Một ngày bóng đá ở Rome

Trong số báo hôm trước, chúng tôi đã chia sẻ về một tour du lịch đặc biệt mà chúng tôi tự đặt tên là “một ngày ở Rome”, với hành trình là từ sân bay Fiumicino tới sân Olimpico. Hôm nay, lại xin giới thiệu với các bạn một tour đặc biệt khác, “tour xem bóng đá ở Rome”.

Trong điều kiện bình thường, nói “tour xem bóng đá” có nghĩa là nói về một tour du lịch kết hợp với xem bóng đá, và tất nhiên trung tâm là một tấm vé vào sân. Tuy nhiên, do Covid-19, sân Olimpico vẫn chưa thể đón lượng khán giả bằng tối đa sức chứa của sân, nên việc kiếm được một tấm vé xem đội tuyển Italia thi đấu là khó bằng lên trời. Ngay cả những tay phe vé chuyên môi giới vé trên thị trường chợ đen cũng phải “bó tay” trong dịp này. Dù vậy, bạn vẫn có cơ hội trải nghiệm phần nào bầu không khí bóng đá thực thụ ở Rome, bằng cách tìm tới các địa điểm xem bóng đá ngoài trời, cũng có thể xem là một “đặc sản” ở Thủ đô nước Ý mỗi dịp có một sự kiện thể thao lớn diễn ra.

Người Italia nổi tiếng là đam mê bóng đá, và bạn có thể thấy rõ điều đó nếu tới Rome vào thời gian này. Do đặc thù văn hóa là dân Ý thích ra ngoài tụ tập, nên vào những ngày diễn ra các trận đấu của đội tuyển Italia, người dân cả thành phố gần như đổ hết ra đường. Do như đã nói ở trên, việc mua được một tấm vé vào sân trong thời gian này là gần như không thể, các CĐV dồn hết về các quảng trường, đài phun nước, hay những quán bar, nhà hàng có TV màn hình lớn ở ngoài trời. Vào thời gian trước, trong và ngay sau các trận đấu, cả thành phố như được nhuộm trong ba màu trắng, xanh đỏ, màu sắc của quốc kỳ Italia, và từ đâu cũng có thể nghe được tiếng kèn, tiếng trống, những lời ca tiếng hát cổ vũ đội tuyển của các CĐV.

Hai địa điểm nổi tiếng ở Rome được thiết kế đặc biệt để trở thành những fan-zone lớn trong dịp EURO này là Piazza del Popolo và Fori Imperiali. Cũng như với sân Olimpico, sức chứa của những địa điểm này là có hạn, trong khi nhu cầu của người dân là vô cùng lớn. Thế nên, ban tổ chức buộc phải tổ chức bán vé vào cửa. Gọi là bán vé nhưng thực ra là phát vé miễn phí cho các CĐV, và vé sẽ được phát vào 0h ngày diễn ra trận đấu. Tuy nhiên, thường thì chỉ sau vài phút, tất cả số vé sẽ được phát sạch. Trong nỗ lực vô vọng, nhiều CĐV đã tìm tới đội phe vé, sẵn sàng bỏ số tiền lớn để mua những tấm vé “miễn phí” kia, nhưng cơ bản là cũng không có mấy người thành công.

Để bảo đảm an toàn trong mùa dịch, ban tổ chức đã huy động một lực lượng nhân viên an ninh và tình nguyện viên rất lớn để kiểm soát số lượng người vào sân hay các fan-zone. Nhưng việc thắt chặt số lượng này không ảnh hưởng đến sức nóng của EURO 2020 ở Rome. Không được vào sân hay fan-zone thì ra chung vui cùng người khác ở những địa điểm công cộng. Các quảng trường trở thành điểm đến lý tưởng nhất để cổ vũ. Đây là nơi người ta chia sẻ niềm tin Azzurri sẽ vô địch ở giải đấu năm nay, sau nhiều năm lu mờ dưới cái bóng của những đội bóng khác. Thậm chí, để cổ động tinh thần cho đội tuyển Ý và khơi gợi tinh thần đoàn kết, chính quyền địa phương còn tổ chức cả các đội hát quốc ca lưu động.

Đó là với người Ý, còn với du khách thì sao? Bạn có thể yên tâm, vì CĐV của các đội tuyển khác cũng sẽ được chào đón bằng những nụ cười. Người dân ở Rome vốn luôn lịch sự, thân thiện và họ cũng hiểu rằng EURO 2020 là một cơ hội lớn. Không chỉ để quảng bá hình ảnh của nước Ý, mà còn là một dịp làm ăn. Việc số lượng khán giả vào sân bị giới hạn ở mức 25% sức chứa ít nhiều đã khiến doanh thu của các nhà hàng và quán bar tại Rome không quá cao như kỳ vọng. Nhưng một khi đã bước vào, bạn sẽ không phải hối tiếc. Bởi nước Ý vốn là một thiên đường ẩm thực, với pizza, mỳ spaghetti, pho mát, rượu vang và đặc biệt là kem, món tuyệt hảo cho những ngày hè bóng đá.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn ở một sự kiện đông người tham gia như EURO, các du khách cũng có vài điều cần lưu ý. Đó là khi ra đường, tốt nhất bạn chỉ nên mang theo những đồ gọn nhẹ. Giấy tờ cá nhân nên để ở nhà và chỉ mang theo bản photo để đề phòng, vì việc làm lại giấy tờ ở Ý sẽ mất khá nhiều thời gian, đặc biệt là trong thời gian Covid-19 như hiện giờ. Ngoài ra, bạn cũng không nên mang theo đồ có giá trị hoặc nhiều tiền mặt, nếu không muốn trở thành nạn nhân của những tay “hai ngón”.

Người Việt ở Rome ủng hộ Azzurri
Không chỉ người Ý mới hy vọng và dõi theo bước tiến của thầy trò HLV Mancini. Ngay cả cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Rome cũng vậy. Dịp này, họ cũng hò nhau đi mua áo, mua vé xem bóng đá hoặc tập trung lại để cổ vũ cho đội tuyển mang màu áo thiên thanh. Tất nhiên, số người cũng khá giới hạn vì chính phủ đang thắt chặt quy định tụ tập đông người để tránh lây lan dịch bệnh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x