Southgate hết người mới phải xếp Saka đá luân lưu

Duy Hồng
10:05 ngày 12-07-2021
HLV Southgate của ĐT Anh thừa nhận đã lên danh sách các cầu thủ đá luân lưu trước Italia và nhận trách nhiệm khi các lựa chọn đó sút hỏng khiến đội nhà mất cơ hội vô địch EURO 2020.

Theo như HLV Gareth Southgate, Mason Mount và Kieran Trippier lẽ ra sẽ được thực hiện loạt đá luân lưu nếu như họ vẫn còn ở trên sân: "Tình huống Saka đá hỏng luân lưu hoàn toàn là do tôi. Chính tôi lên danh sách chọn người sút đá luân lưu.

Tôi chọn thứ tự sút luân lưu dựa trên những gì chúng tôi thực hiện trong các buổi tập và đây không phải lỗi của bất cứ cầu thủ nào. ĐT Anh là một tập thể, cùng nhau thắng, cùng nhau bại. Một lần nữa tôi khẳng định rằng những quyết định trong loạt luân lưu là lỗi do tôi.

Toàn đội vô cùng thất vọng với kết quả này. Dù sao thì các cầu thủ xứng đáng được ghi nhận vì màn trình diễn của họ. Tất cả đã nỗ lực để thể hiện những gì tốt nhất mà mình có. ĐT Anh đã chơi tốt ở nhiều thời điểm nhưng có những khoảng thời gian giữ bóng không đủ tốt, đặc biệt là đầu hiệp 2 của thời gian thi đấu chính thức".

Bên cạnh đó, Southgate cũng lên tiếng an ủi Saka - cầu thủ đã sút hỏng quả luân lưu cuối: "Saka là một cậu bé siêu phàm. Chàng trai này đã là một ngôi sao và sẽ tiếp tục là một ngôi sao. Chúng tôi phải ở đó để hỗ trợ và giúp đỡ Saka. Saka sẽ nhận được rất nhiều tình cảm từ nhiều phía vì những gì cậu ấy đã làm được trong giải đấu này".

Ở màn so tài trên sân Wembley vừa qua, ĐT Anh đã có sự khởi đầu như mơ trong trận chung kết EURO đầu tiên của họ, khi Luke Shaw ghi bàn thắng đẹp mắt trong vòng chưa đầy 2 phút bóng lăn. Tuy nhiên, Italia đã dần tìm được nhịp độ trận đấu, lấn lướt đối thủ và giữa hiệp hai, Leonardo Bonucci đã có bàn gỡ hòa.

Với tỷ số này, hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ trước khi giải quyết trận đấu trên chấm luân lưu. Jordan Pickford đã thi đấu xuất sắc và cản phá được 2 quả nhưng chỉ thủ môn này tỏa sáng là chưa đủ, bởi có tới 3 đồng đội thất bại ở những cú sút của mình.

Chung cuộc, Anh nhận thất bại trên chấm luân lưu và tiếp tục lỡ hẹn với chức vô địch EURO. Trong khi đó, HLV Roberto Mancini đã đưa cúp vàng về Rome, giúp Italia lần thứ 2 trong lịch sử giành chức vô địch châu Âu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x