Cụ thể, cả 4 loạt đấu súng định mệnh tại EURO 2020 đều có đội chiến thắng là bên được thực hiện quả đá đầu tiên. Italia (2 lần), Tây Ban Nha và Thụy Sỹ đều giành quyền đá lượt đầu sau màn tung đồng xu và đều nở nụ cười.
Italia đã vượt qua Tây Ban Nha và Anh ở bán kết và chung kết, trong khi Tây Ban Nha hạ Thụy Sỹ ở vòng tứ kết, còn Thụy Sỹ đánh bại Pháp ở vòng 1/8. Azzurri cũng phá dớp trở thành đội đầu tiên giành chiến thắng ở 2 trận liên tiếp bằng luân lưu trong lịch sử EURO.
Yếu tố may mắn rõ ràng là có, nhưng trong bóng đá, đội nào đá quả luân lưu đầu tiên thường nắm lợi thế bởi điều đó sẽ tạo ra áp lực không hề nhỏ cho đội đá sau. Theo nghiên cứu của giáo sư Ignacio Palacios-Huerta, đội nào thực hiện lượt sút luân lưu đầu tiên nắm 60% tỷ lệ thắng, trong khi ở EURO 2020 tỷ lệ này đạt 100%.
Hiện tại, loạt sút luân lưu phân định thắng thua được thực hiện theo công thức AB-AB-AB. Tuy nhiên, luật đang xem xét sửa đổi nhằm tạo ra sự cân bằng hơn với công thức A-BB-AA-BB-AA-B.
Sau khi hòa 1-1 ở 120 phút thi đấu, Anh đã thua Italia 2-3 trên loạt sút luân lưu. Tại đây, HLV Southgate gây ra nhiều tranh cãi khi để Jadon Sancho, Marcus Rashford và Buyako Saka lãnh trách nhiệm thực hiện, trong đó, Saka - 19 tuổi - bước lên đá quả quyết định. Rốt cuộc, cả Rashford, Sancho và Saka đều thực hiện hỏng, khiến Anh ôm hận trước Italia.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn