Mourinho gạch tên trò cưng Rashford và Shaw khỏi đội hình Anh đấu Croatia

Quang Minh
18:26 ngày 11-06-2021
HLV Jose Mourinho sẽ không trao cơ hội cho những học trò cũ tại Man United là Marcus Rashford và Luke Shaw nếu ông ấy chọn đội tuyển Anh đối đầu với Croatia trong trận mở màn EURO 2020 vào Chủ nhật.

Mourinho cho biết cả Harry Kane và Jack Grealish đều sẽ là những "vật bất ly thân" nếu ông ấy được chọn 11 cầu thủ đá chính ở ĐT Anh. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không còn chỗ cho Rashford, một trong những cầu thủ có màn trình diễn đáng tin cậy nhất trong thời gian Mourinho ở Old Trafford.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha sử dụng bộ ba tấn công gồm Grealish, Mason Mount và Phil Foden phía sau Kane, với Declan Rice và Kalvin Phillips đá thấp nhất trong hàng tiền vệ của Tam sư.

''Grealish là không thể động tới và vị trí tốt nhất của cậu ấy là từ cánh trái. Điều đó sẽ tạo ra một vấn đề, bởi vì Rashford chỉ có thể chơi ở đó. Khi cậu ấy chơi ở bên phải, cậu ấy hoàn toàn mất động lực của mình, mọi việc hoàn toàn bị hỏng. Rashford rất giỏi ở cánh trái, tấn công vào khoảng không gian của đối thủ'', HLV Mourinho nói.

''Nhưng Grealish đối với tôi là rất xuất sắc với những gì cậu ấy đã thể hiện. Jack nhắc nhở tôi một chút, tôi sẽ không nói dối, cậu ấy làm tôi nhớ đến Luis Figo… cách cậu ấy tiến lên, sút phạt, cậu ấy rất mạnh mẽ và tôi rất thích cậu ấy.

Tôi sẽ chọn Grealish ở bên trái, Mount đá số 10 và đó là điều tôi rất thích. Một tiền vệ cánh đảo ngược nữa, nên tôi sẽ bố trí Foden ở bên phải'', chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói thêm.

Mourinho chọn Chilwell đá chính thay Shaw

Bên cạnh đó, Mourinho - người đã công khai chỉ trích Shaw khi còn ở Man United cũng đã đặt tên 4 hậu vệ trong đội hình ưa thích của ông là John Stones, Tyrone Mings, Ben Chilwell và Kyle Walker án ngữ phía trước thủ thành Dean Henderson.

''Ở vị trí hậu vệ trái, tôi sẽ chọn Chilwell. Tôi sẽ không nghĩ lại lần nữa… Cậu ấy là cầu thủ thông minh, thi đấu bao quát không gian tốt, tấn công nguy hiểm, không chiến tốt và cũng rất mạnh ở những tình huống cố định.

Shaw, tôi nghĩ đã có một mùa giải rất tốt. Rõ ràng đó là một sự tiến hóa về mặt cảm xúc và chuyên môn, nhưng tôi nghĩ Chilwell còn có nhiều thứ hơn thế, đặc biệt là với trái bóng. Cậu ấy rất bình tĩnh trước áp lực. Tôi thích Chilwell'', HLV Mourinho nói tiếp.

Henderson chỉ có một lần khoác áo đội tuyển Anh, nhưng Mourinho cho biết ông hoàn toàn tin tưởng vào cầu thủ 24 tuổi khi chọn anh trước Jordan Pickford.

''Tôi là một người hâm mộ Henderson. Khi tôi ở Man United, cậu ấy còn là một đứa trẻ và tôi kể câu chuyện này vì nó thể hiện bản chất của cậu ấy. Henderson đến văn phòng tôi đề yêu cầu việc được đem đi cho mượn và chuyển đến Shrewsbury. Nhưng đứa trẻ này sau đó đã nói với tôi rằng: 'Khi tôi trở lại, tôi muốn trở thành số một'.

Chúng tôi nhìn nhau vì chúng tôi có (David) De Gea và cậu bé này chưa từng chơi một trận nào, nhưng cậu ấy đã có sự phát triển đáng kinh ngạc. Những lần được đem đi cho mượn đều rất thành công. Tôi nghĩ Man United đã làm những điều tuyệt vời cho Henderson và cậu ấy cũng tận dụng điều đó cho chính mình. Cậu ấy có sự kiêu ngạo, sự tin tưởng và niềm tin mà tôi nghĩ một thủ môn đội tuyển Anh cần có'', chiến lược gia người Bồ Đào Nha kết luận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x