Vì sao ĐT Anh cần 'ngòi nổ' Grealish?

VIỆT CƯỜNG
14:07 ngày 03-07-2021
Một trong những nguyên nhân đội tuyển Anh chưa tấn công “đã mắt” như mong muốn của các CĐV là sự kết hợp giữa Harry Kane và Raheem Sterling, hai trụ cột đã tới mức không thể thay thế trên hàng công của họ, chưa được nhuần nhuyễn như ý. Trong bài viết này, ta sẽ cùng phân tích vì sao Jack Grealish có thể là lời giải cho vấn đề đó.

Ở trận đấu gần nhất của đội tuyển Anh, gặp đối thủ có lẽ là đáng sợ nhất của họ - đội tuyển Đức, cả Sterling lẫn Kane đều đã nổ súng. Đáng nói hơn, Sterling chính là người đã chuyền bóng để Kane ghi bàn, bàn thắng đầu tiên của anh ở giải đấu năm nay. Nhiều người tin rằng bàn thắng ấy của Kane sẽ giúp tiền đạo của Tottenham giải tỏa được áp lực và trở lại với phiên bản tốt nhất của mình mà anh đã thể hiện trong màu áo CLB ở mùa giải vừa rồi. Ngoài ra, bàn thắng ấy cũng sẽ giúp cặp Sterling và Kane “xích lại gần nhau hơn”.

Thực tế là ở EURO 2020, chẳng ai chơi gần nhau hơn Kane với Sterling, nhưng cũng chẳng ai xa nhau hơn họ. Trong 313 phút cả hai cùng có mặt trên sân, họ mới tìm thấy nhau vỏn vẹn 16 lần. Để dễ hình dung, cứ biết là riêng trong đội tuyển Anh, đã có tới... 37 cặp cầu thủ có số đường chuyền qua lại cho nhau nhiều hơn cặp Kane-Sterling. Biết được điều này, hẳn là bạn sẽ không còn thấy thắc mắc là vì sao hàng công của Anh ở EURO - dù vẫn hiệu quả xét về giá trị của các bàn thắng - lại “tậm tịt” đến như vậy.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên. Lựa chọn chiến thuật của HLV (Gareth Southgate) là một. Phong độ của bản thân Kane là hai. Ở EURO này, Kane gặp vấn đề trong việc chọn vị trí. Hoặc là anh tụt xuống quá sâu, quá gần hàng tiền vệ. Hoặc là anh đứng quá cao, quá xa các cầu thủ còn lại. Hệ quả nhãn tiền là thay vì trở thành người mớm bóng cho Sterling theo cách vẫn làm với Son Heung-min ở Tottenham, Kane trở thành một mắt xích lạc lõng. Tất nhiên điều đó ảnh hưởng tới tất cả những người còn lại.

Jack Grealish (áo sáng) sẽ giúp kết nối Kane và Sterling trên hàng công của ĐT Anh

Nhiều người, trong đó có HLV Southgate, tin rằng bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề của Kane. Ông Southgate từng chứng kiến người đồng đội Alan Shearer khác thế nào sau khi ghi được bàn thắng đầu tiên ở EURO 1996 và tin rằng điều tương tự cũng sẽ xảy đến với Kane. Tất nhiên là ông có cơ sở - cả trên lý thuyết, từ các phân tích cũng như kinh nghiệm cá nhân - để tin vào điều đó. Nhưng ông hoàn toàn có thể chủ động thúc đẩy để điều đó diễn ra nhanh hơn.

Bằng cách sử dụng Grealish. Thực tế là cả Sterling và Kane bắt đầu tìm thấy nhau một cách tự nhiên hơn khi Grealish vào sân, và đó không phải là một hiện tượng xảy ra một cách ngẫu nhiên. Grealish là kiểu cầu thủ dám xuất hiện và nhận bóng ở những không gian chật hẹp. Anh có thể không có nhiều bóng, nhưng mỗi khi có bóng sẽ mở ra nhiều cơ hội, vừa cho bản thân, vừa cho các đồng đội xung quanh. Trận gặp Đức, Grealish chỉ chạm bóng 7 lần, có 6 đường chuyền, nhưng 2 trong đó dẫn tới những bàn thắng.

Với Sterling và Kane, Grealish sẽ giống như một trạm trung chuyển. Thay vì phải kết nối trực tiếp với nhau, Kane và Sterling có thể kết nối thông qua Grealish. Thực tế là trong 99 phút có mặt trên sân ở EURO kỳ này, cầu thủ của Aston Villa đã có 13 đường chuyền cho Kane và Sterling. Đồng ý rằng đây không phải là một con số quá ấn tượng. Nhưng hãy nhớ là Kane và Sterling cũng chỉ chuyền qua lại cho nhau có 16 lần dù đá bên cạnh nhau tới hơn 300 phút, và Grealish, như đã phân tích, không phải mẫu cầu thủ nhận và chuyền bóng cả trăm lần mỗi trận.

Đối đầu với Thụy Điển, một đội bóng chắc chắn sẽ chơi lùi sâu với ý đồ kéo trận đấu vào loạt penalty, Anh cần một hàng công bùng nổ hơn. Nghĩa là họ cần Kane với Sterling kết nối với nhau tích cực hơn. Nghĩa là họ cần một ngòi nổ. Nghĩa là họ cần Grealish...

Cả Roy Keane cũng thích Grealish
Trên sóng truyền hình, Roy Keane bị chê là kẻ hủy diệt niềm vui, bởi khi nào cũng có những nhận xét tiêu cực. Nhưng Grealish là trường hợp hiếm hoi cựu tiền vệ của M.U ủng hộ ra mặt. Giữa trận Anh gặp Đức, ông khẳng định nếu Anh muốn cải thiện lối chơi thì chỉ có thể tung Grealish vào sân.

2 - Trong 116 phút có mặt trên sân, Grealish đã có 2 pha kiến tạo và bị phạm lỗi 7 lần, đều là nhiều nhất trong số các cầu thủ Anh ở EURO 2020.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x