Vòng loại Euro 2020: Màn thử nghiệm bất tận

TRẦN HÒA
07:52 ngày 12-10-2019
Khát vọng tìm đường trở lại ánh hào quang khiến ĐTQG Tây Ban Nha đã không ngừng tiến hành thử nghiệm, cải tổ đội hình trong những năm qua. Từ sau thất bại tại World Cup 2018, La Roja với 2 đời HLV Luis Enrique và Robert Moreno đã sử dụng tới 48 cầu thủ khác nhau.

Dù rất cố gắng, song ĐTQG Tây Ban Nha vẫn chưa tìm được ánh hào quang quá khứ. Họ từng sụp đổ tại World Cup 2014, rồi tiếp tục thất bại ở EURO 2016 và World Cup 2018. Đó là những giải đấu mà Tây Ban Nha sớm phải xách vali về nước do không thể lọt quá vòng 1/8. 

Đó là một nỗi đau, nỗi cay đắng đối với Tây Ban Nha. Dù nhiều trụ cột trong kỷ nguyên Tiqui-taca đã chia tay hoặc sa sút phong độ, song thực tế La Roja luôn sở hữu một đội hình hùng mạnh và đồng đều, bất cứ vị trí nào cũng có một vài cầu thủ đẳng cấp thế giới đảm nhiệm. 

Cũng chính bởi nguồn nhân lực rất dồi dào đó, Tây Ban Nha đã không ngừng thử nghiệm và làm mới đội hình trong những năm qua, đặc biệt từ sau World Cup 2018. Như đã biết, sau giải đấu tại nước Nga, HLV Enrique đã tiếp quản La Roja. Một cuộc “thay máu” mạnh mẽ nhất lịch sử ĐTQG Tây Ban Nha đã diễn ra. HLV Enrique luôn có trong tay một bản danh sách tới 72 cầu thủ Tây Ban Nha trước thềm mỗi đợt triệu tập. Và ông có thể gọi bất cứ ai trong số này. 

Đó là lý do chỉ trong hơn 1 năm dẫn dắt Bò tót, HLV Enrique đã sử dụng tới 41 cầu thủ khác nhau. 9 trong số này còn là những tân binh: Jonny Otto, Brais Mendez, Mario Hermoso, Pau Lopez, Dani Ceballos, Jose Gaya, Fabian Ruiz, Jaime Mata và Sergio Canales. 

Ngay cả các tân binh mà HLV Enrique triệu tập cũng rất được trọng dụng, trong đó đã có những ngôi sao nổi lên và có chỗ đứng quan trọng trong bộ khung La Roja. Ví như tiền vệ Fabian Ruiz đang chiếm một suất cứng ở hàng tiền vệ. Trong khi đó, Ceballos cũng đã có những màn trình diễn tỏa sáng.

Như đã biết, HLV Enrique đã bất đắc dĩ phải rời bỏ vai trò dẫn dắt La Roja hồi tháng 6 vừa rồi vì dành thời gian chăm sóc cô con gái lâm bệnh nặng (đã qua đời). Người lên thay là trợ lý Robert Moreno vẫn tiếp tục sứ mệnh làm mới La Roja. Chỉ với 2 trận chính thức cầm quân, ông đã sử dụng tới 26 cầu thủ khác nhau, đồng thời còn cho ra mắt thêm 2 tân binh là tiền vệ Pablo Sarabia và trung vệ Unai Nunez. 

Trong đợt triệu tập cho 2 trận gặp Na Uy và Thụy Điển tại vòng loại EURO 2020 này, HLV Moreno tiếp tục gọi thêm 3 tân binh là tiền đạo Gerard Moreno (Villarreal), cùng 2 hậu vệ Sergio Reguilon (Sevilla) và Pau Torres (Villarreal).

Tính tổng cộng, kể từ sau World Cup 2018, ĐTQG Tây Ban Nha dưới 2 thời HLV Enrique và Moreno đã cho ra sân tổng cộng tới 48 cầu thủ khác nhau. Con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên sau 2 trận gặp Na Uy và Thụy Điển tới đây!

Villarreal đóng góp nhiều tuyển thủ nhất

Sự cởi mở của ĐTQG Tây Ban Nha giúp cho bất cứ cầu thủ nào chơi tốt cũng có thể lên tuyển. Đó là lý do Villarreal mới là CLB đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho La Roja trong đợt này, với 4 cái tên là Raul Albiol, Santi Cazorla, Pau Torres và Gerard Moreno. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x