Munich chỉ còn chờ bóng lăn

Đức Việt
13:16 ngày 08-06-2021
Dù vẫn còn nhiều hạn chế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đến thời điểm này Munich cũng đã sẵn sàng để cùng đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Bầu không khí ở Munich đã dễ chịu hơn rất nhiều. Do tình hình phòng chống Covid-19 tại Munich đang có kết quả tích cực lên trông thấy, những quy định giãn cách đã được nới lỏng hơn. Đây là tín hiệu lạc quan để mọi người ở Munich có thể tin tưởng vào việc thành phố thân yêu của mình đăng cai các trận tại EURO 2020 một cách suôn sẻ.

Munich là 1 trong 11 thành phố đồng đăng cai EURO 2020. Sân Allianz Arena của Bayern sẽ là nơi diễn ra 3 trận vòng bảng của ĐT Đức và 1 trận tứ kết. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, mỗi trận đấu sẽ đón lượng khán giả vào sân tương đương 1/5 sức chứa tối đa của sân. Điều đó đồng nghĩa mỗi trận EURO 2020 tại Allianz Arena sẽ đón khoảng 14.000 khán giả. Tất cả khán giả may mắn được vào sân đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống Covid-19.

Với mỗi sự kiện thể thao lớn mang tầm cỡ thế giới hoặc châu lục như Olympic, World Cup hay EURO, sự góp sức của lực lượng tình nguyện viên là một phần không thể thiếu của công tác tổ chức. Kể cả giữa “mùa dịch Covid-19” thì khâu tình nguyện viên cũng không thể xem nhẹ. Munich và EURO 2020 không phải ngoại lệ.

Đến nay, công tác tuyển cộng tác viên EURO 2020 tại Munich về cơ bản đã hoàn tất. Theo thông tin trên trang muenchen.de, đã có 700 người đăng ký được nhận làm tình nguyện viên EURO 2020 ở Munich. Họ thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, từ 18 đến 80 tuổi. Tỷ lệ nam và nữ đăng ký tương đương nhau.

Sân Allianz Arena sẽ diễn ra 3 trận vòng bảng của ĐT Đức và 1 trận tứ kết

Một điều đáng tiếc là do ảnh hưởng của Covid-19, Munich sẽ không mở fanzone dịp EURO 2020. Nếu có fanzone ở Munich, lượng tình nguyện viên sẽ hùng hậu hơn. Để giúp sức với BTC, các tình nguyện viên sẽ chia nhau bám trụ những điểm phổ biến hút khách du lịch và những điểm nút giao thông quan trọng trọng thành phố như quảng trường Marienplatz, các ga tàu điện ngầm chính và các bến xe bus trung tâm. 

Về giao thông, các cơ quan hữu trách ở Munich đã tính toán tỉ mỉ và cẩn thận để đảm bảo phân luồng an toàn cho khán giả trước và sau trận. Đặc biệt, tuyến tàu điện huyết mạch U6 sẽ chạy với tuần suất 2 đến 3 phút mỗi chuyến vào dịp EURO 2020 để đảm bảo tăng tần suất phục vụ trong điều kiện hành khách không thể ngồi dày như bình thường.

Còn một tuần nữa, trận đầu tiên trên sân Allianz Arena trong khuôn khổ EURO 2020 giữa Đức và Pháp mới diễn ra. Song có thể nói các công tác chuẩn bị ở Munich đã sẵn sàng.

Munich đăng cai 2 kỳ EURO liên tiếp
Munich là thành phố hết sức đặc biệt khi nói đến EURO. Bởi đây chính là thành phố đăng cai 2 kỳ EURO liên tiếp, một điều có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Đức sẽ là nước chủ nhà của EURO 2024. Và Munich (cùng với Dortmund, Berlin, Gelsenkirchen, Stuttgart, Cologne, Hamburg, Leipzig, Duesseldorf, Frankfurt) sẽ là một trong những thành phố đăng cai các trận đấu của kỳ EURO diễn ra sau đây 3 năm. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x