ĐT Italia vào chung kết trên những đôi chân Napoli

Gia Hưng
09:41 ngày 08-07-2021
Chính xác là cả... đôi tay nữa, khi những pha cứu thua quan trọng của thủ môn Gianluigi Donnarumma đã đóng góp đáng kể vào thành tích giật chiếc vé chung kết EURO 2020 cho Italia trước Tây Ban Nha. Trên những đôi chân Napoli, ĐT Italia là một thể thống nhất và đoàn kết.

Cú nhảy chân sáo của Jorginho khi sút quả chốt trong loạt luân lưu cho Italia như thể là một cú nhảy vào trái tim những người Napoli chứng kiến trận đấu ở Wembley và qua màn ảnh nhỏ. Jorginho, gốc Brazil, không có nguồn gốc Napoli, nhưng đi đến đỉnh cao sự nghiệp từ đội bóng này, sau quyết định chiêu mộ táo bạo của Rafael Benitez năm 2014. Cú nhảy chân sáo như không hề chịu gánh nặng tâm lý nào trong tình huống có thể là quan trọng nhất của anh và nhiều thành viên Italia trong sự nghiệp thi đấu quốc tế. “Tôi đã hít một hơi thật sâu, rũ bỏ mọi gánh nặng trước khi thực hiện cú đá”, Jorginho tâm sự trước pha bóng mang tính bước ngoặt trong việc hàn gắn tình cảm một của một bộ phận người Napoli với Azzurri.

Nguồn gốc câu chuyện xuất phát từ World Cup 1990 khi Italia tiếp Argentina ở bán kết trên sân San Paolo, sân nhà của Napoli. Người Napoli chia hai nửa, một bên là đội bóng quê hương, còn bên kia là Maradona. Khán đài San Paolo xuất hiện biểu ngữ: “Diego trong trái tim chúng tôi, nhưng Italia là Tổ quốc”. Thất bại trên chấm luân lưu càng rắc rối khi thủ môn Walter Zenga cáo buộc: “Không khí tại San Paolo đầy sự chia rẽ khiến đội tuyển không cảm nhận được ủng hộ tuyệt đối như các trận trước đá ở miền Bắc. Nó khiến đội bóng bị phân tâm”. 

Azzurri vẫn được ủng hộ, nhưng khi Maradona bước ra sân, ông cũng được tung hô. Trước đó, Maradona đánh vào ẩn ức của người miền Nam Italia, nạn nhân của thái độ phân biệt vùng miền từ dân miền Bắc giàu có, khi nói: “Người Napoli yêu cầu được làm người Ý thực thụ trong 1 đêm, 364 ngày còn lại, họ bị xem như khủng bố”. Câu nói ấy đã kích động tự ái của một bộ phận dân Napoli trong một thời gian dài, còn dân miền Bắc cho rằng Napoli là những kẻ phản bội. 

Chiến thắng hôm qua có thể xem là biểu tượng của Napoli, khi dấu ấn của miền Nam đậm nét. Trước cú chân sáo của Jorginho là pha đẩy phạt đền của Gianluigi Donnarumma ở lượt đá của Alvaro Morata, cùng những tình huống cứu thua trong trận. Đặc biệt hơn cả là pha phản công dẫn đến bàn thắng của Federico Chiesa: Donnarumma ném bóng cho Marco Verratti; Verratti chuyền cho Lorenzo Insigne; Insigne chuyền cho Ciro Immobile. Bóng bật ra đến chân Chiesa và bàn thắng tới.

Jorginho ăn mừng sau khi đá thành công quả penalty quyết định giúp Italia đánh bại Tây Ban Nha

Trong 5 người tham gia pha bóng, có 3 là người Napoli gồm Donnarumma, Insigne và Immobile. Đấy là chưa kể, hậu vệ của Napoli là Giovanni Di Lorenzo trở thành niềm tự hào về sức chiến đấu cả ở vị trí hậu vệ phải lẫn trái, cả khi thay thế Alessandro Florenzi lẫn Emerson. Trên ghế dự bị còn một thành viên của Napoli nữa nhưng chưa được vào sân là Alex Meret.

Kể ra không phải để... nhận công cho miền Nam Italia, mà chỉ để nói rằng đấy là một ngày đặc biệt với những hậu duệ của Maradona trên thánh địa bóng đá Wembley. Người Napoli đã đổ ra đường ăn mừng. Sự chia rẽ gần như không còn nữa. Sự đoàn kết và ấm áp dần lan tỏa khi Roberto Mancini trao áo số 10 cho Insigne, thường xuyên dùng cầu thủ Napoli trong những thời khắc quan trọng. 

Sự bối rối mà ngày xưa Maradona mang lại đã không tồn tại, ẩn ức mờ nhạt dần, và hôm qua, chỉ còn sắc thiên thanh liền lạc. Walter Zenga sẽ thấy Giorgio Chiellini cố tình chọn khu cầu môn CĐV Italia đang ngồi, thấy những lá cờ Napoli xen kẽ màu xanh thiên thanh truyền thống đang bay phấp phới.

Donnarumma may mắn hơn ông, khi bước vào loạt luân lưu ở bán kết một giải đấu lớn, với sự ủng hộ tuyệt đối của một nước Ý đồng lòng.

Napoli đa sắc màu tại EURO 2021
Napoli đóng góp tổng cộng 8 cầu thủ tại kỳ EURO 2020 này. Ngoài bộ ba đang thi đấu trong màu áo ĐTQG Italia là Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo và Alex Meret, 5 cầu thủ còn lại đến từ 5 ĐTQG khác nhau. Đó là Piotr Zielinski (Ba Lan),  Fabian Ruiz  (Tây Ban Nha),  Eljif Elmas (Bắc Macedonia), Dries Mertens (Bỉ) và Stanislav Lobotka (Slovakia).

3. Trong thành phần Italia dự EURO 2020 có 3 cầu thủ đang đá cho Napoli là Insigne, Meret, Di Lorenzo, bằng với Sassuolo (Locatelli, Toloi, Pessina) và chỉ kém Juventus (4 người: Bonucci, Chiellini, Bernardeschi, Chiesa).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x