Những điều rút ra từ thắng lợi tưng bừng của ĐT Italia trước Thổ Nhĩ Kỳ

Lý Nam
04:37 ngày 12-06-2021
Màn trình diễn tuyệt vời của ĐT Italia với đỉnh điểm là các bàn thắng từ pha đá phản lưới của Merih Demiral, Ciro Immobile và Lorenzo Insigne ở Rome đã đem đến một trận cầu khai mạc EURO 2020 đầy cảm xúc. Dưới đây là những điều rút ra từ trận mở màn hoành tráng trên sân vận động huyền thoại Olimpico.
Berardi ghi điểm với Mancini

Một trong những quyết định khó khăn đối với Roberto Mancini trước trận đấu là chọn ai để tác hợp với Lorenzo Insigne và Ciro Immobile nhằm tạo ra mũi đinh ba tấn công của Azzurri.

Federico Chiesa được xem là một ngôi sao có số má sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Juventus, nhưng khả năng chạy chỗ của Domenico Berardi được Mancini lựa chọn, và thực tế tiền đạo của Sassuolo đã giúp hàng công Italia linh hoạt hơn trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính pha tạt bóng đầy uy lực của Berardi vào vòng cấm đã khiến Merih Demiral lung túng phá bóng về lưới nhà, tạo nên bàn mở tỉ số cho ĐT Italia và những phút sau đó trở nên dễ đá hơn nhiều với đoàn quân áo thiên thanh.

Tầm quan trọng của Spinazzola trong hệ thống của Mancini

Không mất nhiều thời gian để Italia nhanh chóng nhận ra rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một đối thủ khó đánh bại, vì vậy họ lựa chọn cách đẩy bóng sang biên trái một cách thường xuyên cho Leonardo Spinazzola.

Chơi tốt cả hai chân, hậu vệ cánh của Roma đã khiến Zeki Celik có một ngày mỏi mệt, đồng thời lôi kéo Senol Gunes rời vị trí. Cho dù đó là những pha xuống biên để đưa bóng vào vòng cấm, một trong số đó đã chạm tay Celik nhưng không được hưởng phạt đền, hay phối hợp với Lorenzo Insigne một cách linh hoạt, Spinazzola cho thấy anh là một phần quan trọng trong lối chơi kiểm soát bóng của Mancini.

Chính pha dứt điểm mạnh mẽ của Spinazzola đã dẫn đến bàn thắng thứ 2 cho Ciro Immobile.

Câu hỏi bây giờ sẽ là liệu anh vẫn sẽ được Mancini bố trí đá bên cánh trái hay sẽ được dời sang bên phải để trả lại hành lang trái cho cầu thủ sở trường đá cánh này hơn là Emerson.

Spinazzola đang trở nên vô cùng quan trọng trong hệ thống thi đấu của Mancini

Thổ Nhĩ Kỳ sụp đổ khi lá chắn Yokuslu bị xuyên thủng

Ngay từ đầu Okay Yokuslu đã chứng tỏ anh là nhân tố chủ chốt trong hệ thống chơi thấp của HLV Senol Gunes, với khả năng đánh chặn phía trước hàng phòng ngự Thổ Nhĩ Kỳ. Tiền vệ của West Brom thi đấu ngoan cường, nỗ lực hết mình trước những bóng áo trắng xung quanh anh, hy vọng tạo ra khoảng trống và bảo vệ bộ đôi trung vệ.

Ở những tình huống lên bóng cũng vậy, những pha phân phối bóng ngắn của Yokuslu rất hiệu quả, mặc dù các đợt phản công của Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng bị phá vỡ sau đó.

Sự mệt mỏi của Thổ Nhĩ Kỳ và cá nhân Yokuslu diễn ra ở giữa hiệp 2 khi các khoảng trống bắt đầu mở ra, mà việc thiếu các mối đe dọa tấn công thực thụ khiến họ phải trả giá.

Olimpico mở hội

Chỉ đón chào 16.000 người hâm mộ đến dự khán tại Rome, nhưng những CĐV may mắn này đã được chiêu đãi một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn bởi đội chủ nhà.

Thứ bóng đá tích cực và bóng bẩy từ phía Mancini thực sự đáng xem, kéo dài chuỗi trận bất bại của họ lên 28 trận và khẳng định niềm tin của người Ý vào nhà cầm quân này là vô cùng đúng đắn.

Sau một thời gian dài chờ đợi, còn gì bằng khi một giải đấu được diễn ra và mở đầu bằng một trận đấu đầy tính giải trí. Người hâm mộ đã được mãn nhãn với một trận cầu quá hay trên một sân đấu vĩ đại.

Italia được tưởng thưởng nhờ niềm tin và sự kiên trì

Đây là một Italia hoàn toàn khác với chính họ trước đây, một Italia đầy lôi cuốn và táo bạo được tạo nên bởi đôi bàn tay của Mancini.

Điểm nhấn trong lối chơi của Italia là tốc độ thi đấu, và niềm tin tuyệt đối vào lối chơi đã lựa chọn, bất chấp có lúc tưởng như đã bị Thổ Nhĩ Kỳ chặn đứng mọi ngả đường vào khung thành.

Dù vậy, Azzurri vẫn miệt mài tấn công, không mảy may dao động và duy trì cường độ thi đấu, thậm chí còn đẩy cao hơn trong hiệp 2. Khi đối thủ đã thấm mệt và không gian mở ra, những bàn thắng đã đến liên tiếp. Nỗ lực của thầy trò Mancini đã được tưởng thưởng xứng đáng.

Họ đã trải qua mạch 28 trận bất bại với chiến thắng này, đi kèm một tuyên bố thực sự đanh thép rằng Italia là ứng viên vô địch.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x