Những điểm nóng đáng chú ý ở đại chiến Hà Lan vs Czech

Quang Minh
19:14 ngày 27-06-2021
Màn thư hùng giữa Hà Lan vs Czech trên sân Puskás Aréna ở vòng 1/8 EURO 2020 đêm nay hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và nó có thể được định đoạt bởi màn so tài cá nhân giữa những ngôi sao.
#1
Matthijs de Ligt (Hà Lan) vs Patrik Schick (Czech)

Không phải là người chịu khó dứt điểm nhất, nhưng tiền đạo Patrik Schick chính là cầu thủ sút trúng đích nhiều nhất tại EURO năm nay. Chân sút của Czech đã thực hiện được 6 pha sút bóng trúng mục tiêu và ghi được 3 bàn thắng, trong đó có 1 siêu phẩm vào lưới Scotland từ khoảng cách hơn 50m. Đáng chú ý, Schick là cầu thủ ghi cả 3 bàn thắng của Czech trong hành trình giành vé vào vòng 1/8.

De Ligt sẽ là chốt chặn kiềm tỏa Schick?

Chân sút 25 tuổi là niềm hy vọng của Czech, nhưng ở trận đấu với Hà Lan đêm nay anh chắc chắn sẽ gặp thách thức rất lớn khi phải đối mặt với De Ligt. Việc De Ligt phải ngồi ngoài ở trận mở màn đã chứng kiến hàng thủ Hà Lan chơi rất hớ hênh và phải đón nhận 2 bàn thua. Tuy nhiên, khi cầu thủ thuộc biên chế Juventus trở lại, sự chắc chắn đã được thiết lập, khi Orange giữ sạch lưới ở 2 trận còn lại của vòng bảng. Theo thống kê, chỉ 2 trận ra sân ở vòng bảng nhưng De Ligt có 13 lần thu hồi bóng thành công, kèm theo tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 96% (107/113).

#2
Frenkie De Jong (Hà Lan) vs Tomas Soucek (Czech)

Đội trưởng Gini Wijnaldum là ngôi sao thi đấu nổi bật nhất ở hàng tiền vệ của ĐT Hà Lan tại vòng bảng. Tuy nhiên, vai trò của De Jong là tối quan trọng. Cầu thủ thuộc biên chế Barca đã thể hiện khả năng của một ông chủ ở khu trung tuyến khi thi đấu nổi bật cả trong mặt trận phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công. De Jong là cầu thủ có số đường chuyền quyết định và số lần đi bóng thành công nhiều nhất của ĐT Hà Lan cùng 19 pha cướp bóng.

De Jong và Soucek sẽ đối đầu nhau trên phương diện quốc tế

Nếu muốn ngăn cản cỗ máy Hà Lan, nhiệm vụ của Czech là phải chặn đứng mắt xích quan trọng nhất của họ là De Jong. Trách nhiệm này được dành cho Soucek, người khổng lồ ở khu vực trung tuyến của đội bóng xứ pha lê. Sở hữu chiều cao 1m92, cầu thủ thuộc biên chế West Ham rất mạnh trong không chiến cũng như khả năng đeo bám. Chưa kể, khi có cơ hội, Soucek luôn lao lên phía trước để hỗ trợ tấn công.

#3
Memphis Depay (Hà Lan) vs Tomas Vaclik (Czech)

Barca cho thấy họ vừa sở hữu một trong những tiền đạo tự do xuất sắc ở thời điểm hiện tại, Memphis Depay. Được HLV Frank de Boer bố trí đá rất thoải mái trên hàng công ĐT Hà Lan, Depay đang thể hiện rất xuất sắc những phẩm chất của mình: Tốc độ, khả năng kỹ thuật điêu luyện giúp Depay có được 2 bàn thắng sau 3 trận vòng bảng với trung bình 3,7 cú sút mỗi trận.

Depay sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nếu muốn đánh bại thủ thành Vaclik

Đêm nay, Depay sẽ là niềm hy vọng của Hà Lan trong việc tìm kiếm bàn thắng và tấm vé vào vòng tứ kết. Thế nhưng, anh chắc chắn sẽ gặp phải thách thức lớn trong việc xuyên thủng khối bê tông vững chắc của Czech, nơi thủ thành Vaclik là chốt chặn cuối cùng. Nhà vô địch Europa League tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc tại EURO với rất nhiều tình huống cứu thua xuất sắc ở các trận đấu với Croatia và Anh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x