Mbappe và Kane gây thất vọng ở EURO 2020

Duy Hồng
09:33 ngày 26-06-2021
Kylian Mbappe và Harry Kane là Vua phá lưới Ligue 1 và Ngoại hạng Anh 2020/21 nhưng cho tới lúc này, cả 2 chưa 1 lần nổ súng ở EURO 2020.

Sự vô duyên của trung phong

PSG và Tottenham đều sở hữu 2 Vua phá lưới của Ligue 1 và Ngoại hạng Anh nhưng điểm chung là cả Mbappe và Kane đều vô duyên lạ lùng tại EURO 2020. Một người ghi 27 bàn (Mbappe) và 23 bàn (Kane) tại 2 trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu nhưng vẫn chẳng thể một lần dứt điểm thành bàn. Kane chỉ có 1 cú sút trúng đích trong 3 trận đấu vừa qua của ĐT Anh còn Mbappe thì là 3 nhưng bảng tỷ số vẫn chưa một được vinh danh trên bảng tỷ số.

Nói về những gì Kane thể hiện, HLV Gareth Southgate của ĐT Anh cho hay: "Tôi nghĩ đó là thế giới của một cầu thủ lớn. Chắc chắn Kane đã trải qua những giai đoạn đó và ghi những bàn thắng quan trọng cho chúng tôi và chơi đặc biệt xuất sắc. Vì vậy, đó là một chu kỳ lặp đi lặp lại".

Thực tế, việc Kane phải thi đấu quá nhiều ở mùa giải 2020/21 sẽ khiến anh không thể đáp ứng được kỳ vọng khi cơ thể quá mệt mỏi và căng thẳng. Hơn nữa, những vệ tinh xung quanh anh cũng không mang lại nhiều cơ hội cho Kane dứt điểm.

So với Anh, Pháp có đội hình đẳng cấp và đồng đều hơn ở mọi tuyến. Pháp ít nhất đang gặt hái được lợi ích khi gọi lại Karim Benzema sau 6 năm bị quên lãng. Như ở trận gặp Bồ Đào Nha, Benzema gỡ hòa 1-1 cho Pháp. Đó là pha lập công của Benzema cho Pháp sau 2.085 ngày chờ đợi. 

Phát biểu mới đây, Benzema cho hay: "Tôi biết ngay khi tôi trở lại khoác áo ĐTQG, những lời chỉ trích sẽ xuất hiện - đó là một phần của trò chơi bóng đá nhưng tôi không bao giờ quan tâm. Mọi người đều chờ đợi bàn thắng này và đó là một số loại động lực bổ sung cho tôi. Tất nhiên có một áp lực khác là khi bạn chơi cho câu lạc bộ của bạn vì đó là cả đất nước của bạn nhưng đối với tôi đó là một niềm vui lớn".

Kane đang có phong độ kém ấn tượng ở EURO 2020

Ít nhất thì chính Mbappé đã kiếm được một quả phạt đền cho Benzema, đó là một đóng góp lớn hơn Kane tính cho tới hết vòng bảng EUEO 2020. Tuy nhiên, EURO 2020 sẽ thiếu vắng chân sút hàng đầu châu Âu trong giai đoạn loại trực tiếp. Ba bàn thắng của Robert Lewandowski là không đủ để đưa Ba Lan vào vòng sau.

Bên cạnh đó, người ta cũng chẳng ngạc nhiên khi Cristiano Ronaldo ghi 5 bàn cho Bồ Đào Nha. Dù vậy, các fan cũng ngạc nhiên khi số pha phản lưới nhà ở EURO 2020 cao ngất ngưởng. Có đến 8 lần các cầu thủ phản lưới ở EURO lần này, cách xa kỷ lục cũ ở EURO 2016 với 3 tình huống đá phản lưới nhà. Trước đó, chỉ có 9 bàn phản lưới nhà được ghi trong 40 năm kể từ EURO năm 1976 đến EURO 2016. 

Cầu thủ chạy cánh

Trong khi một số tiền đạo hàng đầu đang vật lộn để tạo ra ảnh hưởng, giải đấu này là sân khấu để các hậu vệ cánh tỏa sáng. Denzel Dumfries là ngôi sao bất ngờ của Hà Lan, sử dụng đội hình 3-5-2 cho anh ta khoảng trống để đột phá bên phải khi ở chế độ tấn công. Các bàn thắng vào lưới Ukraine và Áo - cầu thủ của PSV Eindhoven đã góp phần giúp Hà Lan sớm có vé vào chơi vòng 1/8.

So với Dumfries, Gosens chưa từng chơi ở Bundesliga cũng như các đội trẻ của Đức.Nhưng sau khi thăng hoa ở Italia với Atalanta - đội bóng đã trở thành khách thường xuyên ở Champions League - Gosens đã chứng minh được nhiều hơn cho quyết định của Joachim Löw khi gọi anh lên ĐTQG. 1 bàn và 1 kiến tạo của Gosens đã góp phần giúp Đức đánh bại Bồ Đào Nha 4-2 ở lượt trận thứ 2. Anh bây giờ đang là một trong những hậu vệ cánh đáng xem ở EURO.

Sự linh hoạt của cầu thủ

Mọi đội tuyển đều sẽ có lợi khi sở hữu những cầu thủ đá được nhiều vị trí trong đội hình. Chẳng hạn như Joshua Kimmich của ĐT Đức - cầu thủ có thể đá tốt vị trí hậu vệ phải hoặc tiền vệ trung tâm. Hay như ở Áo có David Alaba vốn là hậu vệ trái nhưng gần đây phát triển mạnh mẽ hơn trong vai trò trung vệ tại CLB Bayern Munich. Giờ khi đá ở ĐTQG, Alaba hay đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm.

Nói về việc đá tiền vệ trung tâm, Alaba chia sẻ: "Bạn có bóng rất nhiều ở vị trí này. Bạn có thể thiết lập tốc độ và ảnh hưởng nhiều hơn đến việc xây dựng trò chơi".

EURO 2020 sẽ được chứng kiến nhiều hơn những màn tỏa sáng của Alaba khi Áo đụng Italia ở vòng 1/8. Italia được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch nhưng Ao đủ khả năng để gây bất ngờ. Sau đó là chương mới trong sự nghiệp của Alaba khi anh gia nhập Real Madrid.

Vòng knock-out EURO 2020

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x