Chung kết EURO 2020: Thành bại nằm ở tốc độ của Tam sư

TRẦN HÒA
07:33 ngày 11-07-2021
ĐT Anh sẽ phải đối mặt với một Italia đang rất chắc chắn và sắc sảo. Tuy nhiên, Tam sư lại đang sở hữu một vũ khí lợi hại để có thể xuyên thủng các lớp phòng ngự của đối thủ. Đó chính là tốc độ và sự đột biến của các ngôi sao trẻ!

Khu trung tuyến sẽ thuộc về Italia

Tây Ban Nha đã có tới 932 đường chuyền khi gặp Italia ở bán kết. Phần lớn là chính xác. Tuy nhiên, chỉ có một đường chuyền xuyên thủng được hàng phòng ngự Azzurri. Đó là tình huống phối hợp “một-hai” xộc thẳng vào trung lộ giữa Dani Olmo và Alvaro Morata. Điều đó cho thấy, hàng thủ Italia được tổ chức rất tốt, các hậu vệ luôn có khả năng bọc lót cho nhau, từng cá nhân cũng rất giỏi chọn vị trí và không ngừng di chuyển. Cho đến lúc này, Italia vẫn là đội chạy nhiều nhất tại EURO 2020, với quãng đường lên tới 732,1 km, nhỉnh hơn khá hiều so với 663,1 km của Anh. 

Như vậy, Anh đang đứng trước bài toán rất hóc búa vào đêm nay, dù được thi đấu tại thánh địa Wembley. Rõ ràng, để đánh bại được đối thủ, Anh cần phải ghi bàn, nếu như không muốn trải qua các loạt luân lưu 11m. Đó là chưa kể, chẳng có gì đảm bảo Anh giữ nguyên mảnh lưới trước các đường tấn công sắc như dao cạo của Azzurri trong 90 hoặc 120 phút.

Tuy nhiên, khó nhưng không phải không có cách. Thực ra, Tây Ban Nha khó chọc thủng lưới Italia ở trận bán kết vừa rồi bởi các tình huống bóng cuối cùng của họ đều thiếu tốc độ và chứa đựng ít sự bất ngờ. Các cầu thủ tấn công của La Roja mang tư tưởng đến sát cầu môn đối phương mới dứt điểm.

Trong khi đó, Anh có những tố chất mà Tây Ban Nha không có để khuất phục được hàng phòng ngự tổ chức tốt của Italia. Đó chính là tốc độ và tính bất ngờ trong lối chơi. Có thể tin, đây cũng chính là những vấn đề mấu chốt quyết định sự thành bại của Anh.

 Lão tướng Chiellini (sau) sẽ trải qua một đêm vất vả

Có thể tin rằng, khu vực giữa sân sẽ rất nóng bỏng vào đêm nay. Khác với trận gặp Tây Ban Nha ở bán kết, Italia lại được đánh giá cao hơn Anh trong việc kiểm soát khu trung tuyến. Rõ ràng, hàng tiền vệ Anh không giỏi kiểm soát và luân chuyển bóng bằng bộ ba tiền vệ Barella, Jorginho, Verratti của Italia. Cặp tiền vệ trung tâm Declan Rice và Kalvin Phillips của Tam sư chỉ làm tốt ở khâu phòng ngự. Tam sư cũng không có một quái kiệt ở khu trung tuyến như Sergio Busquets của Tây Ban Nha, để chế ngự được khả năng kiểm soát của các tiền vệ giỏi xoay sở và cầm bóng của Italia, đặc biệt Verratti và Jorginho. 

Khai thác cặp cận vệ già

Tuy nhiên, việc nắm quyền kiểm soát khu trung tuyến không có nghĩa Italia sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn. Trận Italia và Tây Ban Nha từng phân tích kể trên là minh chứng rõ ràng và mới nhất. Ít nhất, Anh cũng đang có một hàng thủ đáng tin cậy, để có thể chống đỡ được các đường tấn công từ Azzurri. 

Bởi vậy, Anh có thể tự tin tổ chức các miếng đánh dựa vào tốc độ để thể xuyên thủng hàng thủ Italia ở trận này. Như đã biết, dù được tổ chức tốt, song Italia lại sở hữu một cặp trung vệ già, với tổng số tuổi lên tới 70. Đó là Leonardo Bonucci (34) và Giorgio Chiellini (36). Dù rất xuất sắc, song họ rất sợ các những miếng đánh tốc độ. 

Chính cựu danh thủ Martin Keown, mẫu trung vệ giống như Bonucci hay Chiellini, mới đây đã viết trong bài bình luận trên tờ Daily Mail rằng: “Các hậu vệ già luôn cố thi đấu gần các đồng đội, bởi họ sợ điểm yếu về tốc độ và độ rướn của mình bị khai thác. Hãy tin tôi, bởi tôi cũng đã từng như vậy”. 

Như đã nói, Anh đang có đủ vũ khí cần thiết để tận dụng điểm yếu từ sự chậm chạp của hàng thủ Italia. Cụ thể, họ đang sở hữu những cầu thủ chạy cánh tốc độ, giỏi đột phá. Sterling, Saka hay Mason Mount chính là những niềm niềm hy vọng hàng đầu, bởi sức trẻ và lối chơi xông xáo của mình. Riêng Sterling còn là cầu thủ rê bóng nhiều nhất tại EURO 2020, với 29 lần.

Một trong những yếu tố chiến thuật mà HLV Gareth Southgate sẽ phải điều chỉnh là chỉ đạo Harry Kane thường xuyên lùi xuống làm tường cho các mũi tấn công từ 2 cánh hoặc từ trung tâm hàng tiền vệ băng lên. Lưu ý, anh cũng có những hậu vệ cánh cơ động và giàu tốc độ khác như Luke Shaw, Kieran Trippier và đặc biệt Bukayo Saka. Ngoài ra, họ cũng sở hữu cả những tiền vệ đầy sức trẻ và sự táo bạo như Declan Rice, Kalvin Phillips, Phil Foden và đặc biệt Jack Grealish.

Người Anh phải sử dụng triệt những miếng đánh tốc độ trong trận chung kết EURO 2020 đêm nay. Đó chính là thứ vũ khí tốt nhất để họ có thể hạ được người Italia!

Mount cần chặn “điểm nổ” Jorginho
Trong bài phân tích chiến thuật trên tờ Daily Mail mới đây, cựu trung vệ Martin Keown đã đưa ra một giải pháp để Anh hạn chế tối đa khả năng tổ chức lối chơi của Italia. Đó là việc Mason Mount luôn phải theo sát Jorginho mỗi khi đối phương tổ chức lên bóng. Đơn giản, ngôi sao gốc Brazil này chính là nơi bắt đầu các kế hoạch tấn công của người Italia, ngoài ra anh còn rất giỏi sút xa.

21 - Thực ra, Italia không phải quá xuất sắc trong việc đoạt bóng từ chân đối phương. Họ chỉ thành công 21 trong tổng số 74 cú tắc bóng tại kỳ EURO 2020 này.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x