Truyền thông nói gì về chức vô địch EURO 2020 của ĐT Italia?

Thanh Sơn
14:47 ngày 12-07-2021
Sau khi đánh bại ĐT Anh trên chấm đá luân lưu 11m, ĐT Italia đã đoạt chức vô địch EURO 2020 ngay trên SVĐ Wembley. Dưới đây là phản ứng của giới truyền thông trước chiến công của đội bóng áo thiên thanh và thất bại của Tam sư.

Do đã thể hiện được bản lĩnh khi lần lượt vượt qua những đối thủ đáng gờm như Bỉ hay Tây Ban Nha trước khi hạ nốt Anh ngay trên sân khách, không ngạc nhiên khi thầy trò HLV Roberto Mancini nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ những tờ báo hàng đầu.

Đơn cử như tờ L'Equipe của Pháp cho đăng bài "Bất khả chiến bại" lên trang nhất. Bài viết này có đoạn: "Italia sẽ được nhớ đến là một nhà vô địch vĩnh cửu, bởi ít có đội tuyển nào đoạt một chức vô địch như vậy mà truyền thông lại không tôn sùng quá đáng chỉ 1-2 cá nhân nổi bật. Tất cả các cầu thủ Italia đều rất tuyệt vời".

Chuyển sang Tây Ban Nha, tờ Marca lại quyết định chơi chữ bằng bài viết với tiêu đề "Wembleyazo". Đây là từ lóng khiến nhiều người liên tưởng đến từ "Maracanazo" dùng để nói về thất bại 1-2 của Brazil trước Uruguay trên sân nhà Maracana, qua đó mất chức vô địch World Cup 1950 đầy đáng tiếc.

ĐT Italia được truyền thông các nước dành tặng vô số lời khen ngợi

Kể từ đó đến nay "Maracanazo" thường được dùng để nói về thất bại cay đắng ngay trên nhà tại một giải đấu lớn của một đội bóng được đánh giá cao. Dưới góc nhìn của Marca, ĐT Anh đêm qua và ĐT Brazil năm 1950 cũng có chung cảnh ngộ.

Trong khi đó, tờ Kicker của Đức thì khẳng định chức vô địch EURO 2020 xứng đáng thuộc về Italia. Trong bài viết có tiêu đề "Không cần đến siêu sao", tờ báo này nói rõ: "Điều tuyệt vời nhất của giải đấu đến từ những người chiến thắng. Họ không cần chơi phức tạp, nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết. Ở ĐT Italia, mọi cá nhân đều có thể trở thành anh hùng, song bất kỳ ai cũng không được phép xem nhẹ các nguyên tắc. Sẽ khó để tìm được một tập thể nào kỷ luật như vậy như vậy".

Trở lại với xứ sở sương mù, tờ báo danh tiếng Daily Mail như thường lệ nêu bật các vấn đề ra ngay tít: "Italia trở thành nhà vô địch EURO. ĐT Anh bị đánh bại trên chấm luân lưu khi Bukayo Saka, Jadon Sancho và Marcus Rashford đều sút hỏng tại Wembley".

Một số hình ảnh được đăng trên trang nhất các tờ báo hàng đầu ở Italia

Một tờ báo Anh nổi tiếng khác là Mirror thậm chí còn sốc đến nỗi đưa tin nhầm. Cụ thể, họ thông báo ĐT Anh thua Italia 2-4 bằng thi đá luân lưu, trong khi tỷ số chính xác phải là 2-3.

Trong khi đó, tờ La Gazetta dello Sport dành nhiều bài viết để ngợi ca những người hùng của ĐT Italia trong trận chung kết như trung vệ Bonucci hay thủ thành Donnarumma, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Tờ Tuttosport cũng tập trung nói về Bonucci. Họ có chùm ảnh thú vị về kiểu ăn mừng "phồng má" của cầu thủ này và tiết lộ Bonucci muốn dành tặng bàn thắng cho vợ con anh.

Cuối cùng, tờ Corriere dello Sport khẳng định HLV Mancini đã không cầm được nước mắt vì quá xúc động khi giúp Italia "lên đỉnh" châu Âu năm nay. Tờ báo ca ngợi việc Italia đã nâng chuỗi trận bất bại liên tiếp lên con số 34, đồng thời cho đăng những bức ảnh người dân xứ mỳ ống ăn mừng cuồng nhiệt.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x