Verratti: 'Thật tuyệt nếu ĐT Italia vô địch ngay tại Wembley!'

MINH HUY
09:05 ngày 10-07-2021
Marco Verratti trả lời phỏng vấn trên Goal.com trước thềm trận chung kết EURO 2020. Tiền vệ của ĐT Italia nói về kỷ niệm đối đầu với đối thủ Anh vào năm 2012, về những thay đổi mà HLV Roberto Mancini tạo ra, về quả phạt đền tranh cãi trong trận Anh vs Đan Mạch và khát khao giành chiến thắng ngay tại Wembley…

Gần 9 năm về trước, trên sân Wankdorf tại thành phố Bern (Thụy Sỹ), Verratti khi ấy mới 19 tuổi, đã có màn ra mắt ĐT Italia. Và đối thủ của Azzurri lúc bấy giờ cũng chính là ĐT Anh. Dù chỉ xuất hiện trên sân hơn 30 phút, nhưng tiền vệ nhỏ con nhanh thoăn thoắt và có tư duy chiến thuật rất khác biệt ấy đã được báo chí Anh để ý.

“Hãy nhìn cầu thủ nhỏ con số 19, cậu ta sẽ trở thành một ngôi sao thế giới trong tương lai gần”, tờ The Guadian bình luận về Verratti ngày ấy. 9 năm sau, đúng như dự báo của tờ báo Anh này, tiền vệ người Italia đã đóng góp vai trò không nhỏ trong hành trình tiến tới trận chung kết EURO 2020 của Azzurri, thậm chí nhiều khả năng sẽ tỏa sáng tại Wembley ngày 12/7 tới.

“Thật tuyệt vời khi tái đấu với đối thủ mà tôi từng ra mắt trận đầu trong màu áo thiên thanh. Đây sẽ là một cuộc đụng độ đỉnh cao giữa hai đội bóng xuất sắc nhất tại EURO 2020. Chúng tôi đã có một hành trình tuyệt vời. Tiếc rằng, sẽ chỉ có một đội chiến thắng mà thôi. Chơi ở chung kết EURO là một giấc mơ của mỗi cầu thủ. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận chung kết lịch sử giữa một đội bóng chưa từng vô địch (Anh) và một đội bóng đã đăng quang từ quá lâu rồi (Italia lên ngôi vô địch châu Âu duy nhất 1 lần vào năm 1968)”, Verratti chia sẻ.

9 năm sau khi ra mắt ĐT Italia trong trận đấu với Anh (ảnh nhỏ), Verratti đang đứng trước cơ hội vô địch EURO 2020 nếu cùng đồng đội đánh bại Tam sư

Để tiến vào chung kết, Italia đã vượt qua Tây Ban Nha trên loạt đá luân lưu đầy may rủi; còn ĐT Anh thì giành chiến thắng trước Đan Mạch trong hiệp phụ bằng quả penalty đầy tranh cãi. Theo Verratti, đây là một quả phạt đền gây tranh cãi. Nếu là trọng tài điều khiển trận đấu đó, anh sẽ không thổi phạt.

“Chúng tôi đã cùng nhau theo dõi trận đấu này. ĐT Anh có thể lực, kỹ thuật tốt. Họ xứng đáng có mặt ở chung kết. Nhưng quả penalty họ được hưởng lại gây tranh cãi rất nhiều. Nếu là tôi, tôi sẽ không thổi phạt. Thật tiếc cho Đan Mạch”, tiền vệ 28 tuổi đang khoác áo PSG nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Verratti cũng nhấn mạnh về vai trò đặc biệt của HLV Mancini trong quá trình “lột xác” của Azzurri. Theo anh, Mancini không chỉ thay đổi lối chơi của ĐT Italia, mà còn thổi một luồng sinh khí mới vào từng tuyển thủ áo thiên thanh.

“Mọi thứ trong bóng đá đôi khi diễn ra quá nhanh, thậm chí bạn chưa kịp ăn mừng bàn thắng thì có thể đội nhà sẽ thua. Mọi thứ ở Azzurri khi Roberto Mancini cũng diễn ra rất nhanh, nhưng với chúng tôi, ông ấy là một người thầy rất đặc biệt. Ông đến và cho chúng tôi sự tự tin, ngay cả khi thua trận và rơi vào những tình huống khó chịu.

Ông luôn tươi cười, lịch sự, nho nhã và rất gần gũi. Khi nhìn thấy ông, chúng tôi đều muốn cống hiến tất cả, cháy hết mình trên sân. Đó là một người thầy hoàn hảo”, Verratti tỏ ra rất tôn kính chiến lược gia 56 tuổi đang làm thay da đổi thịt ĐT Italia vốn chịu rất nhiều chỉ trích, đả kích nhiều năm gần đây.

Và cuối cùng, Verratti cũng bày tỏ khát vọng giành chiến thắng ngay tại Wembley: “Họ được chơi tại thánh địa của họ. Họ quá hiểu Wembley, còn chúng tôi mới chỉ lần thứ 3 chơi ở sân đấu này. Sẽ là giấc mơ nếu chúng tôi giành chiến thắng ngay tại Wembley”, Verratti tự tin cho biết.

Verratti: “Đội nào thi đấu thoải mái hơn sẽ chiếm ưu thế”

Theo tiền vệ 28 tuổi này thì cả Italia lẫn Anh đều sẽ phải chịu rất nhiều áp lực trong trận cầu đỉnh cao này. Đội nào cũng muốn giành chiến thắng nhưng ai chơi với tinh thần thoải mái, tự do hơn sẽ chạm vào vinh quang.  “Chúng tôi sẽ phải tập trung tối đa vào cách chơi của mình, gạt bỏ mọi thứ khác sang một bên. Tôi tin rằng, đội nào thi đấu tận hiến với tinh thần thoải mái nhất sẽ chiếm thế thượng phương”, Verratti kết luận.

21 - Marco Verratti là cầu thủ thực hiện nhiều pha tắc bóng nhất tại EURO 2020 với 21 lần. Tiền vệ của ĐT Italia bỏ xa những người xếp sau là Sergio Busquets (Tây Ban Nha), Lainer (Thụy Sỹ) và Locatelli (Italia) cùng có 14 pha tắc bóng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x