Những chân sút như Kane, Immobile hay Lukaku đều đã phải rèn luyện kỹ năng phòng ngự rất nhiều thời gian gần đây. Đối với họ, việc phòng ngự không thể hiện trên dữ liệu cụ thể như ở các vị trí khác như số lần tắc bóng, đánh chặn hay phá bóng. Với một cầu thủ chơi cao nhất trong đội hình, điều quan trọng là họ lựa chọn được những vị trí tốt, hoặc để ngăn chặn đối phương triển khai bóng, hoặc để tạo ra sức ép để phối hợp với các đồng đội giành lại quyền kiểm soát bóng.
Khi Enrique sử dụng Dani Olmo ở vị trí số 9 trận gặp Tây Ban Nha, ông đã yêu cầu tiền đạo này chơi lùi sâu, hoạt động ở giữa các tuyến của Italia. Olmo luôn giữ vị trí sau lưng các tiền vệ cầm nhịp của Italia như Verrarti hay Jorginho và sẵn sàng tạo ra áp lực, cùng với các tiền vệ còn lại của Tây Ban Nha hình thành thế gọng kìm để giảm tối đa khả năng phân phối bóng theo ý muốn của Italia.
Đó cũng là lối chơi mà các tiền đạo hiện đại đều phải thích nghi. Không phải ai cũng đủ thể lực, sức bền và sự nhiệt tình để hùng hục đuổi theo bóng cả trận, nhưng chỉ cần họ chọn đúng vị trí cần đứng và biết chọn đúng thời điểm gây áp lực, các trung phong đã đóng góp rất nhiều vào khả năng phòng ngự của đội nhà!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn