Sau khi Italia vô địch EURO 2020, HLV Mancini và trưởng đoàn Gianluca Vialli ôm lấy nhau trong những giọt nước mắt xúc động. Dưới ánh đèn rực rỡ của sân Wembley và thứ âm thanh ma mị của bản nhạc bất tử Mùa Hè Italia, thực khó để mô tả hết cảm xúc của bộ đôi này. Họ từng là thành viên của ĐT Italia tại VCK World Cup 1990, nhưng bất chấp việc đang gặt hái thành công rực rỡ ở Sampdoria, Vialli đã chơi dở tệ, còn Mancini không được vào sân một phút nào trong kỳ World Cup trên sân nhà. Tất cả những gì mà cặp bài trùng huyền thoại Vialli - Mancini không làm được cho Italia khi còn chơi bóng, nay họ làm được trong vai trò khác.
Sau khi thất bại ở nhiệm kỳ thứ hai dẫn dắt Inter, chia tay CLB này vào đầu mùa giải 2016/17, HLV Mancini bị giới quan sát trong nước xem là hết thời. Không có bất kỳ CLB lớn nào ngó ngàng đến Mancio, ông có một trải nghiệm ngắn với Zenit trước khi nhận lời dẫn dắt ĐT Italia.
Tháng 5/2018, Italia chuẩn bị phải xem kỳ World Cup đầu tiên với tư cách khán giả sau 60 năm, với một công trường hoang tàn được HLV Giampiero Ventura và những vị lãnh đạo cũ của FIGC để lại. Tất cả các HLV được xem là thời thượng của bóng đá Italia như Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri, Antonio Conte đều không quan tâm đến ĐTQG, thì Mancio xuất hiện.
Chầm chậm, từng chút một, HLV Mancini và các cộng sự nhìn ĐT Italia lớn khôn qua từng trận đấu, từ giải UEFA Nations League đến vòng loại và sau cùng, đăng quang ở VCK EURO 2020. Nền bóng đá Italia từ ĐTQG đến cấp CLB đã thua rất nhiều trận chung kết quan trọng. Mancio cũng vậy, ông cùng đội U21 Italia thua trận chung kết giải U21 châu Âu năm 1986 trước người Tây Ban Nha, 6 năm sau đó là thất bại của Sampdoria tại trận chung kết Cúp C1 tại chính Wembley... Nhưng đêm Chủ nhật, Mancio và các học trò rốt cuộc đã trưởng thành từ rất nhiều trải nghiệm cay đắng ở trận cuối cùng.
Rất nhiều chuyên gia của bóng đá Italia đã nhận định rằng khi trái bóng còn chưa lăn, thầy trò Mancio đã chiến thắng. VCK EURO 2020 còn chưa bắt đầu, người ta đã thấy sự khấp khởi hy vọng của các tifosi, từ trên mặt báo cho tới bầu không khí lễ hội trên khắp nẻo đường. Mọi tifosi của các CLB khác nhau vốn chẳng ưa gì nhau, nay đã hòa làm một với những chiếc áo màu thiên thanh rợp đường phố. Hiện tượng đó đã không được nhìn thấy kể từ sau VCK World Cup 2006.
HLV Mancini là người tâm huyết nhất với công việc tái sinh ĐT Italia, cảm thấy sứ mệnh của mình là đem lại niềm vui cho các tifosi và sự đoàn kết tại khắp các ngõ ngách trên mảnh đất hình chiếc ủng, không phải để tính toán nhiệm kỳ 2 năm này sẽ kiếm được bao nhiêu tiền! Ông đã chinh phục được các tifosi khó tính nhất, mà chính Mancio từng nói Italia có tới 60 triệu HLV bóng đá. Và vì thế, vị chiến thuật gia này không chỉ xứng đáng được tôn trọng, mà còn đáng được đối xử như một người hùng dân tộc, giống như Marcello Lippi 15 năm về trước!
Azzurri-Mancini kéo dài kỷ lục
Bằng việc đánh bại người Anh, ĐT Italia của HLV Mancini kéo dài kỷ lục bất bại lên con số 34 trận. Kỷ lục cũ được lập dưới thời HLV Vittorio Pozzo từ thập niên 1930, với chẵn 30 trận bất bại. Kỷ lục hiện tại chắc chắn sẽ được kéo dài bởi cho tới trước khi gặp Tây Ban Nha ở bán kết Nations League vào tháng 10 tới, Azzurri chỉ phải gặp Bulgaria, Thụy Sĩ và Lithuania.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn