Trước thềm VCK EURO 2008, HLV Luis Aragones đã không điền tên tiền đạo Raul Gonzalez của Real Madrid vào đội hình góp mặt tại VCK EURO 2008. Đó là quyết định gây tranh cãi. Bởi “Chúa nhẫn” khi đó là chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐT Tây Ban Nha. Dù không giành danh hiệu “Vua phá lưới” La Liga 2007/08, nhưng anh vẫn là chân sút số 1 của Real Madrid với 18 bàn thắng, góp công lớn giúp đội bóng Hoàng gia giành ngôi quán quân.
Aragones quyết tâm loại Raul để quyết xóa cái tiếng “Vua vòng loại” của ĐT Tây Ban Nha. Ông điền tên 4 tiền đạo tham dự VCK EURO 2008 gồm David Villa, Fernando Torres, Sergio Garcia và Daniel Guiza - “Vua phá lưới” La Liga 2007/08. Quyết định dũng cảm của Aragones đã mang đến thành công vang dội. Tại giải đấu do Áo và Thụy Sỹ đồng đăng cai, Tây Ban Nha giành chức vô địch, trong đó David Villa là chân sút xuất sắc nhất với 4 pha lập công.
Nhưng sau 13 năm, nền móng mà “Nhà hiền triết” xây dựng chỉ còn là tàn tích. Và trước thềm VCK EURO 2020, “người Mohican cuối cùng” - trung vệ Sergio Ramos từng góp mặt trong đội hình giành chức vô địch EURO 2008 đã bị gạt khỏi danh sách triệu tập của HLV Luis Enrique. Giống như Aragones trước đây, Lucho cũng quyết mở ra chương mới cho đội bóng xứ Bò tót bằng cách đoạn tuyệt với những gì ông cho là đang khiến đội nhà trở nên trì trệ.
Lần đầu kể từ năm 2005, Tây Ban Nha tập trung mà không có ngôi sao đang khoác áo Real Madrid. Đến giờ, không ít CĐV vẫn cảm thấy sốc vì điều đó. Bản thân Ramos cũng chưa thể chấp nhận được việc phải làm khán giả ở EURO 2020. Nhưng Enrique có cái lý của ông. Thay vì cố níu giữ một biểu tượng đã hết thời, ông muốn dành cơ hội cho những gương mặt mới như Eric Garcia, Pau Torres, Diego Llorente hay Aymeric Laporte - cầu thủ gốc Pháp vừa nhập quốc tịch Tây Ban Nha.
Khi Ramos lần đầu được triệu tập vào ĐTQG, Jordi Alba còn khoác áo đội trẻ của Barca, Sergio Busquets chưa gia nhập lò La Masia, trong khi Pedri, Eric Garcia thậm chí còn đang… đóng bỉm. Việc vẫn phải đóng vai trò đầu tàu kéo cả ĐT Tây Ban Nha trong mấy năm qua là quá nặng nề đối với một cầu thủ hiện đã ở tuổi 35 như Ramos. Đặc biệt trong bối cảnh, anh thường xuyên vật lộn với chấn thương ở mùa giải 2020/21 và được cho là không đủ thể lực để tiếp tục là linh hồn của hàng thủ ĐT Tây Ban Nha.
Hạ bệ một biểu tượng là không hề dễ dàng. Nhưng HLV Enrique vẫn phải làm vậy với hy vọng sự thay đổi lớn lao đó sẽ mở ra chương mới cho ĐT Tây Ban Nha, giống như cách HLV Aragones từng loại bỏ Raul để tạo tiền đề cho một “Thế hệ vàng” giành 2 chức vô địch EURO và 1 chức vô địch World Cup.
Ramos nằm trong Top 10 cây làm bàn vĩ đại nhất lịch sử ĐT Tây Ban Nha
Dù đá ở vị trí trung vệ, Ramos lại đang là một trong những cây săn bàn vĩ đại nhất của ĐT Tây Ban Nha. Sau 180 trận cho La Roja trên mọi đấu trường, anh đã ghi được 23 bàn thắng. Ngôi sao của Real Madrid đang cùng xếp ở vị trí số 8 trong danh sách những cây săn bàn hàng đầu của ĐT Tây Ban Nha với 23 pha lập công.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn