Những khán giả đến sân Puskas có thể trở thành những người may mắn được chứng kiến Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự 5 kỳ EURO. Chưa dừng lại ở đó, Ronaldo hiện đã có số trận ở EURO nhiều nhất (21 trận) và chỉ cần ghi thêm 1 bàn nữa là sẽ trở thành chân sút xuất sắc nhất giải đấu.
Anh hiện đang có cùng 9 bàn thắng với Michel Platini. 9 pha lập công này của CR7 được trải dài qua cả 4 kỳ EURO trước đây. Đây là kỷ lục không một ai làm được. Và nếu Ronaldo có thể tiến vào trận chung kết EURO lần thứ 3 trong sự nghiệp, tiếp tục là một kỷ lục được liệt vào hàng "vô tiền khoáng hậu".
Kỷ lục trông thật hấp dẫn và với một người bị gắn mác "vị kỷ" như Ronaldo, chắc hẳn anh rất ham muốn. Tuy nhiên, trả lời truyền thông, siêu sao thuộc biên chế Juventus chia sẻ một cái nhìn rộng hơn: "Tôi không bị choáng ngợp bởi kỷ lục. Đấy sẽ là một kỷ lục tuyệt vời nhưng điều quan trong hơn là phải bảo vệ thành công chức vô địch EURO.
Chúng tôi không biết mọi chuyện sẽ khác như thế nào so với 2016. Đây không còn là một giải đấu như cách đây 5 năm. Chúng tôi là một tập thể trẻ trung hơn với tiềm năng rất lớn. Chỉ khi thi đấu chúng tôi mới biết là mình mạnh hơn hay yếu đi so với năm 2016.
Về mặt cá nhân, tôi không còn là cầu thủ của 18 năm trước, của 10 hay 5 năm trước. Chúng ta phải luôn điều chỉnh và thích nghi. Một cầu thủ thông minh phải biết tự điều chỉnh.
Tôi trưởng thành hơn trước rất nhiều. Nếu một cầu thủ muốn kéo dài sự nghiệp, anh ta cần phải biết cách điều chỉnh và thích nghi, sau đó những con số sẽ nói hộ cho anh ta. Từ năm 18 tuổi đến 36 tuổi, tôi luôn điều chỉnh và thích nghi. Tôi luôn có khả năng chiến thắng ở cả mặt cá nhân lẫn tập thể".
Mùa vừa rồi, Ronaldo đã chứng minh được khả năng thích nghi của mình khi ghi cho Juventus tới 36 bàn trong mùa đầu tiên và cũng là cuối cùng của HLV Andrea Pirlo. Bồ Đào Nha rất cần phẩm chất đó của CR7 để biến những điều không thể ở EURO 2020 thành có thể, bắt đầu từ trận đấu với chủ nhà Hungary vào 23h00 ngày 15/6.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn