Thua sốc, Joachim Loew trách hàng công không biết tận dụng cơ hội

TRÍ CÔNG
08:26 ngày 12-10-2014
Lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu, Đức thất bại dưới tay Ba Lan. Lẽ dĩ nhiên, thầy trò HLV Joachim Loew không thể nở nụ cười.
Mặc dù tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn nhưng “Cỗ xe tăng” Đức đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Như một quy luật tất yếu, họ đã phải trả giá với 2 bàn thua ở phút 50 và 80. Qua đó lần đầu tiên trong lịch sử, Đức gục ngã trước Ba Lan.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Joachim Loew của Đức thừa nhận ông không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ, nhất là khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

“Đội bóng đã phung phí quá nhiều tình huống ngon ăn. Các cầu thủ đã chơi không đến nỗ tệ khi họ liên tục dồn ép Ba Lan. Đáng tiếc rằng hàng công đã không thể tận dụng triệt để điều đó. Theo trí nhớ của tôi, có không dưới 20 lần Đức có cơ hội làm rung mảnh lưới của đối thủ. Thế nhưng như các bạn thấy, chúng tôi trắng tay.  Thất bại này thực sự không đáng. Song nó sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu mà Đức đặt ra trong chiến dịch vòng loại lần này. Đội bóng của chúng tôi vẫn còn cơ hội lớn góp mặt ở Pháp theo đường trực tiếp”, Loew nói.

Các cầu thủ Đức đã phung phí quá nhiều cơ hội 

Cùng chung suy nghĩ với người thầy của mình, tiền đạo Lukas Podolski chia sẻ: “Chúng tôi đã biết đây sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng. Thế nhưng đáng lý ra Đức phải có được ít nhất 1 bàn thắng. Dẫu sao thì với tôi đây cũng là một trận đấu tuyệt vời và nhiều cảm xúc. Tôi sinh ra ở Ba Lan nhưng muốn được ghi bàn vào lưới họ. Tiếc rằng hôm nay tôi đã không thể làm được điều đó”. 

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Adam Nawałka của Ba Lan tỏ ra hồ hởi: “Tôi hạnh phúc với kết quả này. Thật không dễ dàng khi phải đối đầu với Đức, nhà ĐKVĐ thế giới. Chiến thắng này giúp Ba Lan đứng đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận đấu đầu của vòng loại. Đáng nói hơn, lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi giành chiến thắng trước Đức”. 

Mila ấn định chiến thắng lịch sử của Ba Lan trước Đức 

Thủ môn Wojciech Szczęsny cũng đồng tình với chia sẻ của HLV Nawałka: “Hệ thống chiến thuật của đội bóng đã vận hành tốt. Tất nhiên, khi phải đương đầu với nhà ĐKVĐ thế giới, bạn khó lòng có thể chơi sòng phẳng. Ba Lan đã chơi phòng ngự phản công sắc sảo và thật tuyệt khi đánh bại được họ trên sân nhà”. 

VIDEO: Ba Lan có chiến thắng lịch sử trước Đức


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x