 2 vị trí tại chiến dịch chinh phục châu Âu. Ở những trận đấu khó khăn, cần sự chắc chắn ở khu trung tuyến, ông sẽ để anh đá tiền vệ trung tâm. Còn trong những trận cầu mà họ có nhiệm vụ xuyên phá hàng phòng ngự nhiều lớp của đối phương, Kimmich sẽ được kéo ra cánh để có thêm một mũi tấn công bên hành lang phải.

Rõ ràng, HLV Loew cũng chẳng còn cách nào khác. Dù gì, ông cũng chỉ có một Kimmich mà thôi.

4-3-3 và 3-4-3 đều vì Kimmich
Có thể khẳng định, Đức sẽ chơi với cả 2 sơ đồ 4-3-3 và 3-4-3 tại EURO 2020. Kimmich là nhân tố khiến Mannschaft phải chơi với 2 sơ đồ khác biệt hẳn nhau này trong một giải đấu. Cụ thể, khi cần tấn công, anh sẽ đá cảnh phải trong sơ đồ 3-4-3. Còn khi Cỗ xe tăng cần giữ chắc trận địa, Kimmich sẽ được kéo giữa sân để cầm trịch lối chơi trong sơ đồ 4-3-3. 

100% - Kimmich đá tiền vệ trung tâm trong cả 25 trận ra sân từ đầu tại Bundesliga và 7 trận ở Champions League với Bayern Munich ở mùa giải vừa rồi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x