Sự chuyển dịch cơ cấu ở Tam sư

dũng phan
07:03 ngày 11-10-2019
Vào thứ 5 vừa rồi, HLV Gareth Southgate đã chính thức công bố danh sách 25 cầu thủ được triệu tập lên tuyển Anh cho vòng loại EURO 2020. Bản danh sách đó gây sự chú ý bởi việc loại Dele Alli, đồng thời là sự có mặt của Tammy Abraham và Fikayo Tomori, hai tài năng trẻ của Chelsea.

Nếu quan sát kỹ, ta còn nhận ra một điều đặc biệt khác. Đây là lần đầu tiên trong nửa thập kỷ qua, người của Tottenham trở nên thất thế trong bản nhân sự của đội tuyển. Cụ thể, “Gà trống” chỉ còn góp mặt đúng 2 cái tên là hậu vệ Danny Rose và tiền đạo đội trưởng Harry Kane. Xin đừng nói rằng vì chuyện phong độ Tottenham đang tồi tệ nên các cầu thủ Tottenham mới không được gọi. Ở ĐTQG, vì thời gian tập trung không được dài, nên danh sách ĐTQG luôn được xây dựng trên nòng cốt một CLB và bắt buộc phải phù hợp với triết lý của HLV (bạn có thể đối chiếu với trường hợp của HLV Park Hang Seo). Có nghĩa, trong danh sách triệu tập đợt này, chỉ e là Tam Sư đã không coi Tottenham là lựa chọn số 1 nữa rồi.

Nhìn lại giai đoạn đã qua, chúng ta cần biết sau khi bóng đá Anh chia tay thế hệ vàng của những Lampard, Gerrard, Beckham, …Tam Sư đã có sự chuyển dịch về cơ cấu nhân sự. Họ chuyển nòng cốt từ “lứa West Ham” là những Terry, Rio Ferdinand, Michael Carrick, Joe Cole, Lampard… sang “lứa Tottenham”, với sự đứng đầu của “cặp sen đầm” Harry Kane - Dele Alli. Bộ đôi trên đã sát cánh và chinh chiến cùng Tam sư trong nửa thập kỷ trở lại đây, gắn bó với những chiến thắng và thất bại cùng tuyển Anh. Trong hai giải đấu lớn gần nhất là World Cup 2018 và Euro 2016, Tottenham đều là kẻ góp nhiều quân số nhất cho tuyển, và Kane là ngôi sao bắc đẩu. Sự kiện Dele Alli bị loại chính là sự kiện bước ngoặt về “lứa Tottenham” tại Tam sư. Sự thất thế của Tottenham còn thể hiện rõ hơn nếu biết ở bán kết Nations League vừa qua gặp Hà Lan, trong danh sách 27 cầu thủ dự tuyển, “Gà trống” có 6 người. Giờ đây chỉ sau hơn 4 tháng, họ còn 2 người ở lại. Vấn đề thay đổi càng rõ ràng hơn khi mà đội bóng có nhiều cái tên được triệu tập lên tuyển nhất chính là Chelsea với 4 người là Fikayo Tomori, Ross Barkley, Mason Mount và Tammy Abraham. Một điều khá hay nữa, đó là 4 người của Chelsea được gọi lần này trải đều trên cả 3 tuyến, khiến ta cảm giác mơ hồ về một cái “trục giữa” đang manh nha ở ĐT Anh trong tương lai. “Trục giữa” ấy, không có chỗ cho Tottenham. 

Giải thích về quyết định triệu tập lần này, HLV Southgate có nói rằng: “Khi bạn tiến hành lựa chọn một đội hình, những cầu thủ cần phải thấy tại sao họ được gọi, được trở lại hoặc cũng phải nhận ra tại sao mình bị loại”. Đấy là một lời giải thích…rất chung chung, thậm chí là quen thuộc. Nó quen thuộc với giới bóng đá như cái cách mà các cầu thủ đến khoác áo một đội bóng mới, và câu đầu tiên luôn là: “Đây là ước mơ hồi nhỏ của tôi.” Ai cũng vui vẻ khi nghe, dù chẳng ai tin những lời “chót lưỡi đầu môi” ấy. 

Vì sao Southgate “chuyển dịch” từ “Lò Tottenham” sang “Lò Chelsea”? Hãy nhìn Premier League lúc này và ta có câu trả lời, trong khi Tottenham đang cho thấy sự rã đám, thì cuộc cách mạng trẻ hóa của Frank Lampard làm ở Chelsea đang chứng minh sự hiệu quả sau mỗi vòng đấu. Có nghĩa nếu chọn Chelsea, thì Southgate coi như đã được Lampard xây dựng nền tảng cho trước. Trong khi nếu chọn Tottenham, thì Southgate sẽ đối diện với khả năng mất ổn định nếu như Mauricio Pochettino rời ghế Tottenham (khả năng này rất cao).

Cách mà HLV Southgate đang làm rõ đúng với câu nói “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x