Tại sao fan Man United sẽ bị hấp dẫn bởi EURO 2020?

Quang Minh
15:02 ngày 06-06-2021
Vòng bảng EURO 2020 người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn đối đầu giữa Bruno Fernandes và Paul Pogba, khi Bồ Đào Nha chạm trán Pháp tại vòng bảng. Đây sẽ là màn so tài mà NHM Man United đặc biệt quan tâm, bởi đó là hai ngôi sao xuất sắc mà Quỷ đỏ thành Manchester đang có ở thời điểm hiện tại.

Người hâm mộ Manchester United đang suy sụp. Họ cần thời gian để quên đi nỗi thất vọng khi đội nhà để thua 10-11 trên chấm 11m trước Villarreal trong trận chung kết Europa League. Tuy nhiên, bóng đá luôn chuyển động và sự chú ý sẽ nhanh chóng chuyển sang EURO 2020.

HLV Ole Gunnar Solskjaer muốn và cần những bản hợp đồng mới và hầu hết những cầu thủ mà chiến lược gia người Na Uy cũng như BLĐ đội bóng đã theo dõi sát sao sẽ tham gia thi đấu, bao gồm Jadon Sancho, Jack Grealish, Declan Rice, Raphael Varane, Pau Torres và Kieran Trippier.

Đối với đội tuyển Anh, có những người mà Man United đã cố gắng ký hợp đồng gần đây, bao gồm tiền đạo Ollie Watkins, người mà các tuyển trạch viên đã bám sát năm ngoái nhưng lại chưa bao giờ thực hiện động thái mua khi anh còn khoác áo Brentford lúc bấy giờ. Ngoài ra còn có Jude Bellingham, thần đồng đã rời Birmingham để chuyển sang Dortmund cùng thời điểm Watkins chia tay giải hạng nhất Anh để chuyển tới Aston Villa.

Ngay cả khi chấn thương khiến Mason Greenwood lỡ cơ hội để tỏa sáng ở EURO khi còn là một thiếu niên như Wayne Rooney từng làm vào năm 2004 và Jesse Lingard bị gạch tên trong sự nuối tiếc của chính HLV Gareth Southgate, Man United vẫn sở hữu số lượng lớn những cầu thủ tham chiến tại EURO. Và những người được tham dự ngày hội bóng đá châu Âu có lý do để chứng minh tài năng.

Maguire và Rashford cần chứng minh tài năng của bản thân

Một giải đấu tốt cho Dean Henderson sẽ làm giảm bớt lo ngại của người hâm mộ Man United về việc anh quá hấp tấp trong việc cạnh tranh vị trí với đàn anh David de Gea. Harry Maguire cần tìm lại phong độ tốt nhất sau khi vắng mặt đáng kể trong giai đoạn cuối cùng của mùa giải, Marcus Rashford cần phục hồi thể lực sung mãn sau một mùa giải mệt mỏi, và cầu thủ xuất sắc nhất Man United mùa này, Luke Shaw tiếp tục hồi sinh. Shaw, 25 tuổi, mới có 9 lần khoác áo đội tuyển Anh kể từ khi ra mắt cách đây 7 năm.

Người hâm mộ Man United sẽ xem cầu thủ xuất sắc nhất của họ, Bruno Fernandes, chơi cho ĐT Bồ Đào Nha bên cạnh người cũ Cristiano Ronaldo. Nhà đương kim vô địch châu Âu sẽ đấu với đội vô địch World Cup là Pháp, ở bảng đấu tử thần bao gồm Đức và Hungary. Pogba ngôi sao của ĐT Pháp sẽ có cơ hội đấu với Fernandes và đây là cuộc chạm trán rất hấp dẫn, khi hai đội bóng nằm trong nhóm các ứng cử viên vô địch. Họ đã gặp nhau hai lần ở Nations League vào đầu mùa giải này, khi Pháp của Pogba hòa 0-0 trên sân nhà trước khi chiến thắng 1-0 ở Lisbon, giúp họ giành được một suất tham dự trận chung kết vào tháng 10.

Bruno và Pogba sẽ là màn so tài mà NHM Man United háo hức chờ mong

Các tuyển thủ quốc gia khác cũng sẽ rất vui khi được tham dự EURO. Scott McTominay, cầu thủ xuất sắc nhất của Man United ở Gdansk (Ba Lan) cách đây không lâu, sẽ chơi cho Scotland trong giải đấu quốc tế đầu tiên của họ kể từ World Cup 1998. Dan James và Dylan Levitt đều có mặt trong đội tuyển xứ Wales. Victor Lindelof là hậu vệ xuất sắc nhất của Thụy Điển, còn Donny van de Beek hy vọng sẽ kết thúc một mùa giải kém cỏi trong màu áo Hà Lan.

Tây Ban Nha? 5 năm trước, Man United có ba cầu thủ trong độ hình La Roja, nhưng Ander Herrera đã chuyển sang PSG, Juan Mata không còn chỗ đứng trong đội hình và David de Gea đã mất vị trí số 1 tại ĐT Tây Ban Nha lẫn Man United. De Gea là cầu thủ được trả lương cao nhất đội bóng, nhưng anh đã ngồi dự bị trong 6 trận đấu cuối cùng của ĐT Tây Ban Nha và hiện chia sẻ vị trí thủ môn bắt hính ở Man United với Henderson.

Người hâm mộ Man United đã thấy khá rõ ràng tài năng của cầu thủ người Tây Ban Nha, Pau Torres khi anh chơi cực hay trong màu áo Villarreal ở trận chung kết Europa League. Solskjaer và các cộng sự đã theo dõi Torres rất sát sao trong mùa giải này và sẽ quan tâm anh nhiều hơn nữa ở kỳ EURO sắp tới. Cầu thủ 24 tuổi có nhiều cơ hội hơn khi đàn anh Sergio Ramos không được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha.

Và sự quan tâm không kết thúc ở đó. Điều gì trong số những cựu cầu thủ của Man United, chẳng hạn như Memphis Depay, thất bại ở Old Trafford nhưng lại thể hiện xuất sắc ở Lyon mà anh được kỳ vọng sẽ ký hợp đồng với Barcelona? Romelu Lukaku, một người khác đã tỏa sáng trở lại sau khi rời Old Trafford và đã vô địch Serie A cùng Inter Milan, sẽ góp mặt cùng tuyển Bỉ. Ngoài ra còn có những mục tiêu cũ của Man United: Mats Hummels và Toni Kroos cho ĐT Đức, Alvaro Morata của tuyển Tây Ban Nha và Kingsley Coman cùng Antoine Griezmann tại ĐT Pháp.

Rất rất nhiều mối bận tâm sẽ dành cho các fan MU trong 1 tháng tới đây...

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x