Sức mạnh chiều sâu lực lượng của ĐT Bồ Đào Nha

Kinh Thi Kinh Thi
10:05 ngày 17-06-2021
ĐT Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch EURO 2016 nhờ bàn thắng duy nhất trong trận chung kết, được ghi bởi Eder - một cầu thủ ít được biết đến. Bây giờ, thầy trò Fernando Santos lại khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương, với đóng góp quan trọng của Rafa Silva - cũng là cầu thủ ít được biết đến.

Vào sân từ ghế dự bị, thay chỗ ngôi sao Bernardo Silva, Rafa Silva tham gia vào cả 3 pha ghi bàn, giúp BĐN thắng đậm một Hungary được thị trường cá cược đánh giá cao đến bất ngờ, vì được thi đấu trước 67.000 khán giả nhà. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bóng đá đỉnh cao ngưng trệ vì cơn đại dịch, khán giả truyền hình mới thấy một trận đấu lớn diễn ra trước số lượng khán giả cuồn cuộn như thế. 

Hơn 80 phút, Hungary chẳng những tỏ ra vững vàng trước đội bóng có Cristiano Ronaldo, mà còn sẵn sàng “ăn miếng trả miếng”. Ít ra, họ cũng chờ đợi chia điểm với đội ĐKVĐ. Nhưng rốt cuộc, trận đấu lại kết thúc với chiến thắng đậm đà 3-0, cùng các kỷ lục hào hùng cho Ronaldo. Ghế dự bị làm nên khác biệt. Và đấy là chi tiết tuyệt vời nói lên sức mạnh của BĐN tại giải đấu này. 

Trừ Ronaldo, BĐN thay gần như toàn bộ nửa trên của đội hình chính trong nửa cuối hiệp 2. Sau Rafa, đến lượt Renato Sanchez và Andre Silva cùng vào sân, thế chỗ William Carvalho và Diogo Jota. Rồi Joao Moutinho thay Bruno Fernandes ở phút 89. Vẫn còn đủ thời gian để BĐN đào sâu cách biệt và Ronaldo nâng cao kỷ lục ghi bàn của mình ở đấu trường EURO, sau cú thay người cuối cùng ấy. 

Giới chuyên môn thường nói: thay người tức là thay cả lối chơi, bởi chiến thuật phải đi liền với con người cụ thể. Vậy, BĐN không chỉ đơn giản đưa Rafa, Sanches, Silva, Moutinho vào sân từ ghế dự bị. Trên thực tế, sau những cuộc thay người thì trung phong Ronaldo chơi dạt biên trong khi hậu vệ cánh Raphael Guerreiro lên tấn công và chơi ở khu giữa nhiều hơn.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha ăn mừng trong chiến thắng 3-0 trước Hungary

Guerreiro - cầu thủ mở tỷ số cho BĐN ở phút 84, từ một pha bóng dội người đối phương của Rafa Silva - vốn là hậu vệ trái. Ở cánh phải của hàng thủ là Nelson Semedo, cũng chơi khá hay. Nhưng một trong hai cầu thủ này có thể đã không có chỗ nếu BĐN không mất Joao Cancelo (Man City) vào giờ chót, vì Covid-19. Và hãy lưu ý: BĐN vẫn chưa dùng đến ngôi sao trẻ Joao Felix trong trận ra quân này. 

Nói về lực lượng ngôi sao trong đội, nếu BĐN đứng ở vị trí số 2 thì khó có đội nào dám nhận vị trí số 1 tại EURO này. Pháp vị tất đã hơn, còn Bỉ hoặc Anh đều thua xa. Nhưng ở đây, chúng ta đang nói về ghế dự bị. Sức mạnh về lực lượng của BĐN còn có cả chiều sâu nữa, và đây mới là chỗ quan trọng nhất.

Bế tắc về chiến thuật hoặc ngôi sao chủ chốt không ở phong độ cao nhất là tình trạng mà bất cứ đội mạnh nào cũng đều sẽ gặp, không lúc này thì lúc khác. Giải pháp từ ghế dự bị khi ấy sẽ là khác biệt để phân biệt các đội mạnh. 

Hãy trở lại với trận đấu vừa qua. Người ta có thể đã viết sẵn bài dè bỉu một Ronaldo ở tuổi 36, với tham vọng đi vào lịch sử xem ra không dễ trở thành hiện thực. Người ta cũng có thể đã viết sẵn bài phân tích về một BĐN quá phụ thuộc vào Ronaldo. Chỉ cần Hungary đứng vững thêm khoảng chục phút, kể cả thời gian đá bù, để xuất hiện những kiểu bình luận dễ đoán ấy.

Thế rồi, Rafa Silva thay đổi tất cả. Sau pha bóng dẫn đến bàn mở tỷ số cho Guerreiro là tình huống phạt đền và đường kiến tạo cho 2 bàn thắng của Ronaldo. Cũng không thể chê Sanches, Andre Silva hoặc Moutinho.

Những con số chất lượng từ ghế dự bị
Tổng cộng, 4 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị của BĐN là Renato Sanches, Rafa Silva, Andre Silva, Joao Moutinho thi đấu 38 phút. Họ chuyền 51 lần, chính xác 47 (tỷ lệ 92%). Tổng số đường chuyền chính xác của nguyên đội Hungary trong toàn bộ 90 phút của trận đấu này 221 (tỷ lệ chính xác 75%). Tỷ lệ chuyền chính xác của các cầu thủ dự bị cũng cao hơn số liệu chung của đội BĐN (89%).

3. BĐN vừa trở thành đội đầu tiên ghi được 3 bàn trong 10 phút chót của một trận đấu thuộc VCK EURO. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Rafa Silva đã gián tiếp hoặc trực tiếp tham gia vào cả 3 bàn đó.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x