Trung phong ĐT Italia: Immobile, áp lực từ Belotti và tiếng vọng quá khứ

Cẩm Chi
16:26 ngày 11-06-2021
Ở tuổi 31, Ciro Immobile có cơ hội đóng vai chính trong giải đấu quốc tế lớn đầu tiên. Tuy nhiên, tiền đạo của Lazio không có nhiều thời gian, anh cần phải tỏa sáng ngay lập tức nếu không muốn mất vị trí vào tay Andrea Belotti hoặc tài năng trẻ Giacomo Raspadori.

Trong các giải đấu lớn xuyên suốt 3 thập kỷ đã qua, các trung phong hàng đầu của ĐT Italia luôn ghi bàn ngay trong trận ra quân của đội nhà. Từ chính đương kim HLV trưởng Italia - Roberto Mancini ở EURO 1988, Salvatore Schillaci ở World Cup 1990, Pierluigi Casiraghi năm 1996, Christian Vieri năm 1998, Filippo Inzaghi năm 2000, cho đến Mario Balotelli ở EURO 2012, Graziano Pelle ở World Cup 2016. 

Đó là truyền thống đặc biệt của Italia, đội bóng thường được biết đến với khả năng phòng ngự nhiều hơn tấn công. Cũng vì vậy, các trung phong của Italia tại EURO 2021 đang chịu sức ép lớn trong việc nối tiếp các đàn anh để giúp Azzurri có khởi đầu suôn sẻ nhất có thể.

Trong thời gian qua, Ciro Immobile là lựa chọn số một của HLV Mancini cho vị trí trung phong trong sơ đồ 4-3-3. Immobile đặc biệt Mancini được ưu ái cho dù chân sút này nhiều lần gây thất vọng trong màu áo đội tuyển quốc gia, có lẽ một phần vì mối lương duyên với Lazio. Trong đoạn cuối sự nghiệp cầu thủ, Mancini cũng cống hiến hết mình cho Lazio như Immobile hiện nay.

Immobile (phải) đang đối diện với áp lực phải ghi bàn trong trận khai mạc

Thế nhưng, cơ hội sẽ không có nhiều cho Immobile giống như ở các vòng đấu loại. Bước vào EURO 2020, HLV Mancini hiểu rằng bản thân ông cũng không có cơ hội sửa sai nếu đưa ra quyết định thiếu chính xác. Tiền đạo của Lazio chỉ có thể tự giữ vị trí đó bằng màn trình diễn trên cỏ, bằng những bàn thắng. Đó là điều bắt buộc, nhất là khi người Italia luôn sống với tiếng vọng từ quá khứ, từ những chân sút cự phách mà họ sản sinh.

Nhiều người tin rằng Italia đang có hàng tiền đạo kém cỏi nhất trong nhiều thập kỷ. Nhìn vào đội hình HLV Mancini đang có, với các ngôi sao như Chiellini, Bonucci và Donnarumma ở hàng thủ, Jorginho và Verratti ở hàng tiền vệ… thì hàng công rõ ràng là điểm yếu nhất của Azzurri tại EURO 2020. 

Vấn đề của Immobile là sự vô duyên với ĐTQG. Tiền đạo này vẫn nhả đạn đều đặn ở Lazio, với ngót nghét 150 bàn trong 5 mùa giải vừa qua. Mùa giải 2019/20, anh thậm chí vượt qua Ronaldo, Messi, Lewandowski để giành giải Chiếc giày vàng châu Âu. Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn của Immobile tại Azzurri chỉ là 160 phút/1 bàn, kém xa Belotti (118 phút/1 bàn) và cả cầu thủ chạy cánh Berardi (105 phút/1 bàn).

Nếu không thể cải thiện vấn đề này, Immobile có thể phải nhường chỗ cho Belotti sau trận khai mạc. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x