So sánh ĐT Pháp tại World Cup 1998 và EURO 2016

VỊNH SAN
13:38 ngày 10-07-2016
18 năm trôi qua và Pháp lại đứng trước cơ hội đăng quang ở một giải đấu lớn ngay trên sân nhà. Liệu sau gần hai thập kỷ, thế hệ 2016 có tốt hơn những người anh hùng 1998?

PHÁP 2016 CHẤT LƯỢNG TRONG TẤN CÔNG

Là người tham gia cả hai chiến dịch World Cup 1998 và EURO 2016, Didier Deschamps từ chối đưa ra so sánh. Chiến lược gia 47 tuổi này cho rằng, đó là hai giai đoạn lịch sử khác nhau với những cầu thủ khác nhau. Vì vậy, thật khó để đưa ra nhận định chủ quan. 

Với Marcel Desailly, cựu hậu vệ của Pháp thuộc “Thế hệ vàng 1998” không phải chịu nhiều áp lực như Deschamps. Desailly tuyên bố đội hình sẽ chơi trận chung kết đêm nay tốt hơn những người đã vô địch thế giới 18 năm trước. Họ có các cầu thủ chơi kỹ thuật như Antoine Griezmann, Paul Pogba hay Dimitri Payet (chưa kể Coman, Martial trên băng ghế dự bị). Năm 1998, Les Bleus không có sự phong phú như vậy, ngoại trừ Zinedine Zidane. 

Luận điểm này không phải không có lý. Trong quá khứ, Zizou là ngôi sao sáng nhất của Pháp với khả năng sáng tạo vô tận và biệt tài xoay chuyển cục diện trong khoảnh khắc. Hai bàn thắng bằng đầu trong trận chung kết World Cup 1998 của Zizou là điểm nhấn tuyệt vời, xác lập nên một huyền thoại. Tuy nhiên, các vệ tinh xoay quanh Zidane lại khá tầm thường. Youri Djorkaeff là tài năng lớn, nhưng không nổi bật ở World Cup 1998 và mờ nhạt trong vai trò hộ công. Emmanuel Petit và Christian Karembeu cũng không đặc biệt ấn tượng. Nếu đánh giá nghiêm túc, họ chỉ chơi tròn vai. 


Bây giờ, Griezmann tuy không thể so với Zidane, nhưng các tác động mà cầu thủ 25 tuổi này tạo ra ở ĐT Pháp cũng mang ý nghĩa tương tự. Về khía cạnh ghi bàn, anh thậm chí còn làm tốt hơn bậc tiền bối với 6 pha lập công. Không rực rỡ như Grizi nhưng Payet cũng đóng vai trò rất lớn trong đội hình của HLV Deschamps. Khởi đầu EURO 2016, tiền vệ của West Ham là vị cứu tinh đúng nghĩa, đưa nước Pháp ra khỏi các rắc rối. Pogba và Giroud cũng nhận được lời khen ngợi vì các màn trình diễn. So với họ, Karembeu và Guivarc’h quá lép vế. 

PHÁP 1998 VỮNG CHẮC TRONG PHÒNG NGỰ 

Mặc dù vậy, Pháp năm 1998 của HLV Aime Jacquet lại sở hữu dàn phòng ngự siêu chất lượng với chỉ 2 lần thủng lưới. Đó là Thuram, Lizarazu ở hai cánh, Blanc cùng Desailly đá cặp trung vệ để hình thành bức tường vững chắc trước mặt thủ môn Barthez. Khi Vieri, Baggio (Italia) rồi Ronaldo, Rivaldo, Bebeto (Brazil) đều bất lực trước họ, có thể nói rằng đây là hàng thủ tốt nhất mà một đội bóng có thể mơ ước. Ngoài ra, Blanc và Thuram đôi khi còn làm thay công việc hàng công, ghi những bàn quan trọng cho Pháp trong hành trình vô địch World Cup 1998.

Deschamps hiện tại buộc phải hài lòng với tuyến phòng thủ khập khiễng, người quá già (Evra), kẻ thiếu kinh nghiệm (Umtiti) cùng hai cái tên trung bình khá (Sagna, Koscielny). May mắn là họ đã không gặp nhiều thử thách nghiêm trọng và đối mặt với ĐT Đức ở bán kết thời điểm các học trò của Loew đánh mất mình. 

Ngoài ra, Pháp 2016 hiện không có thủ lĩnh. Đội trưởng Hugo Lloris thiếu cá tính trong khi người được kỳ vọng là Pogba gặp không ít khó khăn với chính bản thân. Trong khi đó, Pháp 1998 là tập hợp của những nhân vật lớn như Thuram, Blanc, Desailly và đặc biệt là đội trưởng Deschamps. 

Vì vậy, theo một đánh giá công bằng, Les Bleus 1998 thực sự tốt hơn và có đầy đủ phẩm chất của những nhà vô địch.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x