Nhận định Tây Ban Nha vs Slovakia , 01h45 ngày 6/9

Trần Hòa
05:17 ngày 05-09-2015
Tây Ban Nha sẽ tiếp đón Slovakia đêm nay với khát khao rửa mối hận thất bại ở lượt đi và đánh chiếm ngôi đầu bảng C. Tuy nhiên, thầy trò HLV Del Bosque có thể sẽ không đạt được mục tiêu bởi Slovakia vẫn rất khó bị khuất phục…

LA ROJA CHƯA THẤY TƯƠNG LAI

Tây Ban Nha từng thua sốc Slovakia 1-2 ở loạt trận thứ hai vòng loại EURO 2016 vào tháng 10 năm ngoái. Cùng với dư chấn vẫn rất mạnh mẽ từ thảm họa tại World Cup 2014, thất bại đó đã khiến La Roja chao đảo. Thậm chí những người bi quan còn nghĩ tới viễn cảnh các nhà ĐKVĐ châu Âu sẽ không thể đến được Pháp mùa Hè năm sau.

Tuy nhiên, dàn sao La Roja phần nào kịp vùng dậy và xua đi được viễn cảnh đen tối đó. Họ toàn thắng cả 4 loạt trận từ đó đến nay và leo lên ngôi nhì bảng. Dẫu vậy, công bằng mà nói, thầy trò HLV Del Bosque rất vất vả và may mắn mới có được những điểm số này. Trong 4 lượt trận gần đây, họ toàn gặp những đối thủ yếu hơn rất nhiều. Đó là 2 lượt trận gặp “chú lùn” Belarus (3-0, 1-0) và 1 trận trước “đội bóng tí hon” Luxemburg (4-0). Ở trận còn lại có chút khó khăn hơn khi đối thủ là Ukraine, họ cũng chỉ may mắn giành được chiến thắng tối thiểu 1-0.

Tóm lại, ĐT Tây Ban Nha đã tạm thời xua đi mối hiểm nguy trong chiến dịch tới Pháp mùa Hè năm sau, nhưng chưa cải thiện được sức mạnh. La Roja vẫn mang một hình ảnh rất khó nhọc tại vòng loại EURO 2016.

ĐT Tây Ban Nha vẫn chưa tìm lại được chính mình

Người ta đã kỳ vọng Tây Ban Nha sẽ có một cuộc cách mạng về đội hình và lối chơi sau thảm họa tại World Cup 2014. Nhưng đến lúc này vẫn chưa có cuộc cách mạng nào trong lòng La Roja. Mọi thứ diễn ra quá nửa vời. HLV Del Bosque cho thử nghiệm nhiều nhân tố mới, test một vài lối chơi mới, song rồi mọi thứ có vẻ lại đâu vào đấy. Để rồi, đến lúc này, có thể khẳng định, Tây Ban Nha vẫn đang loay hoay giữa cải tổ và tiếp tục đi theo con đường cũ. Lối chơi của họ cũng rất bất ổn và thậm chí có phần mất phương hướng. Tây Ban Nha giờ giống như một đội hình rời rạc của các ngôi sao, chứ không còn là một tập thể thống nhất như trước. 

Thật khó chờ đợi vào một sự đột phá thần kỳ từ La Roja lúc này. Họ vẫn mang tư tưởng cũ với những con người cũ. Vẫn là những Casillas, Ramos, Pique đã hết nhiệt huyết ở hàng thủ; “bộ ba La Masia” gồm Iniesta, Fabregas, Busquets cũ kỹ và ngày càng cùn đi ở giữa sân; những Cazorla, Silva, Pedro và Costa trên hàng công vốn chưa bao giờ chơi tốt ở đội tuyển.

Casillas, Ramos, Pique đã không còn nhiệt huyết ở hàng thủ ĐT Tây Ban Nha

SLOVAKIA ĐANG RẤT HÙNG MẠNH

Slovakia còn được đánh giá mạnh mẽ hơn, hưng phấn hơn và tự tin hơn so với khi họ đánh bại Tây Ban Nha cách đây gần 1 năm. Cần biết rằng, sau trận đấu lịch sử đó, thầy trò HLV Jan Kozak còn tiếp tục toàn thắng thêm cả 4 loạt trận nữa cho đến  nay, qua đó duy trì thành tích toàn thắng tuyệt đối cả 6 trận để tiếp tục ngự trị trên ngôi đầu bảng C.

Nếu tính cả các trận giao hữu, có thể nói Slovakia còn là đội bóng khó đánh bại nhất thế giới hiện nay, chứ không phải nền bóng đá tên tuổi. Đơn giản, họ đang sở hữu chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận.

Slovakia sẽ tiếp tục là rào cản lớn với Tây Ban Nha đêm nay còn bởi họ sẽ mang đến đội hình gần như mạnh nhất. Đúng là ở đợt tập trung này, HLV Kozak không gọi hia trụ cột là hậu vệ Jan Durica và tiền vệ Vladimir Weiss vì những lý do khác nhau. Song ngược lại, ông đón chào sự trở lại của tiền vệ quan trọng Stanislav Sestak và đặc biệt chân sút số một Robert Vittek - hai ngôi sao không có mặt ở đợt tập trung gần nhất hồi tháng 6 vừa rồi.

Lượt đi Slovakia đã hà gục Tây Ban Nha với tỉ số 2-1

Tây Ban Nha được chơi trên sân nhà, nhưng ưu thế có thể nói duy nhất này có lẽ chưa đủ giúp họ có được trận đấu dễ dàng khi tái đấu Slovakia đêm nay. 

THÔNG TIN

+ ĐT Tây Ban Nha: Diego Costa và Juan Mata được triệu tập trở lại. Lực lượng mạnh nhất. 
+ ĐT Slovakia: Jan Durica và Vladimir Weiss không được triệu tập. Robert Vittek và Stanislav Sestak trở lại.
+ Theo châu Á, Tây Ban Nha toàn thua 5 trận gần đây; Slovakia thắng 8/9 trận vừa qua.
+ Theo châu Á, Tây Ban Nha thắng 2 thua 9 ở 11 trận sân nhà gần đây; Slovakia thắng 5 và hòa 1 ở 6 trận sân khách vừa qua.
+ Slovakia và Anh là hai đội bóng hiếm hoi toàn thắng cả 6 loạt trận đầu tại vòng loại EURO 2016.

ĐẶC BIỆT

Không quá 2 bàn
4/5 trận sân nhà gần đây của Tây Ban Nha và 8/11 trận sân khách vừa qua của Slovakia đều không có quá 2 bàn thắng mỗi trận. Việc Slovakia đặt mục tiêu 1 điểm cũng khiến trận đấu khó có nhiều bàn thắng.

Lưới rung hiệp 1
3/5 trận gặp nhau gần đây giữa hai đội đều có bàn thắng trong hiệp 1. Ở 8/9 trận vừa qua của Tây Ban Nha và 8/19 trận gần nhất của Slovakia cũng có kết quả tương tự.

HỌ NÓI GÌ?

HLV Del Bosque (Tây Ban Nha)
“Dù đã cải thiện thành tích gần đây, song Tây Ban Nha chưa thể hài lòng. Chúng tôi vẫn phải cải thiện và nỗ lực hơn rất nhiều, đặc biệt ở trận này. Tôi không chờ đợi một trận đấu dễ dàng với Slovakia vì họ đã thắng chúng tôi ở lượt đi. Nhưng lần này, kết quả sẽ khác”.

HLV Jan Kozak (Slovakia)
“Slovakia đến Tây Ban Nha với mục tiêu có một kết quả thuận lợi. Chúng tôi đang rất giàu sức chiến đấu và tự tin vào khả năng của mình. Hàng công Tây Ban Nha có phần kém hiệu quả vài trận gần đây nhưng họ luôn là một trong những đối thủ nguy hiểm nhất”.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN


DỰ ĐOÁN: 1-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?


Chelsea nhuộm xanh La Roja


Chelsea góp tới 4 cầu thủ cho Tây Ban Nha ở đợt tập trung này, chỉ ít hơn Barca (5). Đó là Azpilicueta, Fabregas, Pedro và Diego Costa. Ở trận này, HLV Del Bosque có thể xếp gần một đội hình lính lê dương. Bên cạnh 4 ngôi sao Chelsea nói trên, ông còn có trong tay 6 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài khác là Casillas (Porto), De Gea, Mata (M.U), Silva (Man City), Cazorla (Arsenal) và Bernat (Bayern).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x