Robertson xóa video chơi bóng bàn với đồng đội bị dính Covid-19

Khương Thượng
13:45 ngày 22-06-2021
Đội trưởng Andy Robertson của ĐT Scotland đã xóa video quay cảnh anh chơi bóng bàn cùng Billy Gilmour sau khi cầu thủ trẻ thuộc biên chế CLB Chelsea có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Ngay sau khi có tin tức về kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 của Gilmour vào sáng thứ Hai (21/6), một đoạn clip đã xuất hiện từ khách sạn của đội nơi tiền vệ trẻ này được nhìn thấy đang chơi bóng bàn với đội trưởng Andy Robertson. Nhưng không chỉ Gilmour, Robertson mà McGinn cũng tham gia. Đoạn video sau đó đã bị xóa khỏi tài khoản Instagram của Robertson.

Theo quy định, đội trưởng của Scotland cũng sẽ phải cách ly 10 ngày. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Scotland phủ nhận Robertson có tiếp xúc gần với Gilmour và khả năng cao Robertson vẫn sẽ ra sân trong trận Scotland gặp Croatia. Ngay khi Gilmour dính Covid-19, toàn bộ thành viên trong đội đã lên đường đi xét nghiệm và 25 cầu thủ còn lại đều cho kết quả âm tính.

Việc Gilmour vắng mặt ở thời điểm quan trọng này khiến cho người ta nghi ngờ về khả năng đi tiếp của Scotland. Lúc này, Scotland đang đứng cuối bảng D với chỉ 1 điểm và họ cần thắng Croatia để nuôi hi vọng.

Không chỉ Scotland, ĐT Anh của Gareth Southgate cũng "suy sụp" với thông tin này. Sau trận Anh vs Scotland, Gilmour có tiếp xúc với những đồng đội Chelsea như Ben Chilwell hay Mason Mount.

Thậm chí, Mount và Chilwell còn có thể bỏ lỡ cả trận đấu thuộc vòng knock-out diễn ra vào tuần sau nếu Anh giành được vé. Nói về tình hình của 2 học trò, HLV Gareth Southgate lo lắng: "Chúng tôi không biết liệu Mount và Chilwell có được phép thi đấu hay không. Chắc chắn là đang có nghi ngờ khả năng tiếp xúc của họ với Gilmour nhưng mọi thứ vẫn đang được điều tra thêm. Vào lúc này, họ đang tự cách ly và chúng tôi sẽ đưa ra kết luận trong 12 tiếng tới.

Chúng tôi chấp hành mọi quy định và các chàng trai sẽ phải cách ly cho đến khi nào biết được tình hình cụ thể. Chúng tôi vẫn tập luyện vào sáng nay và sau đó mới phát hiện ra vấn đề. Vào lúc này, có rất nhiều thứ chưa xác định được. 

Việc tập luyện chung sân không có vấn đề gì cả, vì thế cả đội vẫn an toàn. Chúng tôi chỉ muốn biết thêm thông tin về Mount và Chilwell. Tôi không rõ quá trình đến đâu rồi. Bộ phận y tế của đội tuyển phụ trách việc này".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x