Những điểm nhấn đáng chú ý của vòng loại EURO 2016

Minh Đức Minh Đức
12:18 ngày 14-10-2015
Vòng bảng vòng loại EURO 2016 đã khép lại với rất nhiều những bất ngờ đến từ phong độ thất thường của các đội bóng lớn, cùng với đó là sự vươn lên mạnh mẽ của các thế lực nhỏ.

NHIỀU ĐỘI LẦN ĐẦU GÓP MẶT

Việc UEFA mở rộng EURO thành giải đấu cho 24 đội góp mặt thay vì 16 đội như trước đó, đã giúp rất nhiều các đội bóng trung bình yếu ở châu Âu có thêm động lực để phấn đấu cho một suất ở ngày hội bóng đá lớn nhất cho các ĐTQG ở lục địa già. Thực tế cho thấy ở VCK năm tới có khá nhiều những đội bóng lần đầu góp mặt, hoặc mới chỉ là lần thứ 2 hoặc 3 tham dự cuộc chơi.

Tính đến thời điểm này, đã có 5 đội bóng có vinh dự lần đầu góp mặt ở VCK EURO là Iceland, Xứ Wales, Slovakia, Bắc Ireland và Albania. Nếu Bosnia & Herzegovina vượt qua vòng play-off, đây sẽ là đội bóng thứ 6 lần đầu được ghi danh ở sân chơi này. Bên cạnh đó, Áo (lần tham dự thứ 2) và Ba Lan (lần tham dự thứ 3) cũng là những đội bóng hứa hẹn sẽ tạo nên bất ngờ ở giải đấu vào mùa Hè sang năm.

Gareth Bale và các đồng đội ăn mừng chiến tích lọt vào vòng bảng EURO 2016

CÁC “ÔNG LỚN” THẤT THƯỜNG

Bên cạnh Anh và Bỉ không gặp nhiều khó khăn ở các bảng đấu của riêng mình, các đội bóng được đánh giá cao khác tại châu Âu là Tây Ban Nha, Đức, Italia và Bồ Đào Nha đều có khởi đầu tương đối chậm chạp, dù sau đó đã tăng tốc và thể hiện bản lĩnh kịp thời để giành suất đi tiếp. Trong khi Tây Ban Nha thua Slovakia ở ngay loạt trận thứ 2, Đức và Bồ Đào Nha có tới 2 lần mất điểm (thua 1, hòa 1) trong 3 trận đầu tiên, thì Italia hòa tới 3 chỉ sau 6 vòng đầu. 

Tây Ban Nha không có được phong độ ấn tốt ở vòng loại

CÚ SỐC LỚN MANG TÊN HÀ LAN

Việc Hà Lan bị loạt khỏi VCK EURO 2016 là một cú sốc thực sự đối với NHM bóng đá trên toàn thế giới. Đây là lần đầu tiên đội bóng của HLV Danny Blind bị loại khỏi một VCK EURO kể từ năm 1984. Vấn đề của “Cơn lốc màu da cam” nằm hoàn toàn ở khía cạnh con người, khi những ngôi sao quá cá tính của họ khiến hậu trường đội bóng này luôn trong tình trạng căng thẳng.

Bên cạnh Hà Lan, 2 đội bóng khác cũng gây ra ít nhiều tiếc nuối khi đã chính thức bị loại là Montenegro và Serbia. Đây đều là những tập thể có phong cách chơi bóng đẹp mắt, cùng rất nhiều ngôi sao đang thi đấu ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu như Branislav Ivanovic (Chelsea), Nemanja Matic (Chelsea), Stevan Jovetic (Inter Milan).

Matic và các đồng đội xuống phong độ thảm hại

ANH LẬP KỶ LỤC TOÀN THẮNG

Đây là một vòng loại vô cùng thành công của người Anh, khi ĐTQG nước này đã tạo nên một kỷ lục vô tiền khoán hậu trong lịch sử bóng đá Anh khi toàn thắng ở 10 trận đấu trong bảng. Xét về số bàn thắng (31 bàn), họ chỉ đứng sau Ba Lan (33 bàn), trong khi về số bàn thua, họ cùng với Tây Ban Nha là 2 đội để lọt lưới ít thứ 2 (3 bàn) ở vòng loại, sau Romania (2 bàn).

Chân sút hàng đầu
13 bàn: Robert Lewandowski (Ba Lan)
9 bàn: Thomas Mueller (Đức)
8 bàn: Artyom Dzyuba (Nga), Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x