Vì sao ĐT Anh có thể dễ dàng hủy diệt Ukraine?

Trung Nghĩa
17:28 ngày 05-07-2021
ĐT Anh đã giành chiến thắng 4-0 trước ĐT Ukraine tại tứ kết EURO 2020. Họ vượt trội về hầu hết mọi khía cạnh của trận đấu. Nhưng khác biệt đáng kể nhất chính là khả năng pressing.

Khả năng pressing không phải là đặc điểm nổi bật trong 4 trận đấu đầu tiên của Tam sư tại EURO 2020. Có lẽ đó là một quyết định được đưa ra với những lo ngại về thể lực. Nếu họ ép sân trong 90 phút của cả 4 trận đấu này thì sẽ kiệt sức khi bước vào giai đoạn quan trọng.

Một chiến thuật khôn ngoan đã giúp ĐT Anh vẫn đủ thể lực để bắt kịp nhịp độ, giành lại bóng với cường độ cao và đưa ra những quyết định nhanh chóng cả khi có và không có bóng. Tất nhiên, một yếu tố quan trọng là Ukraine đã mệt mỏi sau 120 phút trước Thụy Điển ở vòng 1/8 trước đó 4 ngày.

Mặt khác, ĐT Anh đã tung vào sân trận đấu với Ukraine những ngôi sao trẻ đang rất sung sức do chưa phải thi đấu nhiều. Đó là Mason Mount trở lại đội hình xuất phất sau 2 trận và một Jadon Sancho có lần đầu tiên đá chính.

2 yếu tố này đã giúp ĐT Anh tràn đầy năng lượng trong trận đấu tại Rome. Họ tạo ra một màn trình diễn chủ động, quyết tâm khiến một Ukraine chưa sẵn sàng phải khốn đốn. ĐT Anh đã giành lại bóng tới 3 lần trong 20 giây đầu tiên của trận đấu. 

HLV Gareth Southgate đã sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 và đôi khi biến hóa thành 4-4-2 khi không có bóng. Sancho và Sterling vẫn thi đấu bám biên trong khi Mount sẽ nhô cao để cùng với tiền đạo cắm Harry Kane gây sức ép lên hậu vệ đối phương chứ không lùi về để phòng ngự.

Dưới đây là ví dụ điển hình về cách chơi này. ĐT Anh không theo kèm sát các hậu vệ cánh của Ukraine. Luke Shaw và Kyle Walker sẽ chỉ lao lên ngăn chặn khi cần thiết. Trong khi đó, Sancho và Sterling tập trung ngăn chặn Ukraine chơi trung lộ.

Và cũng từ khu trung lộ, Anh sẵn sàng tổ chức những đường tấn công nhanh, đặc biệt là khi Ukraine cố gắng triển khai tấn công từ hàng thủ lên hàng tiền vệ.

Trong tình huống ở phút 13, trung vệ Serhiy Kryvtsov chuyền bóng sang trái cho Mykola Matviyenko, người ngay lập tức bị Sancho lao tới gây sức ép. Matviyenko vội vàng chuyền bóng cho Oleksandr Zinchenko. Kalvin Phillips cũng nhanh chóng lao lên áp sát. Zinchenko cũng buộc phải chuyền nhanh cho hậu vệ cánh trái Vitaliy Mykolenko. Đường bóng này bị Walker lao tới chặn lại và tổ chức nhanh một pha phản công cho ĐT Anh.

Đó giống như một tình huống pressing cổ điển - người đầu tiên bắt đầu gây áp lực, người thứ hai áp sát cầu thủ nhận đường chuyền và người thứ ba băng lên cắt bóng.

Một ví dụ khác là ở phút 19. Kryvtsov chuyền bóng cho Matviyenko bên cánh trái. Sterling khi đó đã đảo cánh cho Sancho lập tức băng lên tranh bóng. Matviyenko buộc phải chuyền vệ cho đồng đội ở phía sau và khi đó Sancho không bị ai kèm đã lặng lẽ băng lên chặn đường chuyền.

Trong những trường hợp khác, sức ép mà ĐT Anh tạo ra đã khiến Ukraine rơi vào tình trạng hoảng loạn.

Phút 28, áp lực bắt đầu khi Serhiy Sydorchuk có bóng ở khu vực giữa sân. Tất cả 6 tiền vệ và tiền tiền đạo của Anh đều ở trong phạm vi 15 mét của Sydorchuk, bó hẹp không gian ở trung tâm. Cầu thủ của Ukraine buộc phải chuyền về phía sau và các cầu thủ của Anh cũng dâng cao hơn để áp sát Kryvtsov.

Kryvtsov không còn cách nào khác ngoài việc phất bóng lên phía trên và Harry Maguire cũng nhanh chóng băng lên chặn bóng ở trên không. Từ đó, bóng được đưa tới chỗ Sterling để bắt đầu một pha tấn công mới của người Anh.

Sterling đã thi đấu hiệu quả khi không có bóng ở trận đấu này. Phút 38, khi Mykola Shaparenko nhận bóng ở giữa sân, Sterling ở phía sau cách anh khoảng 18 mét. Shaparenko chạm bóng hơi lỗi và Sterling nhanh chóng lao tới đoạt lại bóng khiến cầu thủ của Ukraine chỉ còn cách phải phạm lỗi.

Cách chơi không bóng của ĐT Anh có vai trò đặc biệt quan trọng trong bàn thắng thứ 3 của họ.

Phút 49, Sancho khi đó đứng cao hơn 2 tiền vệ trung tâm của Anh. Thay vì phòng ngự khu vực, anh đã lao lên cướp bòng trước 4 cầu thủ của Ukraine. Sau đó, Sancho lập tức chuyền ngang cho Declan Rice. Tiền vệ của West Ham đẩy bóng sang bên cánh trái cho Sterling trước khi Shaw thực hiện cú tạt bóng để Kane đánh đầu ghi bàn.

Cách chơi pressing của ĐT Anh giúp họ vừa phòng ngự từ xa một cách hiệu quả lại nhanh chóng có những pha phản công chết chóc. Ukraine đơn giản là không thể cầm bóng lên từ hàng thủ của mình.

ĐT Anh gần như chắc chắn sẽ áp dụng cách chơi pressing tầm cao này trong trận bán kết với ĐT Đan Mạch vào lúc 2h00 ngày 8/7 tới đây. Tất nhiên, Đan Mạch có khả năng chịu áp lực tốt hơn so với Ukraine nhưng màn trình diễn vừa qua cho thấy ĐT Anh cũng đang hoàn thiện dần lối chơi pressing của mình. 

Họ sẽ còn gây áp lực một cách đều đặn và có thể sẽ có cường độ cao hơn nữa. Đây chính là chìa khóa để Tam sư mơ về chức vô địch EURO lần đầu tiên trong lịch sử.

Nguồn The Athletic
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x