Mancini biến Azzurri không còn là 'phiên bản Juve'

Minh Nam
13:34 ngày 26-06-2021
Những năm trước đây, Italia luôn được xây dựng dựa trên nòng cốt là những cầu thủ Juve, với lối chơi mang thiên hướng kiểu Juve. Nhưng giờ thì khác, Mancini đang tạo ra một Azzurri của riêng ông bằng sự kết hợp lối chơi của rất nhiều CLB khác nhau.

EURO 2016 là giải đấu thành công gần nhất của Italia. Ở VCK năm đó, Azzurri được dẫn dắt bởi HLV Antonio Conte, một người của Juve. Thế nên dễ hiểu khi nòng cốt của Italia năm đó là những người khoác áo Juve. Chưa hết, lối chơi của Italia ở EURO 2016 cũng mang đậm màu sắc Juve, khi Conte sử dụng sơ đồ 3 trung vệ, 2 wing-back (cầu thủ chạy cánh) cùng khả năng phản công sắc sảo. Đó là một Italia đậm đặc chất Juve từ con người, cho tới lối chơi. Thực tế thì không phải ở mỗi EURO 2016, mà những giải đấu lớn trước đó thì Azzurri thường mang hình hài, phong cách Juve. 

Nhưng giờ thì khác. Roberto Mancini đang xây dựng Italia của riêng ông bằng sự tổng hợp lối chơi của rất nhiều CLB khác nhau, chứ không chỉ còn mỗi kiểu Juve. Trước tiên là ở hàng thủ. Leonardo Spinazzola đã mất rất nhiều những năm tháng tuổi trẻ ở Juve nhưng không thể cạnh tranh được vị trí chính thức ở đội bóng này. Anh chuyển sang Roma năm 2019, được Mancini triệu tập lên Azzurri và giờ là hậu vệ cánh trái số 1 ở đội tuyển.

Trong cách vận hành của Italia, khi có bóng tấn công, Spinazzola thường xuyên dâng lên rất cao. 3 hậu vệ còn lại thường ở nhà để tập trung nhiệm vụ phòng ngự. Đó là cách chơi theo kiểu Juve-Pirlo. 

Mancini đang xây dựng một ĐT Italia đẹp mắt và hiệu quả

Khi tấn công, trong sơ đồ 4-3-3, hai tiền vệ biên của Italia là Manuel Locatelli (hoặc Marco Verratti) cùng Nicolo Barella đảm nhiệm vai trò của một số 8, nghĩa là sẵn sàng xâm nhập vòng cấm địa đối thủ, hoặc sút xa khi có cơ hội. Khi đó, cùng với 3 cầu thủ sẵn có trên hàng công, Italia sẽ tấn công với ít nhất 5 người (chưa kể hậu vệ cánh dâng cao). Điều này giúp Azzurri đảm bảo luôn có đủ quân số trên mặt trận tấn công. Cách chơi này mang phong cách của Inter-Conte. 

Cách Mancini dùng Jorginho cũng tương tự cách Maurizio Sarri sử dụng tiền vệ này tại Napoli trước đây. Jorginho là người chơi thấp nhất trên hàng tiền vệ.

Khả năng giữ nhịp, thoát pressing, rồi luân chuyển bóng của Jorginho là xuất sắc từ đầu giải. Những pha xoay chuyển, các đường chuyền của Jorginho thường mở ra khoảng trống cho đồng đội. 

Cuối cùng, thay vì Federico Chiesa, tài năng đang khoác áo Juve, thì Mancini lại tin dùng Domenico Berardi, người chỉ xuất thân từ CLB khiêm tốn là Sassuolo. Lý do là bởi Berardi tuy có lý lịch không “sáng” bằng Chiesa, nhưng lại là người có lối chơi đồng đội tốt hơn, cũng như “cầy ải” tốt hơn Chiesa. 

Những cách làm này khiến Azzurri trở nên khác lạ nhất so với các phiên bản Juve phẩy kể từ sau EURO 2000. Sự pha trộn về lối chơi của nhiều CLB khác nhau đang tạo ra một phiên bản Italia uyển chuyển, thanh thoát và rất khó để bị bắt bài…

Italia tấn công mạnh mẽ nhất

Trong 3 trận ở vòng bảng, Italia đã tung ra tổng cộng 60 cú sút, trung bình 20 cú sút/trận. Đây là số cú sút trung bình/trận nhiều nhất mà Azzurri tạo ra ở VCK các kỳ EURO tính từ năm 1980 tới nay. Nghĩa là, Mancini đang tạo ra một ĐT Italia có khả năng tấn công mạnh mẽ nhất. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x