Lần cuối cho 'thế hệ vàng' của ĐT Bỉ

TIỂU LÝ
20:57 ngày 09-06-2021
ĐT Bỉ hiện đang là đệ tam anh hào thế giới. Nhưng Qủy đỏ chưa từng một lần chạm tay vào bất kỳ chiếc cúp vô địch nào. EURO năm nay có thể xem là cơ hội cuối cùng để “thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ hy vọng lập nên một kỳ công.

HLV Roberto Martinez đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng bậc nhất của bóng đá Bỉ, với rất nhiều ngôi sao đang làm mưa làm gió ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Ông có một Thibaut Courtois xuất chúng trong khung gỗ, có những hậu vệ nổi tiếng chắc chắn như Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, có các ngôi sao lẫy lừng tên tuổi ở tuyến giữa như Eden Hazard, Kevin de Bruyne... và có Romelu Lukaku trên hàng công.

Với “thế hệ vàng” đó, ĐT Bỉ từng vào đến tứ kết EURO 2016, vào đến bán kết World Cup 2018 và giành giải Ba. Nhưng các danh hiệu vẫn đang chạy trốn họ. EURO 2020 có thể xem là cơ hội cuối cùng để “thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ hy vọng lập đại công, bởi nhiều học trò cưng của ông Martinez đã bắt đầu bước qua tuổi 30, có thể kể đến những cái tên như Toby Alderweireld, Axel Witsel, Jan Vertonghen, Eden Hazard, Dries Mertens...

Theo thống kê, ĐT Bỉ là đội bóng có độ tuổi trung bình già nhất tại EURO 2020 với 28,7 tuổi. Trong đó, tổng số lần khoác áo ĐTQG của 26 cầu thủ được ông Martinez triệu tập lên đến con số 1.300. Chỉ có duy nhất 1 cầu thủ của Quỷ đỏ tham dự EURO lần này dưới… 24 tuổi, đó là cầu thủ chạy cánh Jeremy Doku hiện đang thi đấu cho CLB Rennes. Đặc biệt, có tới 7 thành viên của ĐT Bỉ tham dự EURO 2020 đã qua tuổi 30, trong đó lão làng nhất là trung vệ Thomas Vermaelen (35 tuổi).

Với những ngôi sao hàng đầu thế giới như De Bruyne, Hazard, Mertens, Lukaku (từ trái qua)..., ĐT Bỉ hy vọng sẽ làm nên chuyện tại EURO 2020

Có thể khẳng định, kinh nghiệm dày dạn ở các giải đấu lớn là một trong những điểm mạnh để ĐT Bỉ hy vọng thẳng tiến đến trận chung kết và giành chức vô địch ở VCK EURO 2020. Đặc biệt, khi đội hình của Quỷ đỏ có nhiều ngôi sao đang ở giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp như Courtois, De Bruyne, E.Hazard hay Lukaku (trong đó De Bruyne vừa giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2020/21 cách đây ít ngày). Nếu không thể đăng quang tại giải năm nay, “thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ khó có hy vọng ghi danh mình vào lịch sử bóng đá nước nhà.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây vài ngày, Hazard anh cũng không ngần ngại tuyên bố rằng, đây là thời điểm chín muồi để “thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ bước lên đỉnh cao vinh quang của bóng đá châu Âu. “Hầu hết các thành viên của đội bóng đều vừa trải qua một mùa giải với phong độ rất cao. Nếu chúng tôi muốn gặt hái thành công, thì EURO 2020 là thời điểm thích hợp nhất. Chỉ cần đội bóng đồng lòng hướng về phía trước, tôi tin rằng ĐT Bỉ có thể giành được chức vô địch tại giải năm nay”. 

Theo tỷ lệ đặt cược cho khả năng vô địch EURO 2020 của Oddschecker, cửa cho thầy trò ông Martinez đăng quang là 15/2 (đặt 2 ăn 15), xếp dưới ĐT Anh (6/1) và Pháp (26/5).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x