London quyết biến EURO 2020 thành ngày hội lớn

Chỉ còn ít ngày nữa, EURO 2020, sự kiện bóng đá đã bị trì hoãn 1 năm qua do đại dịch Covid-19, sẽ chính thức khai màn. Ở London, bất chấp dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp khi các ca mắc mới tăng trở lại, bầu không khí bóng đá vẫn đang nóng lên từng ngày.

Không ở đâu phù hợp để trải nghiệm bầu không khí EURO 2020 hơn Wembley. Trong số các SVĐ được sử dụng để phục vụ giải đấu năm nay, với việc là nơi diễn ra trận chung kết cũng như là nơi diễn ra nhiều trận đấu nhất với 8 trận, bao gồm: 3 trận vòng bảng của đội tuyển Anh, 2 trận ở vòng 16 đội, 2 trận bán kết và trận chung kết, Wembley chính là SVĐ đặc biệt nhất của giải đấu lần này.

Với sức chứa 90.000 chỗ ngồi, Wembley chính là SVĐ có sức chứa lớn nhất tại Anh và thứ hai tại châu Âu, sau sân Camp Nou ở Barcelona với 99.354 chỗ ngồi. Wembley là nơi tổ chức các sự kiện thể thao quan trọng của nước Anh như Siêu Cúp Anh, chung kết Cúp FA, chung kết Cúp Liên đoàn, cũng như trận play-off để lên chơi tại Premier League. Ngoài ra, Wembley còn là nơi diễn ra những buổi biểu diễn của các ca sỹ và nhóm nhạc nổi tiếng trong và ngoài nước Anh như Beyonce, Michael Jackson và Queen…

Không khó để tìm ra sân Wembley, ngay cả khi bạn là một CĐV nước ngoài và mới lần đầu tới Anh. Để tới được Wembley từ sân bay quốc tế Heathrow, bạn chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi ngồi tàu điện ngầm, với chi phí khoảng 5 bảng. Ngoài ra, từ SVĐ Wembley, bạn cũng có thể dễ dàng đi vào trung tâm London với chi phí tối đa là 4 bảng cùng khoảng 30 phút ngồi tàu điện ngầm.

Để tạo điều kiện cho những CĐV không có vé vào sân được trải nghiệm bầu không khí gần giống như ở SVĐ nhất, chính quyền thành phố London đã bố trí một fan zone tại Quảng trường Trafalgar để các CĐV có thể theo dõi 3 trận đấu vòng bảng có sự góp mặt của đội chủ nhà Anh. Cùng với đó, để tri ân những hy sinh thầm lặng của các nhân viên y tế, các cảnh sát cũng như những người làm trong lĩnh vực vận tải lúc Covid-19 diễn ra căng thẳng nhất, fan zone này sẽ chỉ phục vụ các đối tượng kể trên trong 2 trận đấu đầu tiên của Anh tại vòng bảng, gặp Croatia và Scotland. Ở 2 trận đấu này, số lượng CĐV tối đa có mặt tại fan zone sẽ là khoảng 750 người. Còn sau ngày 21/6, con số này sẽ nâng lên thành 9.500 người, khi nước Anh dần gỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Wembley chính là nơi diễn ra nhiều trận đấu nhất tại EURO 2020

Ngoài fan zone tại Quảng trường Trafalgar, một điểm đến khác mà các CĐV không nên bỏ qua là công viên Potters Fields. Công viên này gần với tòa thị chính City Hall và cây cầu tháp nổi tiếng Tower Bridge. Tại đây, các CĐV tới với London có thể tận hưởng trọn vẹn bầu không khí mùa Hè, thư giãn và nếu muốn có thể ngắm nhìn nhịp sống nhộn nhịp tại trung tâm London. Trong thời gian diễn ra EURO 2020, ban tổ chức sẽ triển khai nhiều hoạt động văn hóa và bóng đá dành cho các gia đình cũng như cộng đồng. 

Hôm 4/6 vừa rồi, chiếc Cúp bạc sẽ trao cho nhà vô địch EURO đã có mặt tại đường Kings Cross, London. Bắt đầu từ đó, chiếc cúp được diễu hành khắp thành phố trước khi có mặt tại SVĐ Wembley. Trong buổi lễ tiếp nhận chiếc cúp, thị trưởng London, ông Sadiq Khan đã nói với kênh Sky News về sự tự tin của London trong việc tổ chức một kỳ EURO 2020 thành công bất chấp bối cảnh Covid-19.

“Chính quyền London đã nỗ lực làm việc cùng UEFA, FA, Chính phủ, các doanh nghiệp cũng như các thành phần có liên quan nhằm đảm bảo EURO 2020 sẽ là giải đấu hấp dẫn nhất cũng như an toàn nhất từ trước tới nay. Trong 3 trận đấu đầu tiên, số lượng CĐV có mặt tại các fan zone cũng như SVĐ Wembley sẽ bị hạn chế. Chúng tôi hy vọng sau ngày 21/6, sẽ có nhiều CĐV hơn xuất hiện tại Wembley, một điều quan trọng với sự thành công của giải đấu. Ngoài ra, sự an toàn cũng là một tiêu chí đánh giá sự thành công của EURO 2020”, ông Sadiq Khan nói.

Theo cảm nhận của chúng tôi, bầu không khí bóng đá quanh sân Wembley vẫn chưa thực sự quá náo nhiệt. Điều này có thể được giải thích phần nào bởi EURO 2020 chưa chính thức diễn ra và không khí quanh SVĐ này vốn cũng chỉ thực sự trở nên nóng bỏng vào những ngày có các sự kiện văn hóa, thể thao. Tuy vậy, tới thời điểm này, người dân London đã có thể ra ngoài và tham gia vào các hoạt động ngoài trời một cách thoải mái. Cùng với đó, các nhà hàng và quán bar cũng đã được phép đón khách trở lại. Có thể nói, London đã thực sự trở lại với nhịp sống năng động vốn có.

Đó là cơ sở để người dân ở đây tin rằng EURO 2020 sẽ diễn ra trong bầu không khí hội hè thực sự. 

Wembley, “sân chính” của EURO 2020
Ở EURO 2020, sân Wembley sẽ tổ chức 8 trận đấu, trong đó ngoài 3 trận vòng bảng của đội tuyển Anh thì còn 5 trận thuộc vòng knock-out. Đáng chú ý, Wembley sẽ là nơi diễn ra cả hai trận bán kết và chung kết. Gọi Wembley là “sân chính” của EURO 2020 là vì thế.

Lịch thi đấu 8 trận tại Wembley

Bảng D
20h00 (13/06)    Anh - Croatia
02h00 (19/06)    Anh - Scotland
02h00 (23/06)    Czech - Anh

Vòng 1/8
02h00 (27/06)    Nhất bảng A - Nhì bảng C
23h00 (29/06)    Nhất bảng D - Nhì Bảng F

Vòng bán kết
02h00 (07/07)    Bán kết 1
02h00 (08/07)    Bán kết 2

Chung kết
02h00 (12/07)    Thắng BK1 - Thắng BK2

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x